Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình thực hiện nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân khỏi nguy cơ sạt lở và hồ đập xuống cấp

Thứ tư, 09:22 19/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng lớn từ mưa lũ. Tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều biện pháp và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, hiện tỉnh này có 69 điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư trong mùa mưa bão năm 2022. Trong đó có 9 điểm sạt lở có nguy cơ cao, với diện tích khoảng 68,14ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 428 hộ dân.

Quảng Bình thực hiện nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân khỏi nguy cơ sạt lở và hồ đập xuống cấp - Ảnh 1.

Người dân nhiều địa phương tại Quảng Bình đối mặt với nguy hiểm do nguy cơ sạt lở đất.

Huyện miền núi Minh Hóa là địa phương có nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến khu vực dân cư, gây nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão. Thời gian qua, địa phương này đã chú trọng xây dựng các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Còn tại huyện Bố Trạch, điểm có nguy cơ sạt lở cao là đồi Hạ Vàng, thị trấn Phong Nha với 36 hộ/144 nhân khẩu bị ảnh hưởng cũng đang được địa phương hoàn tất thủ tục để thực hiện hạ thấp độ cao chống sạt lở theo hình thức xã hội hóa.

Với người dân tại thôn Đạm Thủy, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, nỗi lo về sạt lở đất đã vào "dĩ vãng" khi mà tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cấp, ngành nhanh chóng triển khai xây dựng các khu tái định cư để bố trí chỗ ở cho người dân. Trước đó, trong trận lũ lịch sử vào tháng 10/2020, nơi đây đã xảy ra tình trạng đất núi lở phá hủy và lấp nhà dân khiến hơn 20 hộ dân ở phải di dời khẩn cấp.

Quảng Bình thực hiện nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân khỏi nguy cơ sạt lở và hồ đập xuống cấp - Ảnh 2.

Người dân vùng sạt lở thôn Đạm Thủy, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa sinh sống an toàn ở vùng tái định cư.

Được biết, để chủ động phòng chống thiên tai, trong khi chờ bố trí kinh phí thực hiện các công trình phòng chống sạt lở, các địa phương tại Quảng Bình đã chủ động rà soát, xây dựng phương án di dời và vận động những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

Cùng với nguy cơ sạt lở đất là nỗi lo về các hồ đập trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp. Quảng Bình là một trong những địa phương có số lượng hồ, đập chứa nước khá lớn, đóng vai trò quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp, kiểm soát lũ lụt cũng như phục vụ du lịch.

Theo thống kê từ Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Bình, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 153 hồ chứa, 193 đập dâng thủy lợi.

Quảng Bình thực hiện nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân khỏi nguy cơ sạt lở và hồ đập xuống cấp - Ảnh 3.

Một số hồ, đập chứa nước bị xuống cấp, hư hỏng.

Được biết, hầu hết các công trình hồ, đập được xây dựng từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước nên việc hư hỏng, xuống cấp là không thể tránh khỏi. Kinh phí bố trí cho bảo trì, sửa chữa thường xuyên cho các công trình này còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc sửa chữa thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục công trình từ đó bị hư hỏng, xuống cấp.

"Hiện nay, trên địa bàn còn khoảng 26 hồ đang nằm trong diện phải nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn hẹp nên rất cần sự ủng hộ từ nguồn kinh phí từ Trung ương. Trong điều kiện mưa bão, biến đổi khí hậu như hiện nay, Sở NN&PTNT đã xây dựng phương án để đảm bảo an toàn nhưng về lâu dài rất cần nguồn kinh phí để sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du trong mùa mưa bão sắp tới", ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết.

Quảng Bình thực hiện nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân khỏi nguy cơ sạt lở và hồ đập xuống cấp - Ảnh 4.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn.

Trong chuyến kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn mới đây, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các hồ chứa. Chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, quán triệt phương châm "4 tại chỗ"; cùng với đó yêu cầu đơn vị quản lý các hồ chứa nước phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top