Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng "món quà quý báu" trên tinh thần "bình đẳng trong tiếp cận"

GiadinhNet - Đánh giá những liều vaccine COVID-19 đầu tiên từ COVAX là "món quà vô cùng quý báu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ sử dụng theo đúng tinh thần “bình đẳng trong tiếp cận với vaccine cho tất cả mọi người”.

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng món quà quý báu trên tinh thần bình đẳng trong tiếp cận - Ảnh 1.

Sáng 1/4, 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên từ COVAX Facility đã về tới Việt Nam. Ngay khi về đến Việt Nam, lô vaccine này được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ để tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng 4/2021.

Dự kiến hơn 3,3 triệu liều vaccine tiếp theo sẽ được cung ứng vào tháng 5. Các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2022. Toàn bộ 30 triệu liều này cung cấp miễn phí cho Việt Nam, thông qua UNICEF mua và cung ứng.

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng món quà quý báu trên tinh thần bình đẳng trong tiếp cận - Ảnh 2.

Vaccine được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Đây là thông tin tại Lễ tiếp nhận vaccine COVID-19 do COVAX tài trợ chiều cùng ngày, tổ chức tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Được biết, chỉ trong một tháng, hơn 32 triệu liều vaccine do COVAX cung cấp đã được chuyển đến 63 quốc gia.

"Tôi đánh giá cao Việt Nam vì những nỗ lực vượt bậc để tạo điều kiện đưa vaccine của COVAX vào Việt Nam" – ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức hiệu quả và quý báu của cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, quốc gia bè bạn và nhiều tổ chức, cá nhân giúp nhân dân Việt Nam cùng chống lại đại dịch nói chung, đặc biệt là giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19.

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng món quà quý báu trên tinh thần bình đẳng trong tiếp cận - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức hiệu quả và quý báu của cộng đồng quốc tế giúp nhân dân Việt Nam cùng chống lại đại dịch, đặc biệt là giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19.

Theo Phó Thủ tướng, đại dịch COVID-19 là thách thức rất lớn của toàn nhân loại. Đây cũng là dịp chúng ta cùng nắm tay nhau chứng minh rằng với sự đoàn kết của tất cả các tổ chức, mọi người dân ở cộng đồng, ở các quốc gia và trên toàn thế giới, nếu cùng đoàn kết nắm tay nhau thì sẽ cùng vượt qua thách thức này. 

"Điều đáng quý không chỉ chiến thắng bệnh tật, bảo vệ cuộc sống của người dân mà trong lúc khó khăn, giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, từng cộng đồng, dân tộc và cả nhân loại lại được nhân lên" – Phó Thủ tướng chia sẻ và dẫn minh chứng là nhờ sự nỗ lực của các nhà khoa học, nhiều tổ chức, cá nhân, đã nghiên cứu và sáng tạo ra vaccine - vũ khí chống lại virus SARS-CoV-2.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, với sự điều phối chung của các tổ chức quốc tế, các quốc gia phát triển có điều kiện kinh tế đã chung tay chia sẻ, đóng góp tri thức và vật chất để các nước đang phát triển hay chưa tự mình phát triển được vaccine (trong đó có Việt Nam) được tiếp cận nguồn vaccine phòng COVID-19 lúc này đang rất khan hiếm.

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng món quà quý báu trên tinh thần bình đẳng trong tiếp cận - Ảnh 5.

Sáng 1/4, 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên từ COVAX Facility đã về tới Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng giá trị đó sẽ được chúng ta cùng nhau tiếp tục duy trì không chỉ trong lúc chống đại dịch COVID-19 mà cho cả sau này để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc mà các quốc gia tham gia.

"Chúng ta có mặt hôm nay không phải đeo khẩu trang, được bắt tay nhau, không phải tự nhiên mà có" – Phó Thủ tướng nói và cho rằng đấy là sự nỗ lực của mọi người dân không chỉ ở Việt Nam mà còn với các người bạn quốc tế ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng: Việt Nam sẽ dùng món quà quý báu trên tinh thần bình đẳng trong tiếp cận - Ảnh 6.

Đánh giá những liều vaccine đầu tiên từ COVAX là "món quà vô cùng quý báu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ sử dụng theo đúng tinh thần “bình đẳng trong tiếp cận với vaccine cho tất cả mọi người”. 

Thời gian qua, dù vaccine của chương trình COVAX chưa về đến Việt Nam những Việt Nam cũng đã có những liều vaccine COVID-19 từ nguồn đàm phán thương mại. 

Khẳng định cách thức tổ chức tiêm chủng của Việt Nam hết sức khẩn trương nhưng thận trọng, Phó Thủ tướng chia sẻ hoàn toàn tin rằng với vaccine nếu chương trình thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, đó là 20% dân số thế giới được tiếp cận vaccine, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 6 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 3 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 4 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 4 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Top