Phổi của bé gái 7 tuổi chuyển màu trắng xóa, suýt mất mạng vì 1 sai lầm khi chống nắng không hiếm người mắc

| Y tế

Chống nắng sai cách không chỉ không bảo vệ được làn da mà còn gây nguy hại cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em.

Những năm gần đây, chống nắng dạng xịt rất được ưa chuộng. Bản thân kem chống nắng dạng xịt không nguy hiểm nhưng nếu dùng sai cách thì có thể gây hại cho sức khỏe hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Mới đây, một bé gái 7 tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) suýt tử vong vì viêm phổi quá mẫn cấp tính khi dùng xịt chống nắng của mẹ. Hân Hân (tên nhân vật đã được thay đổi) thấy mẹ thường dùng xịt chống nắng trước khi ra ngoài nên cũng làm theo.

Phổi của bé gái 7 tuổi chuyển màu trắng xóa, suýt mất mạng vì 1 sai lầm khi chống nắng không hiếm người mắc - Ảnh 1.

Hít phải xịt chống nắng có thể gây phổi trắng - viêm phổi quá mẫn cấp tính nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Kết quả, cô bé bắt đầu có cảm giác buồn nôn và bị ho sau đó không lâu. Nhưng gia đình cho rằng bé bị ốm vặt hoặc do ngoài trời nhiều bụi bẩn, nắng nóng. Vài tiếng sau đó, Hân Hân ho dữ dội và nôn mửa. Người nhà cho bé uống một vài loại thuốc thông thường nhưng không thấy đỡ. Đến khi cô bé khó thở, rơi vào hôn mê với vội vã gọi xe cấp cứu tới Khoa Nhi của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Sau khi khám bệnh, chụp X-quang ngực của Hân Hân thấy nhiều mảng bóng lớn ở cả hai phổi, phổi gần hư chuyển sang màu trắng xóa. Xét nghiệm máu chỉ ra bạch cầu tăng cao và protein phản ứng C bình thường. Dựa trên bệnh sử và biểu hiện lâm sàng, bác sĩ kết luận cô bé bị viêm phổi quá mẫn cấp tính do hít phải xịt chống nắng. Cụ thể, cô bé phạm phải sai lầm mà không ít người mắc khi dùng xịt chống nắng: xịt thẳng vào mặt và há miệng dẫn tới nuốt phải các hóa chất.

Tình trạng của cô bé nguy hiểm do đến bệnh viện chậm trễ, viêm phổi tiến triển nặng và có dấu hiệu suy hô hấp. Đội ngũ y bác sĩ kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau, thành công đưa Hân Hân thoát khỏi nguy kịch. Sau hai ngày tại phòng cấp cứu, các triệu chứng ho và khó thở của cô bé biến mất hoàn toàn. Hân Hân được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị.

Những mối nguy khi dùng xịt chống nắng ai cũng cần biết

Bác sĩ điều trị của Hân Hân cho biết, có hai nguy cơ mất an toàn chính khi sử dụng xịt chống nắng. Đó là nguy cơ hít phải và nguy cơ cháy nổ.

Nguy cơ hít phải xuất hiện khi chúng ta dùng xịt chống nắng lên da và có thể vô tình hít phải. So với mỹ phẩm dạng bôi thoa, mỹ phẩm dạng xịt có giọt tương đối nhỏ hơn nên nguy cơ hít phải trong quá trình sử dụng tương đối lớn hơn. Nhất là nếu xịt ở khu vực gần miệng, mũi hoặc há miệng khi xịt. Hoặc xịt chống nắng trong không gian hẹp và kín như ô tô, phòng vệ sinh kín…

Những hạt bắn từ xịt chống nắng có thể chứa nhiều thành phần mỹ phẩm khác nhau như chất chống nắng, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, nước hoa và chất bảo quản. Chúng an toàn với bề mặt da nhưng nguy hiểm với hệ hô hấp và một vài cơ quan khác trong cơ thể. Có thể gây ra khó chịu nhất thời cho tới nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là với người bị dị ứng, hô hấp kém, trẻ nhỏ.

Tình trạng phổi trắng hay chính là viêm phổi quá mẫn cấp tính do hít phải xịt chống nắng giống như Hân Hân không hề hiếm gặp. Một số thành phần hóa học trong đó có thể kích thích và gây ra một loạt phản ứng dị ứng, dẫn đến khí quản, phế quản lan rộng và thậm chí là phù phổi, khiến phổi không thể hoạt động bình thường. Thậm chí gây nguy hiểm tính mạng do viêm phổi nặng, suy hô hấp…

Nguy cơ thứ hai khi dùng xịt chống nắng là rủi ro dễ cháy nổ. Vì chất đẩy được sử dụng trong các sản phẩm bình xịt có thể là những chất dễ cháy như butan và propan. Đồng thời ở trạng thái hóa lỏng áp suất cao nên có thể dễ dàng xảy ra tai nạn cháy nổ khi gặp nguồn lửa.

Phổi của bé gái 7 tuổi chuyển màu trắng xóa, suýt mất mạng vì 1 sai lầm khi chống nắng không hiếm người mắc - Ảnh 3.

Không xịt chống nắng trực tiếp lên mặt và luôn ngậm miệng, nhắm mắt để đảm bảo an toàn (Ảnh minh họa)

Vì vậy, có một số lưu ý khi dùng xịt chống nắng để đảm bảo an toàn bất cứ ai cũng cần phải biết:

- Không xịt chống nắng trực tiếp lên mặt.

- Khi xịt chống nắng, tốt nhất hãy tạm nín thở, không há miệng và nhắm mắt.

- Tuyệt đối không dùng xịt chống nắng cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ dễ dị ứng.

- Luôn để xịt chống nắng xa tầm tay trẻ em, xa các vật bắt lửa, dễ cháy nổ, nguồn điện…

- Chọn không gian rộng rãi, thoáng khí khi xịt chống nắng.

- Không nên xịt quá xa da, khoảng cách 10 - 15cm là đủ an toàn. Nên xịt lên tay sau đó mới bôi lên vùng mặt, cổ.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào như ho, khó thở, buồn nôn, dị ứng da… sau khi sử dụng, cần tới cơ sở y tế ngay. Tốt nhất là mang theo loại xịt chống nắng đã sử dụng và thông báo với bác sĩ lịch sử sử dụng để có thể đưa ra chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: HK01, ETtoday

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.