Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm TTXD, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

| Thời sự

Quận Cầu Giấy là một trong những quận trung tâm của Thủ đô, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Do đó, công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại… được quận rất quan tâm và thực hiện quyết liệt.

Thực hiện, Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy đã giao ban, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Thường trực Quận ủy đã ban hành các Thông báo số 384-TB/QU ngày 15/3/2022 về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; Thông báo số 385-TB/QU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 15 và Chỉ thị 15 quận tại Hội nghị đánh gia kết quả hoạt động Quý I năm 2022; Thông báo Kết luận số 71/TB-UBND ngày 08/6/2022 của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2022".

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm TTXD, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại - Ảnh 1.

Quận Cầu Giấy kiên quyết xử lý các công trình sai phép, đảm bảo trật tự xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã cấp phép 383 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng 116.480,2m2; ban hành 32 Quyết định xử phạt vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền 1.382.500.000 đồng. Tháng 6/2022, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức cưỡng chế các đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng không chấp hành như công trình tại ngõ 1 Võ Chí Công; công trình tại số 6 Dương Đình Nghệ; công trình tại số 121-123 Nguyễn Khang; công trình tại số 373 Cầu Giấy. Trong đó, công trình 373 Cầu Giấy là công trình xây dựng sai phép, nằm sát di tích lịch sử - kiến trúc Đình làng Hậu. Sau khi nhận được Quyết định cưỡng chế của UBND quận, chủ công trình đã tự nguyện phá dỡ phần vi phạm, khắc phục hậu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND quận tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo Kết luận số 1203/KL-TTCP; số 1468/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Kết luận số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng; công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa theo quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.