Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vụ việc lây nhiễm COVID-19 ở TP.HCM hoàn toàn có thể xảy ra ở nơi khác nếu lơ là

Thứ hai, 19:42 07/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trưởng Ban Chỉ đạo cũng cho rằng từ vụ việc lây nhiễm COVID-19 ở TP.HCM, cần xem xét, phân tích kỹ nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vụ việc lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM hoàn toàn có thể xảy ra ở nơi khác nếu lơ là - Ảnh 1.

Mọi vi phạm phải xử lý nghiêm

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chiều 7/12 cho thấy,  trên các chuyến bay giải cứu và đón chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn ghi nhận những ca nhiễm mới. Tại các tỉnh biên giới vẫn phát hiện các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp không thực hiện cách ly theo quy định. 

Ban chỉ đạo nhận định nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, trong khi thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, về nước của người dân rất lớn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vụ việc lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM hoàn toàn có thể xảy ra ở nơi khác nếu lơ là - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Vụ việc lây nhiễm ở TPHCM hoàn toàn có thể xảy ra ở nơi khác nếu chúng ta lơ là". Ảnh: VGP

Do đó, cần quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt chú trọng quản lý các chuyên gia, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, qua phân tích tình hình thực tế, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng có tình trạng hành khách trên một số chuyến bay giải cứu không tuân thủ các quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi ở trên máy bay. Nhiều ý kiến đề nghị có giám sát bằng camera để xử lý nghiêm những người vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lo ngại: "Không làm chặt chẽ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất cả các bộ, ngành phải tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý của mình. Đây là thời kỳ cao điểm".

Các địa phương, lực lượng phòng chống dịch triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, người nhập cảnh, công tác cách ly, không được lơ là, mất cảnh giác; tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước đảm bảo an toàn;… đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; rà soát lại toàn bộ các quy định, quy trình, có chế tài mạnh, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo đảm răn đe.

Tiến bộ lớn về khả năng dập dịch

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo, cho rằng dù cần tiếp tục theo dõi nhưng có thể nói đến nay tình huống lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM cơ bản được kiểm soát.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của TP.HCM, Bộ Y tế, lực lượng chức năng vào cuộc rất nhanh, sau 48 tiếng kể từ khi phát hiện ca nhiễm đã xác định được toàn bộ các trường hợp thuộc diện F1, F2, chủ động lấy mẫu, khoanh vùng, cách ly. 

"Đây là tiến bộ lớn về khả năng dập dịch của chúng ta" - Phó Thủ tướng nhận định. Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng cho rằng từ vụ việc lây nhiễm ở TPHCM, cần xem xét, phân tích kỹ nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi nhanh nhất tới cuối năm 2021, sang năm 2022 Việt Nam mới có khả năng tiếp cận vaccine. Theo Phó Thủ tướng, phải tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt là mùa Đông đã đến, đất nước sắp diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội lớn, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán…

Phó Thủ tướng nêu rõ, nguy cơ nguồn bệnh chủ yếu là từ người nhập cảnh (hợp pháp, trái phép), cộng đồng, thực phẩm nhập khẩu từ nước có dịch. Trong đó, nguồn bệnh từ người nhập cảnh hợp pháp là nguy hiểm nhất. Ông yêu cầu chính quyền địa phương các cấp phải phát huy chủ động, trách nhiệm của với sự tham mưu của ngành y tế, phối hợp chặt chẽ của ngành công an.

Qua vụ việc lây nhiễm ở TP.HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục siết chặt các quy định phòng chống dịch trên các chuyến bay đón chuyên gia, công dân Việt Nam về nước. "Trên chuyến bay giải cứu, chúng ta không biết chắc có người nhiễm COVID-19 hay không, nên các biện pháp phòng chống dịch phải thực hiện như trong bệnh viện. Mọi vi phạm phải xử lý nghiêm", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Về cơ bản không được cách ly ở khu chung cư

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người nhập cảnh. Các cơ sở cách ly dân sự phải được chính quyền địa phương quyết định chấp thuận trên cơ sở tham mưu của ngành Y tế.

Về cách ly tại nhà riêng, các quy định của Ban Chỉ đạo chỉ cho phép thực hiện những nơi đảm bảo đủ điều kiện y tế. Về cơ bản không được cách ly ở khu chung cư. Những cơ sở cách ly dân sự, cách ly tại nhà riêng phải có biển báo, thông báo cho người dân sinh sống lân cận.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay trong lần kiểm tra đầu tiên, quy trình cách ly tại Khu cách ly của Vietnam Airlines ở TPHCM được thực hiện tốt nhưng sau đó có lơi lỏng. Điều này cho thấy cần thiết phải kiểm tra định kỳ các cơ sở cách ly tập trung, nhất là cơ sở cách ly dân sự, ràng buộc trách nhiệm cụ thể của chủ cơ sở cách ly, chính quyền, công an, y tế địa phương.

Một số thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng công tác phòng chống dịch tại cấp tỉnh được nhận thức, quán triệt đầy đủ nhưng xuống cơ sở do thời gian dài không có dịch thì có tâm lý chủ quan. Một số nơi có biểu hiện lơi lỏng trong giám sát y tế đối với người hết thời gian cách ly tập trung. Đây là nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, phải kiên quyết ngăn chặn.

Chúng ta đã có quy định rất rõ sau 14 ngày cách ly tập trung, người nhập cảnh còn 14 ngày giám sát y tế trên địa bàn. Chính quyền cơ sở, công an, y tế phải nắm được từng ngày trên địa bàn có bao nhiêu người thuộc diện giám sát y tế sau cách ly, thăm hỏi nắm tình hình, sức khỏe của những người này ít nhất 1 ngày 1 lần, đảm bảo những người này không vi phạm.

Quy định đã có, tập huấn đã có, quán triệt ban chỉ đạo các cấp đã có, chúng ta phải siết chặt, thực hiện thật nghiêm. Nơi nào thực hiện không nghiêm thì chính quyền cơ sở, công an, y tế phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định vụ việc lây nhiễm ở TPHCM hoàn toàn có thể xảy ra ở nơi khác nếu chúng ta lơ là. Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát việc tuân thủ các quy định liên quan đến cách ly của chính quyền các cấp. Trưởng Ban Chỉ đạo các tỉnh có kế hoạch đôn đốc, tăng cường kiểm tra trên địa bàn. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL, Bộ Công Thương… tổ chức đoàn kiểm tra và có văn bản đôn đốc các sở ngành trong hệ thống quản lý ở địa phương.

Võ Thu 



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top