Quảng cáo sai sự thật, KOLs có thể nhận nhiều cái kết 'đắng' không ngờ

| Xã hội

GĐXH - Hiện nay, lợi dụng dự nổi tiếng, nhiều KOLs, KOC bất chấp quảng cáo những sản phẩm kém chất lượng, sai sự thật, gây ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng.

Vô tư nhấp vào một quảng cáo trên Facebook, cô gái trẻ vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảoVô tư nhấp vào một quảng cáo trên Facebook, cô gái trẻ vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảo

Cô gái đã vô tư ấn vào một quảng cáo bán ô tô cũ và nhanh chóng bị đánh cắp tài khoản.

KOLs là gì?

Là từ viết tắt của Key Opinion Leader, được hiểu là người có sức ảnh hưởng đến cộng động mạng vì hiểu biết hoặc có chuyên môn về một lĩnh vực nhất định nào đó. Thông qua hiểu biết của mình, Kols đã nhận được sự yêu thích và tin tưởng từ nhiều người.

Hiện nay, tại Việt Nam, Kols là người có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực và đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, có thể là ca sĩ, MC hoặc người có lượng theo dõi cao trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok…

KOLs quảng cáo sai sự thật bị phạt tiền bao nhiêu?

Quảng cáo sai sự thật, KOLs, có thể nhận hình phạt rất nặng, có thể bị đi tù - Ảnh 2.

Quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt đến 160 triệu đồng.

Theo Điều 34 Nghị đinh 38/2021/NĐ-CP, KOLs khi vi phạm các điều cấm trong hoạt động quảng cáo có thể xử phạt vi phạm hành chính, với các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với các hành vi sau: Quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất, "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy đinh.

Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48.

Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;

Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

- Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Quảng cáo không đúng/gây nhầm lẫn về số lượng, giá, công dụng, chất lượng, bao bì, kiểu dáng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, thời hạn bảo hành hoặc khả năng kinh doanh, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…

Ngoài ra, người vi phạm còn bị và tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 05 - 07 tháng; quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 - 24 tháng và buộc tháo gỡ, xóa/thu hồi, tháo dỡ quảng cáo sai sự thật nêu trên.

Tuy nhiên, hình phạt trên chỉ áp dụng cho cá nhân. Nếu như tổ chức vi phạm thì sẽ chịu phạt mức tiền gấp hai lần, và mức áp dụng cao nhất với tổ chức có thể lên đến 160 triệu đồng.

Trường hợp KOLs quảng cáo bị đi tù?

Quảng cáo sai sự thật, KOLs, có thể nhận hình phạt rất nặng, có thể bị đi tù - Ảnh 3.

Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ,bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, nghiêm trọng hơn, KOLs quảng cáo sai sự thật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối theo quy đinh tài Điều 197 Bộ luật Hình sự mới nhất đang có hiệu lực:

- Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, theo quy định này, KOLs, KOC quảng cáo gian dối có thể bị:

- Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: Đã bị phạt hành chính/bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về tội này mà tiếp tục vi phạm.

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 05 - 50 triệu đồng, cấm hành nghề/làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Bùi Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.