Phục hồi điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an sau 5 năm là do "có tình tiết mới"
Một lãnh đạo cơ quan pháp luật khẳng định sau khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") bị bắt, vụ việc đánh người tại trụ sở công an phường có tình tiết mới nên đã phục hồi điều tra, có căn cứ xác định Đường phạm tội nên khởi tố bị can.
Chiều ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3, Điều 170, Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ" ) và Ninh Đức Lợi (SN 1974; ngụ số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình). Ninh Đức Lợi cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Lệnh bắt bị can để tạm giam để phục vụ điều tra.
Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") vừa bị khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản"
Như vậy, kể từ khi bị bắt, Nguyễn Xuân Đường đã bị khởi tố 3 tội danh, trong đó có 2 tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trong số này, vụ việc Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) được dư luận rất quan tâm.
Bởi trước đó, vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm đã được Công an TP Thái Bình khởi tố để điều tra, thế nhưng sau đó đã bị đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".
Bà Đ.T.L. (SN 1964, ngụ phường Trần Lãm; người bị Đường "Nhuệ" và đàn em hành hung) cho rằng vụ việc của gia đình bà rõ như ban ngày, Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh mẹ con bà ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm mà không xác định được bị can là cố tình "bao che" cho Nguyễn Xuân Đường. "Khi mẹ con tôi vừa tới Công an phường Trần Lãm thì bị Đường "Nhuệ" lôi ngay vào phòng tiếp dân đóng cửa đánh ngay giữa ban ngày ban mặt, trong phòng chỉ có mẹ con nhà tôi và người phía Đường "Nhuệ" mà nói không tìm ra thủ phạm thì không bao che, dung túng là gì" - bà L. bức xúc.
Cũng theo bà L., bà không ngờ vụ án của gia đình bà lại được phục hồi để điều tra, bởi trước đó trong mấy năm trời bà đã làm đơn gửi khắp nơi để kêu oan nhưng đều rơi vào im lặng. "Tôi gửi đơn lên Công an tỉnh Thái Bình không được, tôi gửi sang Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đều có giấy chuyển đơn tới cơ quan công an nhưng vẫn không được giải quyết. Vừa qua, Đường "Nhuệ" bị bắt thì vụ việc của gia đình tôi mới được đưa ra ánh sáng"- bà L. nói.
Bà Đ.T.L. cho biết mẹ con bà bị đánh ngay tại trụ sở công an phường giữa thanh thiên bạch nhật mà công an không xác định được bị can
Chiều ngày 22-4, một lãnh đạo cơ quan pháp luật cho biết vụ việc Nguyễn Xuân Đường đánh người tại Công an phường Trần Lãm được phục hồi điều tra, sau đó khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ" do có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" là do có tình tiết mới .
"Sau khi Đường phạm tội gây thương tích với người khác và bị bắt thì có người dám đứng ra phản ánh. Sau khi có cơ sở, căn cứ, tức là có người phản ánh thì cơ quan điều tra người ta phục hồi. Sau khi phục hồi, có căn cứ rồi thì người ta tiến hành khởi tố bị can, khởi tố người có dấu hiệu phạm tội là Đường" - vị này thông tin.
Cũng theo vị này, thời điểm bà L. tố Đường đánh nhưng trong phòng có 5 người, 3 người bên đây (phía Đường "Nhuệ") khẳng định bảo không. Đôi co nên không có bằng chứng nào. Công an phường khi đó thì họp trên tầng, sự việc thì xảy ra tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.
"Hai bên dùng dằng như vậy, trong khi đó pháp luật quy định phải có chứng cứ, nếu không chứng minh được thì phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Công an đấu tranh rất thận trọng. Điều tra hết 4 tháng thì gia hạn điều tra nhưng vẫn không chứng minh được nên tạm đình chỉ, khi nào có thêm tình tiết mới thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi vụ án để điều tra" - vị lãnh đạo cơ quan pháp luật này lý giải.
Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Đ.T.L. bị Đường "Nhuệ" đánh
Vị này còn nói không chứng minh được mà cố làm không có căn cứ thì cơ quan điều tra cấp trên người ta còn truy tố mình, khởi tố. Không đùa được câu chuyện con người.
Khi được hỏi một vụ án thì thời hạn tạm đình chỉ điều tra trong bao lâu? Vị lãnh đạo này cho biết một vụ án khi đã khởi tố điều tra thì không có hạn, tức là đã tạm đình chỉ thì có thể là 5 năm, 10 năm, 25 năm... Nếu không ra quyết định khởi tố vụ án thì tội ít nghiêm trọng chỉ 5 năm là hết thời hiệu điều tra, nghiêm trọng thì là 10 năm.
Khởi tố rồi thì không có thời hạn nào cả, khi khởi tố vụ án và tạm đình chỉ vụ án thì không cần Viện kiểm sát phải phê chuẩn, chỉ khi nào có bị can thì mới cần Viện kiểm sát phê chuẩn.
Trước thông tin về việc ông Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, đã điều chuyển công tác sang mảng khác, vị lãnh đạo cơ quan pháp luật khẳng định "Anh Cao Giang Nam vẫn đương nhiên là Phó trưởng Công an TP Thái Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và đang điều tra vụ án này (vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an)".
Theo Người lao động
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.