Quá khứ bất hảo của bệnh nhân cầm đầu đường dây ma tuý, "bay lắc" ngay tại BV Tâm thần Trung ương 1

| Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan tới vụ việc một bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây ma tuý, mở cả phòng "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Người thân của đối tượng Quý cũng lần đầu lên tiếng chia sẻ với báo chí.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây ma tuý cực lớn. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Văn Điển, Tranh Trì, Hà Nội). Theo hồ sơ, Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự. Quý cũng là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, được chữa trị tại BV Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 11/2018, Quý đến điều trị tại BV Tâm thần Trung ương 1. Do thời gian điều trị dài ngày, Quý làm thân được một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện. Do đó, đối tượng được những người này tạo điều kiện đi lại, sinh hoạt tự do, được bố trí ăn ở theo "nhu cầu".

Quý ngay lập tức bố trí phòng điều trị của mình thành một nơi có thể "giải trí" với tường cách âm, lắp loa, đèn laser phục vụ cho việc "bay lắc" (sử dụng ma tuý – PV).

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an Hà Nội đã bắt giữ Quý cùng 5 đối tượng khác liên quan.

Quá khứ bất hảo của bệnh nhân cầm đầu đường dây ma tuý, bay lắc ngay tại  BV Tâm thần Trung ương 1 - Ảnh 2.

Đối tượng Quý. Ảnh: TL

Liên quan tới đối tượng này, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Xuân N. (SN 1950, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, bố ruột Quý) cho biết, chiều hôm qua (31/3), khi ông đang ở nhà riêng thì nhận được điện thoại từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thông tin vụ việc liên quan tới con trai.

Theo chia sẻ của ông N. trước đây Qúy cũng bình thường như bao người khác. Vào năm 2016, trong một lần đi chơi với nhóm bạn, Quý đã gặp tai nạn khi va chạm với tàu hỏa. Quý được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi ra viện, Quý có nhiều biểu hiện bất thường về mặt thần kinh. Thậm chí có lần Quý còn vác dao dọa chém người thân.

Lo sợ bệnh tình của Quý tăng nặng, gia đình đã đưa tới Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị. Đều đặn hằng tháng, gia đình đều cử người vào thăm nom Quý.

Được biết, vợ chồng ông N sinh hạ được 6 người con. Bản thân Quý kết hôm sớm và đã có 2 con. Ngày đứa con thứ 2 vừa chào đời chưa được bao lâu, vợ chồng Quý gặp trục trặc về mặt tình cảm nên đã quyết định ly hôn. Quý có trách nhiệm nuôi đứa con đầu.

Sau khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, Quý không chịu tu chí làm ăn, mà ăn chơi lêu lổng. Căn nhà tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) của ông N. cũng bị Quý cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Sự việc Quý bị cơ quan chức năng bắt do liên quan tới đường dây ma túy khiến gia đình, người thân hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin với Báo Gia đình và Xã hội, TTND.PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - cho biết, ngay trong tối 31/3, qua đường dây nóng bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có văn bản báo cáo nhanh sự việc băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện.

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết thêm, quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội với các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này.

C.Lê – T.Sơn

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy, TS. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời

Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời

Pháp luật -

GĐXH - Trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp có hành vi chèo kéo, thu gom và bán lại 30 cặp vé nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Công an lật tẩy 'bẫy' huy động vốn, hợp tác đầu tư tại Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp HTX Việt Nam

Pháp luật -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền cầm đầu, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư là nạn nhân đến trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.