Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút đăng quang đáng nhớ của Bùi Bích Phương, Thùy Dung

Chủ nhật, 22:30 16/08/2020 | Giải trí

Thi THPT 2020: Ngọc Hân buột miệng nói: “Ôi chết rồi”, Thùy Dung làm rơi vương miện… là những câu chuyện về phút đăng quang đáng nhớ của hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 1988 tại Hà Nội. Trải qua 32 năm, 16 người đẹp đã được vinh danh ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Đối với mỗi thí sinh, cuộc thi trở thành dấu mốc đáng nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ. Giây phút đăng quang, gánh trên vai ngôi vị hoa hậu cũng trở nên khó quên theo những cách khác nhau.

Ngọc Hân buột miệng “Ôi chết rồi” khi đăng quang

15/8 là ngày đáng nhớ của Ngọc Hân. 10 năm trước, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra tại Tuần Châu (Quảng Ninh), cô gái 21 tuổi đã chinh phục ngôi vị cao nhất. Điều đặc biệt, ở giây phút đăng quang, Ngọc Hân không khóc như nhiều hoa hậu khác. Khi được xướng tên, cô buột miệng nói: “Ôi chết rồi” khiến những người xung quanh cảm thấy bất ngờ.

“Sau đó, các phóng viên cũng hỏi tôi sao lại nói như vậy. Tôi là con người thực tế. Trong thời khắc hạnh phúc vỡ òa nhất, tôi đã nghĩ về sức nặng của chiếc vương miện, sự thay đổi trong cuộc sống và cả những áp lực sắp tới”, Ngọc Hân chia sẻ với Zing trong bài phỏng vấn gần nhất.

Cũng trong đêm đăng quang của Ngọc Hân, Mai Phương Thúy ngồi dưới sân khấu đã bật khóc. Khi được phóng viên hỏi lý do khóc, Mai Phương Thúy trả lời: "Tôi khóc vì một người tốt vừa trở thành hoa hậu".

Khi biết câu chuyện này, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân tỏ ra xúc động. Cô nói: “Dù Thúy hơn tôi một tuổi nhưng cả hai coi nhau như bạn. Tôi là người đưa Thúy vào con đường người mẫu sau đó giới thiệu cô ấy đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, rồi Thúy đăng quang. Giây phút tôi đăng quang, Thúy bật khóc. Tôi hiểu được cảm xúc của bạn mình. Lúc Thúy giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, tôi cũng đã rơi nước mắt”.

Thùy Dung làm rơi vương miện ở Hoa hậu Việt Nam 2008

Tại Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân là cái tên được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu, bởi vậy khi Thùy Dung đăng quang ngôi vị cao nhất đã gây bất ngờ với nhiều người.

Phút đăng quang đáng nhớ của Bùi Bích Phương, Thùy Dung - Ảnh 4.

Thùy Dung làm rơi vương miện trong phút đăng quang. Ảnh: BTC.

Trong giây phút đăng quang, Thùy Dung gặp sự cố hy hữu. Khi được trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng, Thùy Dung bối rối đã làm rơi vương miện xuống đất.

Không dừng ở đó, vài ngày sau đăng quang, cô gái 18 tuổi vướng lùm xùm chưa tốt nghiệp THPT. Sau khi vào cuộc xác minh, BTC đã tuyên bố: "Hoa hậu Thùy Dung không vi phạm quy chế" vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh "có trình độ học vấn THPT", không yêu cầu có "trình độ tốt nghiệp THPT". Tiếp đó, để giữ lại vương miện, Thùy Dung buộc phải quay trở lại trường để hoàn thành cấp học THPT.

Bùi Bích Phương được tặng xe đạp khi đăng quang

Bùi Bích Phương là hoa hậu đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1988. Ở thời điểm ấy, cô gái 17 tuổi chưa một lần mặc áo tắm, đi giày cao gót đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Phút đăng quang đáng nhớ của Bùi Bích Phương, Thùy Dung - Ảnh 5.

Bích Phương được tặng xe đạp khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988.

Trong đêm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 1988 nhận giải thưởng là chiếc xe đạp Mifa màu xanh ngọc, có giá trị tương đương 2 chỉ vàng. Sau đó, cô không dám sử dụng, chỉ để trong nhà, giữ làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, khi bạn bè khuyên nên đưa xe đạp ra dùng, chỉ cần giữ gìn cẩn thận, người đẹp đã nghe theo. Một tháng sau, cô bị mất xe. Dù trình báo lên công an, Bích Phương không tìm lại được chiếc xe đạp quý giá.

Hơn 30 năm sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, người đẹp 7X vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc đăng quang.

Trong một bài phỏng vấn trên Zing, Bích Phương chia sẻ: “Lúc ấy chương trình giải trí chưa có, nên mọi người quan tâm, bàn tán cuộc thi rất nhiều. Nơi diễn ra cuộc thi là nhà văn hóa Thanh Niên, sức chứa chỉ có 500 khán giả, đã bị vỡ trận. Khán giả ùa vào, xô đổ cánh cửa. Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán phòng chỉ thấy người. Phóng viên đứng sát sân khấu chật kín không có chỗ tác nghiệp”.

Đối với Bích Phương, ngôi vị hoa hậu đã thay đổi cuộc đời, giúp người đẹp trưởng thành, tự tin hơn. Tuy nhiên, danh hiệu cũng khiến cô áp lực hơn trong cuộc sống.

"Để trở thành hoa hậu, tôi nghĩ không đơn giản là sự may mắn, mà cần có tố chất. Tố chất đó, đôi khi chỉ là mình vượt qua ham muốn của chính mình. Đôi khi mình phải hy sinh những ý thích nhỏ để giữ gìn hình ảnh", hoa hậu 7X bộc bạch.


Theo 

Zing.vn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 29 phút trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 4 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 8 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 19 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 21 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top