Quái chiêu giường chiếu của ông hoàng đa dâm nhất Trung Quốc
Chu Ôn được mệnh danh là hoàng đế hiếu chiến, tàn bạo, thậm chí là ông hoàng đa dâm bậc nhất Trung Quốc.

Lương Thái Tổ Chu Ôn là người huyện Đãng Sơn, Tống Châu thời nhà Đường, Trung Quốc. Do gia cảnh khó khăn nên Ôn cùng mẹ đến làm thuê cho một gia đình giàu có ở huyện Tiêu. Sau khi tham gia đội quân Hoàng Sào, ông nhanh chóng thăng tiến và trở thành hoàng đế của Trung Quốc. Ảnh minh họa Chu Ôn.

Hoàng đế Chu Ôn của Trung Quốc nổi tiếng là kẻ hiếu chiến, tàn bạo, thậm chí coi việc "cắm sừng" con trai là niềm vui thường nhật. Bất luận là con dâu ruột hay con dâu nuôi, hễ có dung mạo xinh đẹp đều không thoát khỏi Chu Ôn. Ảnh minh họa.

Càng bất hạnh thay, những người con của Chu Ôn không thấy đó là sự sỉ nhục, trái lại họ coi chuyện loạn luân kinh dị này là cách lấy lòng phụ vương để có cơ hội thăng tiến. Do thái tử đầu tiên chết yểu, nên Chu Ôn để trống ngôi vị đó, cũng vì thế nảy sinh cuộc chiến ngầm tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử. Ảnh minh họa.

Hoàng đế Chu Ôn vốn có 7 người con trai, con cả là Hữu Dụ, con thứ lần lượt là Hữu Khuê, Hữu Chương, Hữu Ung, Hữu Huy, Hữu Tư và Hữu Trính. Ngoài 7 đứa con trai, Chu Ôn còn nhận thêm người con nuôi, tên là Chu Hữu Văn. Ảnh minh họa chân dung Chu Ôn.
Trong số phu nhân của các hoàng tử, vợ của Chu Hữu Văn là Vương thị có nhan sắc hơn cả, do vậy được Chu Ôn hết mực sủng ái. Mặc dù Chu Hữu Văn không phải là thái tử, nhưng được sự hỗ trợ đắc lực của vợ, nên dần lấy được tình cảm của vua cha và có những bước thăng tiến đáng kể trong chốn quan trường. Ảnh minh họa chân dung Vương thị.

Năm 912, Chu Ôn đã thua trận trong một lần giao chiến, sau khi bại trận đã quay trở về Lạc Dương.

Dự cảm thế sự bất ổn, ông đã cho gọi Hữu Văn tới để giao chuyện hậu sự. Tranh minh họa.

Khi đó, một người con khác của Chu Ôn tên là Chu Hữu Khuê, vốn bị Chu Ôn không ưa, vợ của Chu Khuê là Trương Thị từng hầu hạ, tranh sủng với vợ của Chu Văn đã linh cảm thấy đại sự bất thành. Hai vợ chồng liền bàn kế với Thống lĩnh quân khi đó là Hàn Kình để giết vua cha. Sau đó, Chu Hữu Khuê đã dẫn đội quân thân tín cùng quân xông vào tận giường của Chu Ôn ra tay giết chết vị vua hoàng dâm này. Ảnh minh họa Chu Hữu Khuê.
Theo Kiến thức