Hà Nội
23°C / 22-25°C

Qua một đêm thêm 27 người đã cách ly dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội đề xuất giảm mật độ trong phòng cách ly

GiadinhNet – Sáng 31/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính mới chỉ trong một đêm. Các trường hợp này đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

Thêm 27 người dương tính mới qua một đêm, Hà Nội đề xuất giảm mật độ trong khu cách ly - Ảnh 1.

Cụ thể, 4 trường hợp ở huyện Mê Linh là: nam, SN1976 ở Đông Cao, Tráng Việt; nữ, SN1987 ở tổ 7, thị trấn Quang Minh; nam, SN 1994 ở Do Thượng, Tiền Phong và nữ, SN1973, tổ 1, Quang Minh.

3 trường hợp ở huyện Thanh Oai gồm: Nam, SN1998 ở thôn Thượng, Cự Khê; nữ, SN2000, ở tòa HH02E Thanh Hà, Cự Khê; nam, SN1981, KĐT Thanh Hà, Cự Khê.

5 trường hợp ở huyện Sóc Sơn gồm: Nữ, SN1989, ở thôn Thắng Trí, Minh Trí; nam, sinh năm 1993, ở Hiền Ninh; nữ, SN1997 ở Lai Cách, Xuân Giang; nữ, SN1982, ở Đồng Trầm, Tiên Dược; nam, SN1989 ở Quảng Hội, Quang Tiến.

7 trường hợp ở huyện Thường Tín, gồm: Nam, sinh năm 2007 ở Tử Dương, Tô Hiệu; nam, SN1993 ở Tân Minh; nữ, sinh năm 2006 ở An Định, Tô Hiệu; nam, sinh năm 2010, ở Ba Lăng, Dũng Tiến; nữ, sinh năm 2005, ở tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín; nam, sinh năm 2010 ở Ba Lăng, Dũng Tiến và nữ, sinh năm 1988 cũng ở Ba Lăng, Dũng Tiến.

2 trường hợp ở huyện Phúc Thọ là nam, sinh năm 1945 (Hiệp Lộc 3, Hiệp Thuận) và nam, sinh năm 1987 (Hiệp Thuận 1, Hiệp Thuận).

2 trường hợp ở quận Thanh Xuân là nữ, sinh năm 1972 (Hoàng Đại Thành, Kim Giang) và nữ, sinh năm 1992 (Bùi Xương Trạch, Khương Đình).

1 trường hợp ở quận Long Biên là nam, sinh năm 1989, ở ngõ 58 Việt Hưng.

1 trường hợp ở quận Cầu Giấy là nữ, sinh năm 1977 (Nguyễn Khang, Yên Hòa).

2 trường hợp ở huyện Đông Anh là nam, sinh năm 1991 và nam, sinh năm 1996 đều ở Sáp Mai, Võng La.

CDC Hà Nội cho biết, cộng dồn từ 29/4 đến 9h sáng hôm nay (31/5), Hà Nội đã ghi nhận 209 trường hợp dương tính,

Tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Sơn Tây, từ ngày 23/5 đến nay ghi nhận 50 trường hợp. Riêng ngày 30/5 là 35 trường hợp.

Trước thực trạng này, CDC Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội đồng thời đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người/phòng để hạn chế lây lan. Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly.

Được biết, từ ngày 26/2, Trường Quân sự Sơn Tây tiếp nhận cách ly tập trung các trường hợp cách ly y tế bắt buộc trong phòng chống dịch COVID-19. Khu cách ly có 2 tòa nhà TT1 và TT2 gồm 67 phòng, hiện có hơn 900 người là đối tượng tiếp xúc gần đang được cách ly tại đây, trong khi đó, số cán bộ phục vụ là 40 người (28 quân nhân và 12 nhân viên y tế).

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top