Mua ma túy về sử dụng thì gặp tổ công tác 141 CATP Hà Nội

| Pháp luật

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết trong tuần qua (từ 6 đến 12/6) các tổ công tác 141 qua tuần tra, kiểm soát phát hiện 13 vụ, 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 04 gói chứa chất nghi ma túy, 03 GPLX giả, 06 xe mô tô nghi xe tang vật, 10 thùng cat-tông chứa hàng hóa có chữ nước ngoài không có giấy tờ.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 11/6, tổ Y8-141 làm nhiệm vụ tại chốt Kim Đồng - Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện một thang niên điều khiển xe mô tô mang BKS: 23AB-828.xx có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.

Mua ma túy về sử dụng thì gặp tổ công tác 141 CATP Hà Nội - Ảnh 1.

Tổ công tác Y8/141 phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng có một gói giấy bạc bên trong có chất bột màu trắng. Đối tượng N.T.P (SN 1978, HKTT: Thanh Trì, Hà Nội) khai nhận chất bột màu trắng là ma túy heroin, mua về sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng về Công an phường sở tại tiếp tục điều ra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mua ma túy về sử dụng thì gặp tổ công tác 141 CATP Hà Nội - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh… qua đó kịp thời phòng, chống hiệu quả với những đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy đi lại trên đường phố.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.