Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quái xế bị bắt sau giao thừa Tết Nguyên đán chỉ mặt kẻ rủ rê

Chủ nhật, 17:05 29/01/2023 | Pháp luật

Các quái xế bị bắt giữ khai được một thanh niên ngụ quận 6 rủ rê tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29-1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) vừa ra quyết định khởi tố 4 người trong nhóm "bão đêm" giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, công an bắt tạm giam Võ Ngọc Thơ (SN 1997, quê Sóc Trăng), Võ Thanh Toàn (SN 2003, quê Thanh Hóa) và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Đức Minh Hùng (SN 2003, ngụ quận 12), Quách Phú Khang (SN 2006, ngụ quận 11).

Cả 4 kể được đối tượng Đặng Quang Minh (SN 2004, ngụ quận 6) rủ đi tụ tập, đua xe. 

Làm việc với Công an quận 10, Minh khai có tụ tập chạy xe gây rối nhưng không tham gia trên địa bàn quận 10.

CLIP: Quái xế bị bắt sau giao thừa Tết Nguyên đán chỉ mặt kẻ rủ rê - Ảnh 2.

Võ Ngọc Thơ (SN 1997, quê Sóc Trăng) và Võ Thanh Toàn (SN 2003, quê Thanh Hóa).

Minh nói được Nguyễn Duy Phúc (SN 1998, ngụ quận 6) cho mượn xe để tụ tập gây rối trên địa bàn quận Tân Bình (xuất phát từ đường Cộng Hoà đến điểm kết thúc tại đầu cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình). Sau đó bị Công an quận Tân Bình truy đuổi.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã cho gia đình bảo lãnh Minh và Phúc, đồng thời chuyển nội dung trên cho Công an quận Tân Bình xác minh, xử lý.

Bày tỏ hối lỗi, Võ Ngọc Thơ nói đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Còn Võ Thanh Toàn nói: "Tôi nhắn nhủ các bạn, các em, đừng ai có hành động như tôi gây ảnh hưởng đến xã hội và gia đình". 

Rạng sáng 22-1, tổ phòng chống đua xe trái phép của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt phát hiện 1 nhóm ngồi trên khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải qua phường 14, quận 10 (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái...).

Qua theo dõi, lực lượng chức năng biết được nhóm "quái xế" này đã hẹn nhau trên mạng xã hội để tụ tập "đi bão" sau thời khắc giao thừa.

Phát hiện địa điểm nhóm tổ chức tụ tập, tổ phòng chống đua xe trái phép đã tổ chức chặn bắt được 21 phương tiện, 33 đối tượng. Lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 10.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top