Quảng Bình: Tỉnh mạnh tay với "cát tặc", xã kêu thiếu cát xây dựng
GiadinhNet - Rõ ràng, việc tỉnh Quảng Bình mạnh tay xử lý “cát tặc” trên sông Gianh là việc làm hết sức cần thiết nhưng cách thức thực hiện của tỉnh chưa đem lại hiệu quả khi mà cả chính quyền xã cũng có thể "chỉ đạo" ngược lại trên…
Cấp xã thiếu sự cương quyết…
Việc mỗi mét khối cát xây dựng có đơn giá chỉ vài chục ngàn đồng bỗng chốc nhảy lên gấp 3 lần làm hàng ngàn hộ dân cũng như các công trình tạm dừng để chờ cát. Đó là hệ lụy sau việc xử lý "cát tặc" sông Gianh.
|
Bãi cát của người tên T. ở xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch nằm ngang nhiên bên sông và mỗi ngày có khoảng 5 tàu khai thác cát trái phép tập kết lên đây, nhưng vẫn không thấy cơ quan nào xử lý. |
Vậy nhưng, khi “cát tặc” bị khống chế thì các xã này lại kêu gào thống thiết lên huyện rằng chương trình nông thôn mới khó có thể hoàn thành đúng tiến độ dự kiến vì thiếu cát…
Cùng thời điểm này, thường vụ huyện ủy
huyện Tuyên Hóa chương trình 2000 tấn xi măng được các cán bộ công nhân
viên chức góp lại giúp các xã xây dựng nông thôn mới được triển khai
nên các xã đã chủ động hút cát ở sông Gianh và có sự giám sát
chặt chẽ của chính quyền địa phương.
Khi thực hiện chương trình này, một số xã đã phớt lờ cam kết với huyện cho “cát tặc” hút cát sạn phục vụ xây dựng nông thôn mới như xã Phong Hóa. Từ đó, nhiều tàu khai thác cát cứ thế ngang nhiên hút cát trước mặt toàn dân như chưa hề có chủ trương truy quét cát tặc của tỉnh Quảng Bình.
![]() Vòng tròn đỏ là khu vực khai thác của "cát tặc" trên sông Gianh và dấu x đỏ là vị trí tập kết cát (bãi cát của T.) |
Rõ ràng, chính quyền địa phương (cụ thể ở đây là UBND xã) ở những nơi “cát tặc” lộng hành đã làm ngơ trước sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình trong việc xử lý “cát tặc” và từ đó cũng rất dễ hiểu là vì sao bãi tập kết cát ở xã Quảng Tiên vẫn hoạt động bình thường và vẫn bình yên trong và sau “bão” kiểm tra của cơ quan chức năng…
"Bão" rồi sẽ đi qua…
|
Mặc dù bị cấm khai thác nhưng tàu cát sạn này vẫn ngang nhiên khai thác ở khúc sông gần bến đò Phong Hóa vào ngày 6/4 vừa qua. |
Theo cách giải thích của ông Đề thì huyện Tuyên Hóa được tỉnh giao trách nhiệm thực hiện việc xử lý “cát tặc” và chính huyện đã làm hết mình để ngăn chặn “cát tặc”. Ngược lại, sự phối hợp giữa các ban ngành đang còn thiếu chặt chẻ và không thống nhất dẫn đến nạn cát tặc vẫn lén lút hoành hành.
Đơn cử như việc Tuyên Hoá triển khai bắt “cát tặc” ở khu vực giáp ranh thì các chủ tàu chỉ cần chạy về địa phận huyện Quảng Trạch là có thể thoát nạn…
Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện tổ chức khai thác cát sạn trên sông Gianh và theo tìm hiểu chúng tôi được biết đã có 2 đơn vị được cấp phép và tiếp tục trở lại hoạt động bình thường.
