“Phong tỏa” zone 9 từ ngày 24/12

| Xã hội

GiadinhNet- Treo thông báo dừng hoạt động, lắp loa tuyên truyền, cử lực lượng ứng trực 2 cổng vào để tuyên truyền, vận động người dân không vào zone 9... Đây là các biện pháp quận Hai Bà Trưng yêu cầu Cty Bình An (chủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông – Zone 9) thực hiện từ ngày 24/12.

Chiều nay (23/12), lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Bình An (Cty Bình An), UBND phường Bạch Đằng về việc thực hiện nghiêm chỉ đạo ngày 3/12 của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: Chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông; quản lý, sử dụng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Cáp Sỹ Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quận đã yêu cầu Cty Bình An: Có trách nhiệm thông báo tới các chủ cơ sở kinh doanh chất dứt mọi hoạt động kinh doanh chậm nhất ngày 23/12 và thực hiện di chuyển tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh ra khỏi mặt bằng khu đất zone 9 trước ngày 31/12; Có biện pháp rào chắn bảo vệ khu đất sau khi thu hồi mặt bằng…

Cũng theo ông Phong, quan điểm của lãnh đạo quận Hai Bà Trưng là kiên quyết thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Quận đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị thuê lại mặt bằng, với các hộ dân kinh doanh trong khu zone 9 để thông báo chỉ đạo của thành phố về việc dừng các hoạt động kinh doanh. “Đây là khu đất của dự án không phải là địa điểm cho thuê kinh doanh. Hơn thế Sở cảnh sát PCCC đã có kết luận việc kinh doanh ở đây không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong công tác PCCC nên chúng tôi kiên quyết dừng các hoạt động kinh doanh tại đây”, ông Phong nhấn mạnh.

Nói về lo ngại đơn vị được giao quản lý và sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất tại zone 9 sẽ khởi kiện việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (thời hạn thuê theo hợp đồng giữa Cty Bình An với Cty CP Phát triển Tiến Bộ từ 1/8/2013 – 28/2/2014), Phó Tổng Giám đốc Cty Bình An, bà Trần Hải Yến cho hay, do Cty Tiến Bộ không thực hiện hết trách nhiệm cũng như không yêu cầu bên thứ ba (và các bên liên quan) thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình được ghi trong hợp đồng. Hậu quả là để xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 6 người tử vong ngày 19/11. Nên Cty Bình An quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cty Tiến Bộ kể từ ngày 18/12.

Là đơn vị quản lý “sát sườn” nhất với zone 9, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Vũ Bảo Thạch cho biết thông báo dừng hoạt động từ ngày 23/12 đã được gửi tới 32 chủ kinh doanh (trong khu zone 9 có 59 điểm kinh doanh của hơn 40 chủ). Theo ông Thạch, các phương án, tình huống có thể xảy ra đã được chính quyền phường tính toán kỹ lưỡng. Trong ngày cuối cùng zone 9 được hoạt động (ngày 22/12), đích thân ông Thạch và một Phó Chủ tịch phường cùng các lực lượng chức năng đã “trực chiến” tại zone 9 đến 12 giờ đêm. 

Ông Thạch cho biết, ông thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng và thấy đa số ý kiến ủng hộ việc đóng cửa zone 9, một số tỏ ra lưu luyến vì cho rằng đây là khu vui chơi của giới trẻ, không gian nghệ thuật… “Nhưng họ không hiểu, họ vinh danh vị nghệ thuật mà không vị dân sinh. Việc kinh doanh không đảm bảo an toàn, đã có người chết, nên việc đóng cửa là cần thiết”, ông Thạch nói. 

Võ Hải

vohai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.