Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ chuẩn bị chu đáo cho Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ ba, 08:01 10/04/2007 | Du lịch

Chuẩn bị cho Giỗ Tổ năm nay, Phú Thọ đã và đang làm hết sức mình để mọi người dân cả nước và khách quốc tế về dự Lễ hội có được ấn tượng đẹp và sâu sắc về Khu di tích lịch sử đặc biệt có một không hai ở nước ta.





Chăm lo Khu di tích xanh, sạch, đẹp


Là công việc khởi đầu quan trọng gây ấn tượng cho khách, Ban Quản lý Khu di tích đã huy động cán bộ, công nhân viên thực hiện cải tạo các vườn hoa, chăm sóc cây cảnh. Hiện tại những vườn hoa của khu trung tâm lễ hội, quanh hồ Gò Cong, hồ Khuôn Muồi, đồi công quán, đồi Phân Bùng, các chậu hoa, cây cảnh, những bồn hoa lớn, nhỏ được cắt tỉa một cách công phu, chăm sóc chu đáo, tạo được cảnh quan đẹp hấp dẫn. Từng đường đi, lối lại được vệ sinh hàng ngày từ 5 giờ đến 8 giờ sáng để đón khách. Lối lên các đền đều phong quang, thoáng đãng. Dự án phát triển trồng hoa phong lan triển khai tuy chưa lâu nhưng hiện đã có hàng trăm dò phong lan đang phát triển tốt. Ban Quản lý khu di tích đã đầu tư trồng được 1.000 cây gió trầm, một loại cây quý hiếm có giá trị kinh tế cao đang phát triển tốt tại khu núi Vặn.

Hằng năm, trên các ngọn núi của khu di tích hệ thống các loại cây bản địa được trồng bổ sung. Đặc biệt khu tam sơn cấm địa gồm núi Hùng, núi Trọc và núi Vặn được bảo vệ nghiêm ngặt nên thực sự đã trở thành khu rừng nhiệt đới quanh năm xanh tốt. Được sự hỗ trợ vốn của Nhà nước, 30 ha bạch đàn được thay thế bằng các loài cây bản địa từ năm 1996 đến nay, đã xanh tốt. Đặc biệt Khu "vườn cây lưu niệm"- nơi trồng các loài cây quý của 64 tỉnh, thành, các bộ ngành trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nằm ở phía nam đồi Phân Đăng, được thiết kế hình chữ "S", diện tích trên 3 ha; trong đó có cây vú sữa vùng đồng bằng sông Cửu Long, cây dừa của quê hương đồng khởi Bến Tre, bưởi Bố Trạch Quảng Bình, phượng vĩ Hải Phòng, hoa Ban vùng tây Bắc. Khu vườn cây lưu niệm này đã sang tuổi thứ 6 và nhiều cây ra hoa, kết trái.


Củng cố công tác quản lý dịch vụ du lịch

Ngay sau khi Khu di tích lịch sử Đền Hùng được thành lập trực thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu di tích đã tập trung sắp xếp lại hàng quán, quản lý dịch vụ bán hàng và bảo vệ cảnh quan môi trường. Phòng Quản lý dịch vụ du lịch được thành lập và đã tập trung xây dựng lại toàn bộ khu vực quán hàng ở ngã 5 Đền Giếng, khu vực cổng chính, trung tâm lễ hội và Đền Mẫu Âu Cơ. Việc quản lý các hộ kinh doanh ăn uống, giải khát, hàng lưu niệm chặt chẽ, không để cho người dân nâng giá tuỳ tiện, ép khách hàng hoặc bám theo khách để bán hàng.


Cho đến nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với các ngành Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, thành phố Việt Trì và các xã thuộc địa bàn Khu di tích xây dựng để triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống xảy ra.


Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để phục vụ cho Giỗ Tổ Hùng vương, Lễ hội Đền Hùng vào dịp mồng 10 tháng 3 năm Đinh Hợi.



Theo TTXVN


 

 


kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top