Quảng Bình: Đi thuyền vào "rốn lũ" Tân Ninh

Thứ hai, 15:09 18/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 18/10, Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống có mặt tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để nghi nhận tình hình mưa lũ tại địa phương này.

Video ngồi thuyền vào"rốn lũ" Tân Ninh.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 2.

Ngày 18/10, phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống có mặt tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để ghi nhận tình hình mưa lũ tại địa phương này.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 3.

Tân Ninh là xã có địa hình trũng thấp, nằm ven sông nên sau gần 3 ngày có mưa, phần lớn địa bàn xã này đã ngập sâu trong nước lũ.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 4.

Trong các khu dân cư mực nước ngập trung bình trên 70 cm, một số điểm ngập sâu.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 5.

Địa phương này gần như bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền bè để di chuyển.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 6.

Để tránh thiệt hại do lũ, người dân đã chuyển lương thực, đồ đạc, vật nuôi lên cao.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 7.

Gia súc được chuyển tới khu vực cao ráo.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 8.

Nhằm hỗ trợ người dân trong lũ, chính quyền xã Tân Ninh đã cắt cử người đến nắm tình hình và hỗ trợ nguời dân khi cần.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 9.

Ngôi nhà có người thực hiện cách ly y tế ngập sâu trong nước lũ.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 10.

Chính quyền chăng dây, dựng biển báo ngăn người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 11.

Phương tiện, máy móc được đưa lên cầu cách xa mặt nước để bảo quản.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 12.

Người dân bên bờ sông Long Đại...

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 13.

... di chuyển vào làng bằng thuyền thúng.

Vào "rốn lũ" Tân Ninh, Quảng Bình - Ảnh 14.

Nước lũ bủa vây khu dân cư trũng thấp.

Hùng Trần - Hoàng Oanh
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.