Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống virus corona, các trường học ở Hà Nội cho phép học sinh đeo khẩu trang trong lớp học

Thứ sáu, 12:00 31/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm phòng, chống dịch bệnh do virus corona, nhiều trường học tại Hà Nội cho phép học sinh đeo khẩu trang trong giờ học.

Phòng chống virus Corona, trường học Hà Nội cho phép học sinh đeo khẩu trang trong lớp học - Ảnh 1.

Nhiều trường học tại Hà Nội đã gửi tin nhắn đến phụ huynh nội dung mới nhất chỉ đạo của ngành giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona tại các trường học. Ngoài các biện pháp nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh, nhiều trường thông báo cho học sinh toàn trường được đeo khẩu trang khi học trên lớp.

Cụ thể, tại một số quận tại Hà Nội như: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy..., tối 30 và sáng 31/1, nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn của nhà trường, giáo viên về công tác phòng, chống chống dịch bệnh do virus Corona. Trong đó nhấn mạnh chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tới các trường tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường đeo khẩu trang khi tới lớp học.

Đối với các trường học, ngay từ buổi học đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhiều trường cũng đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội), nhà trường đã tuyên truyền học sinh, phụ huynh các cách phòng chống dịch bệnh. Đồng thời khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang khi đi học.

"Học sinh của trường được nhắc nhở giữ vệ sinh, đeo khẩu trang khi đi học... Nhà trường cho phép học sinh được đeo khẩu trang trong giờ học" - thầy Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Phòng chống virus Corona, trường học Hà Nội cho phép học sinh đeo khẩu trang trong lớp học - Ảnh 2.

Phòng chống dịch bệnh, nhiều học sinh được phép đeo khâu trang trong giờ học.

Còn tại Trường phổ thông Marie Curie (Hà Nội), thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường trang bị cho mỗi lớp học loại nước rửa tay khô tốt nhất để thầy trò của trường rửa tay thường xuyên phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đeo khẩu trang đúng cách...

Tương tự, Trường phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) cũng đã có khuyến cáo toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng khác như đường phố, bến xe bus, siêu thị, các khu dân cư... Theo nhà trường, Phòng Y tế nhà trường cũng đã chuẩn bị một lượng khẩu trang để cung cấp cho giáo viên, học sinh, nhân viên có nhu cầu sử dụng.

9h30 sáng nay (ngày 31/1), Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tổ chức họp trực tuyến với tất cả các hiệu trưởng các trường học trực thuộc, các Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch viêm đuờng hô hấp cấp do virus corona. 

Trước đó, ngày 30/1, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã đã gửi công văn đến tất cả các trưởng Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đuờng hô hấp cấp. 

Trong đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học hằng ngày, thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. 

Cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học truyệt đối không được dấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định.

Sáng 30/1, chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có yêu cầu phun khử trùng cho tất cả 3.000 trường học trên địa bàn do trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất. Đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT phải triệu tập tất cả hiệu trưởng các trường để phổ biến việc rửa tay cho học sinh. Việc phun khử trùng phải được thực hiện xong trong ngày thứ 7 và chủ nhật này, tranh thủ lúc học sinh nghỉ học.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch với số máy: 19003228, hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top