Quả phật thủ hấp mật ong chữa ho

| Y học cổ truyền

Thời tiết thay đổi và lạnh giá thế này khiến nhiều bị ho. Dưới đây là cách sử dụng mật ong để chữa ho.

TS Lương y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội cho biết: Mỗi gia đình nên có sẵn một chai mật ong để sử dụng làm thuốc hoặc chế biến thành thuốc giảm ho khi cần. Đây là phương pháp chữa ho hiệu quả, an toàn, thích hợp với nhiều đối tượng.

Có thể dùng các nguyên liệu như lá hẹ, quất còn nguyên vỏ xanh, hành hoa, cánh hoa hồng, rễ chanh, lá húng chanh, quả phật thủ, hoa khế, hoa đu đủ đực, lá tía tô... rửa sạch, để ráo nước, thái nhỏ, cho vào bát. Rồi đổ ngập mật ong, trộn đều, đem hấp cách thủy cho tới nhuyễn. Ngày dùng 2 - 3 lần, mỗi lần 1 - 2 thìa cà phê. Nếu làm lượng lớn, có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Trường hợp, không có các nguyên liệu khác phối hợp, có thể dùng chính mật ong nguyên chất để giảm ho.

Nếu không có thời gian chế  biến, có thể mua một số loại thuốc ho đông dược có thành phần mật ong. Như thuốc ho Bảo Thanh, kết hợp mật ong, ô mai và một số thảo dược như xuyên bối mẫu, tỳ bà diệp, sa sâm, cát cánh, gừng, bạc hà... dùng tốt trong các trường hợp ho mạn tính, ho dai dẳng lâu ngày, ho tái đi tái lại do dị ứng thời tiết, ho do cảm lạnh, cảm cúm...

Theo Bee.net.vn

thuhuyen
Ý kiến của bạn
9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

9 bài thuốc trị đau bụng do nhiễm lạnh

Y tế -

Đau bụng do nhiễm lạnh thường có biểu hiện bụng lạnh đau, đầy bụng, ăn không tiêu, tiêu chảy, đôi khi buồn nôn, nôn, tay chân lạnh, sợ lạnh... Theo y học cổ truyền, có thể sử dụng các bài thuốc có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm đau hiệu quả như sau.

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Bài thuốc trị nhiệt miệng

Y tế -

Nhiệt miệng là chứng bệnh thường phát về mùa hè với những vết viêm loét ở đầu lưỡi hoặc ở niêm mạc trong khoang miệng, kèm theo viêm lợi, ngứa lợi, lợi có màu đỏ, hơi sưng nề, dễ chảy máu, sốt, mất ngủ, tâm phiền...

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Ăn thịt vịt để yêu bền bỉ

Y tế -

Thịt vịt từ lâu đã được biết đến như một món ăn ngon miệng, bổ dưỡng, đặc biệt trong những ngày hè. Bạn đã rất quen thuộc với các món lẩu vịt măng chua, vịt om sấu, vịt quay, vịt nướng...

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Món ăn tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Y tế -

Theo y học cổ truyền, phụ nữ hiếm muộn phần nhiều do kinh nguyệt, khí huyết không điều hòa. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc hay, hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.