Phú Thọ: Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dại
GiadinhNet - Theo thống kê, chỉ hơn 3 năm nay Phú Thọ đã có 37 ca tử vong do bệnh dại. Riêng từ đầu năm đến nay có 5 ca tử vong, tập trung tại các địa phương như: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Yên Lập, Tam Nông, Phù Ninh. Theo khảo sát thì 100% trường hợp tử vong đều không đi tư vấn và tiêm vaccine kháng huyết thanh phòng bệnh dại.
Trước thực trạng này, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dại, như quản lý chặt đàn chó nuôi tại các khu dân cư thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng, tiến hành điều tra, xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh dại; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống bệnh dại cho cán bộ thú y; cung cấp đầy đủ, kịp thời vaccine theo nhu cầu đăng ký của các huyện, thành, thị.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có trên 132.000 con chó, là tỉnh có số lượng chó nuôi khá cao. Chó mèo không được giám sát thường xuyên nên khó phát hiện bệnh dại. Bên cạnh đó, tỷ lệ chó được tiêm phòng bệnh dại đạt rất thấp, chưa đảm bảo miễn dịch quần thể chó nuôi trên địa bàn. Tính riêng đợt 1 năm 2013, toàn tỉnh mới chỉ tiêm phòng đạt 46% so với kế hoạch, cá biệt có huyện tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt từ 14%. Cùng với tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó thấp, vẫn còn khá phổ biến tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm; việc xác định ổ dịch bệnh dại khó khăn, khiến nguy cơ lây lan bệnh dại trên đàn vật nuôi tại nhiều địa phương.