Phơi bày sự thật thác loạn bên trong 5 cơ sở massage ở Đồng Nai

| Pháp luật

5 tụ điểm mại dâm núp bóng quán massage bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa, phát hiện các nữ tiếp viên đang kích dục cho khách.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Biên Hòa, Công an các huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Định Quán đồng loạt ra quân kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Phơi bày sự thật thác loạn bên trong 5 cơ sở massage ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng mua, bán dâm kích dục tại cơ sở kinh doanh dịch vụ massage

Cụ thể, đêm 22-10, tại địa bàn TP Biên Hòa, công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Phú Đại Đức (khu phố 7, phường Thống Nhất) do Huỳnh Ngọc Tiền quản lý; cơ sở kinh doanh massage Trung Đại Phát (khu phố 2, phường Bình Đa) do Mai Mỹ Phương (44 tuổi), thường trú tại tỉnh Vĩnh Long quản lý, bắt quả tang 4 nữ nhân viên đang khỏa thân kích dục cho khách nam.

Tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, phát hiện cơ sở kinh doanh Massage F1 (khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước) do Hoàng Văn Đoàn (33 tuổi) có 1 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam.

Cơ sở này còn công khai đăng tải bảng giá các gói dịch vụ dành cho “thượng khách” muốn tìm cảm giác lạ trên hội nhóm mạng xã hội, tổ chức cho khách đặt vé và chọn nhân viên phục vụ với trang phục khêu gợi.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Thanh Vy (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do Bùi Quốc Ân (24 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn) quản lý, có 1 nhân viên nữ đang khỏa thân tắm và kích dục cho khách.

Tại ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Phương Thảo Phát do Nguyễn Ngọc Châu (41 tuổi) quản lý, phát hiện 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương phối hợp Công an các địa phương trên điều tra, xác minh, làm rõ, để xử lý vi phạm tại các cơ sở trên.

Đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 cô gái trẻĐột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 cô gái trẻ

GĐXH – Cơ quan Công an đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.