Phụ huynh nên lưu ý 2 điều dưới đây để con không bị “mất gốc” trong hè
Đánh giá năng lực học của con đúng cách và tích cực hướng dẫn con tự học là hai điều phụ huynh cần thực hiện để giúp con tránh khỏi tình trạng “mất gốc” khi hè trôi qua.
Đánh giá năng lực học của con đúng cách
Thực tế, nhiều bậc phụ huynh đánh giá năng lực học tập của con chỉ dựa trên điểm số học tập trên lớp. Tuy nhiên, đây chưa phải là cách đánh giá chính xác và hiệu quả. Muốn xác định được năng lực học của trẻ, phụ huynh không chỉ dựa vào điểm số mà còn kết hợp với sở thích, điểm mạnh cá nhân của con. Việc đánh giá cũng nên cân nhắc đến khả năng tư duy, khả năng tự học, tự vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Đánh giá năng lực học của con không đúng cách, phụ huynh dễ đưa ra nhận định lệch lạc về năng lực của trẻ, khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái áp lực, mặc cảm, lo sợ về điểm số, dẫn đến hành vi giấu dốt, gian lận trong thi cử một khi đã bị “mất gốc”.
Thực tế, những hệ quả này đã xảy ra với nhiều trẻ. Nhận ra điều này, nhiều bậc phụ huynh đã tận dụng mùa hè để xác định lại lực học thật sự của con, qua đó củng cố lại kiến thức cho con, giúp con khỏi "mất gốc" trước khi vào năm học mới.
Cụ thể, trường hợp anh Nguyễn Văn Minh, có con đang học lớp 3 tại Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mặc dù, năm học vừa qua, con anh đạt thành tích học sinh khá, điểm số các môn đều cao. Tuy nhiên, khi đặt ra các câu hỏi vận dụng kiến thức thực tiễn nằm ngoài sách giáo khoa thì bé không trả lời được.Nhận thấy tình trạng con học tủ, học vẹt, gia đình anh đã quyết định cho con học thêm các khóa học hè để củng cố lại kiến thức cho con.
“Thiết nghĩ phụ huynh hay thầy cô đánh giá phiến diện về con chỉ qua thang điểm có thể khiến con chỉ tập trung vào thành tích trên lớp, dễ dẫn đến học tủ, học vẹt, hoặc gian dối trong thi cử để đạt điểm cao” - Anh Minh chia sẻ thêm.
Có con trai lớp 3 và con gái lớp 5, chị Nguyễn Thị Duyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã rút ra một bài học sâu sắc về việc đánh giá sai lệch năng lực học của con. Trong năm học vừa qua, chị Duyên luôn cố gắng dành thời gian để theo dõi sát sao việc học của con, tuy nhiên thành tích và điểm số của bé vẫn kém, bé không thể giải nổi một bài tập cơ bản. Cho rằng con bị “mất gốc”, gia đình chị đã thuê gia sư dạy kèm và cho con học phụ đạo các lớp bên ngoài nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Ngược lại, bé còn tỏ ra chán học, mất phương hướng, thành tích học tập xuống dốc trầm trọng.
Nhận ra con đang bị căng thẳng và áp lực tâm lý dẫn đến chán học, chị Duyên đã thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá năng lực của con. Thay vì đánh giá lực học của con dựa vào chương trình học đại trà và điểm số mà thầy cô đưa ra, chị thực hiện một chương trình học để con chủ động hơn.
Cụ thể, chị Duyên cắt giảm bớt thời gian cho con học thêm bên ngoài, đồng thời động viên và hướng dẫn con tự học. Tận dụng 3 tháng hè, chị cho con tự làm các bài kiểm tra đánh giá năng lực trên các khóa học trực tuyến tại nhà, đồng thời nghe các video bài giảng để bổ sung lại những phần kiến thức đã bỏ lỡ trong năm. Kết quả, năm học vừa qua, bé đã tự tin làm thành thạo tất cả các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập mà không cần xem lời giải hay có sự gợi ý của mẹ, tốc độ tiếp thu bài của bé cũng được nâng lên. Năm nay, dù chưa thực sự vào hè, bé cũng đã bắt đầu tự học và làm được những bài tập cơ bản trong sách giáo khoa của lớp mới.
“Tôi nhận thấy, việc đánh giá năng lực của con cần phải dựa trên nhiều yếu tố khác, điểm số không phải là điều cốt lõi nhất. Bậc cha mẹ nên tìm hiểu thêm các hình thức học mới cho con, cùng con giải quyết vấn đề học tập. Tôi nghĩ trong mùa hè, phụ huynh nên cho con thử làm các bài kiểm tra đánh giá năng lực trên mạng để xác định chính xác lực học của con, qua đó có kế hoạch bổ sung kiến thức cho con trong hè.” - chị Duyên nói.
Tích cực hướng dẫn con tự học
Thực tế, dù được thầy cô theo dõi sát sao việc học trên lớp, nhưng nhiều trẻ vẫn mắc phải tình trạng hổng kiến thức. Nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa có kỹ năng tự học - điều mà tất cả các trẻ trong những năm đầu đời đều mắc phải. Để trẻ có được kỹ năng này, phụ huynh cần có sự theo dõi sát sao chương trình sách giáo khoa hiện hành, cũng như tích cực khuyến khích con tự khám phá kiến thức, hướng dẫn con cách tư duy.
Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh - giáo viên giảng dạy môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, một số phụ huynh có con Tiểu học hiện nay vẫn chưa nắm được chương trình kiến thức trong sách giáo khoa hiện hành, việc học của con phần lớn đều giao phó cho giáo viên. Do đó, các con tiếp thu kiến thức hoàn toàn thụ động, lâu dần dẫn đến tình trạng lười tư duy. Tình trạng này tiếp diễn trong thời gian lâu dài, lỗ hổng kiến thức sẽ ngày càng rộng, dẫn đến mất gốc. Như vậy, nếu không kịp thời điều chỉnh, cả giáo viên và phụ huynh đều sẽ rất khó khắc phục một khi trẻ đã hình thành thói quen.
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của phụ huynh trong việc hướng dẫn con tự học, cô Mai Quỳnh cho biết, trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi Tiểu học thực sự cần có sự chăm chút và theo dõi sát sao từ phía cha mẹ. Các kiến thức và kỹ năng ở bậc Tiểu học đóng vai trò quan trọng, là nền móng cho các bậc học sau này của trẻ. Do đó, phụ huynh nên xác định tinh thần phải đồng hành cùng con trong vấn đề học tập những năm đầu đời, đồng thời dành thời gian tìm hiểu kỹ chương trình sách giáo khoa hiện hành để hiểu con đang học những gì và như thế nào trên lớp để có thể đưa ra định hướng và hướng dẫn con giải quyết các khó khăn trong học tập.
Bên cạnh đó, để tạo môi trường học thu hút sự hứng thú của trẻ, phụ huynh cần tìm kiếm hình thức học mới cho con, cũng như thuận tiện cho bản thân phụ huynh trong việc theo dõi quá trình bài vở của con trong những ngày hè.
Hiện nay, có rất nhiều chương trình học trực tuyến giúp trẻ trang bị kiến thức cơ bản theo chương trình sách giáo khoa. Trong số đó, chương trình HỌC TỐT 2019 tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI là khóa học trực tuyến đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức toàn diện của đông đảo học sinh. Khi tham gia khóa học này, trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức thông qua phương pháp giảng dạy nhiều minh họa trực quan, được trao đổi, tương tác trực tiếp với giáo viên, đồng thời có thể tự do nghe lại bài giảng nhiều lần, làm các bài tập tự luyện cũng như thường xuyên được kiểm tra lại kiến thức, qua đó liên tục củng cố kiến thức và khả năng vận dụng lý thuyết vào bài tập.
Với tâm lý được phép chơi thoải mái trong dịp hè, trẻ nhỏ thường không có một thời gian biểu hợp lý, cân đối giữa việc học và vui chơi. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối trong việc học, lơ là sách vở, quên kiến thức cũ khi vào năm học mới. Để con vẫn có thời gian vui chơi, thả lỏng trong hè mà vẫn đảm bảo được mạch kiến thức cũ và bắt nhịp nhanh chóng khi vào năm học mới, phụ huynh nên tham khảo các khóa học trực tuyến bổ trợ kiến thức trong hè.
PV
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 42 phút trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 2 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).