Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình

Chủ nhật, 18:04 26/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách thảm khốc khiến 39 người trên xe thương vong, chiều 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên người gặp nạn.

Chiều ngày 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), nơi các nạn nhân vụ tai nạn xe khách khiến 13 người tử vong đang cấp cứu và điều trị để thăm hỏi, chia sẻ với người gặp nạn.

Phó Thủ tướng tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng có mặt tại bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, hỗ trợ 4 nạn nhân nguy kịch mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, ngành Y tế tỉnh Quảng Bình, huy động mọi lực lượng trang thiết bị kĩ thuật, tập trung hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người trong vụ việc. Đồng thời động viên các y, bác sỹ phải cố gắng, quyết liệt trong công tác cứu chữa cho người gặp nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang cũng có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân.

Phó Thủ tướng tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân.

"Vụ tai nạn rất đau thương, tỉnh Quảng Bình đã kịp thời triển khai các giải pháp nhằm khẩn trương cứu sống các nạn nhận. Đối với các nạn nhân đã mất, tỉnh tập trung chỉ đạo Sở LĐTB&XH, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới phối hợp với người nhà để lo tang lễ. Đối với các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện thì tỉnh sẽ chỉ đạo bằng mọi cách để cứu sống người. Bệnh viện sẽ phối hợp với các bệnh viện khác nhằm tăng cường, hỗ trợ để cứu sống người gặp nạn. Trước mắt tập trung cứu sống người bị nạn còn nguyên nhân vụ tai nạn thì cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ", Bí thư tỉnh Quảng Bình cho biết.

Phó Thủ tướng tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật cho biết, tất cả người bị nạn được đưa ra khỏi xe và đang xác định danh tính người tử nạn.  Trước mắt UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, bị thương mỗi người 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch cho biết, chiếc xe du lịch mang BKS 73B-009.25, do tài xế Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn) điều khiển chở khách trên đường đến thăm quan công viên Ozo. Khi đến đoạn ngầm Trạ Ang của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, xe bất ngờ lật nghiêng ở một khúc cua. Trên xe có 40 người, có độ tuổi từ 45-49, phần lớn trú tại địa bàn TP. Đồng Hới. 

Vụ tai nạn làm 13 người chết và 27 người bị thương.

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục cập nhật.

Đình Hùng - Hoàng Thông

Đình Hùng - Hoàng Thông
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top