Quảng Ngãi: Nhiều doanh nghiệp "tố" bị quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu lên Ngân hàng Thế giới

| Xã hội

GiadinhNet - Một gói thầu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (gói WB8) do Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi) làm đại diện chủ đầu tư đã được ít nhất 02 doanh nghiệp nêu tên trong đơn kiến nghị gửi tới Ngân hàng Thế giới (WB) về việc để xảy ra hiện tượng quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu.

02 doanh nghiệp làm đơn "tố" gồm: Tổng Công ty xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa (trụ sở tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1 (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Đơn vị có cán bộ bị "tố" là Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung mà 02 doanh nghiệp này "tố" đều liên quan đến việc tổ chức đấu thầu gói thầu số 12 (C1-QN-TDAGD2-W1) thi công xây dựng gồm 02 lô (Lô 1: Sửa chữa và nâng cao an toàn 08 hồ chứa nước; Lô 2: Thi công, lắp đặt thiết bị và xử lý mối). Gói thầu này thuộc tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2 nằm trong dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8.

Hành vi được các nhà thầu nêu trong đơn gửi Ngân hàng Thế giới; lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi; Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO); Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an là họ bị quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu, bị dùng chất bẩn nhằm hủy hoại hồ sơ thầu ngay trước cổng đơn vị tổ chức đấu thầu và cán bộ bên mời thầu có biểu hiện cản trở nhà thầu tham gia cuộc đấu thầu.

Đơn kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa (Tổng Cty XDNN&PTNT Thanh Hóa) gửi WB và các cơ quan chức năng cho thấy có nhiều nội dung cần phải xác minh, làm rõ.

Cụ thể, theo thông báo mời thầu của chủ đầu tư, đúng 07h30’ ngày 12/4, Tổng Cty XDNN&PTNT Thanh Hóa cử ông Lương Khắc Tùng và các cán bộ của đơn vị này đến Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi nộp lệ phí, nộp hồ sơ dự thầu và tham dự hội nghị mở thầu.

Khi ông Tùng đến cổng trụ sở Ban Quản lý thì xuất hiện nhiều đối tượng có các biểu hiện manh động nhằm ngăn cản không cho ông Tùng vào làm việc. Ông Tùng đã xuất trình đầy đủ giấy tờ và liên tục yêu cầu bảo vệ trụ sở mở cửa để được vào tham gia dự thầu.

Trong khi bảo vệ kiểm tra giấy tờ thì một đối tượng đã giật và xé giấy giới thiệu đến làm việc của ông Tùng dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Sau khi vào được trụ sở của Ban Quản lý, ông Tùng đến phòng họp số 2, tầng 3 nơi cán bộ của Ban Quản lý đang tiếp nhận hồ sơ dự thầu và chuẩn bị hội nghị mở thầu. Ông Tùng đề nghị được hướng dẫn nộp lệ phí và hồ sơ dự thầu.

"Cán bộ Ban quản lý trả lời vòng vo, không hướng dẫn cho ông Tùng làm việc. Ông Tùng đến Phòng Kế toán để nộp lệ phí thì bị yêu cầu đến Phòng Quản lý dự án làm thủ tục. Lúc này Phòng Quản lý dự án không có bất kì cán bộ nào làm việc. Ông Tùng gọi điện cho ông Trương Ngọc Trung – người bán hồ sơ mời thầu qua số điện thoại 0965145xxx nhưng không liên lạc được.

Hồi 8h30’, ông Tùng và các cán bộ của nhà thầu đưa hồ sơ dự án thầu vào nộp thì bị bảo vệ ngăn cản không cho qua cổng trụ sở. Lúc này, các đối tượng lạ mặt áp sát và có hành vi hủy hoại hồ sơ dự thầu bằng chất bẩn, một đối tượng sau đó bị lực lượng công an địa phương trấn áp tại chỗ. Khi ông Tùng yêu cầu bảo vệ trụ sở mở cửa để các cán bộ nhà thầu đưa hồ sơ vào nộp đúng thời gian quy định thì bảo vệ trụ sở liên tục phớt lờ và đóng chặt cửa cổng.

Quảng Ngãi: Nhiều doanh nghiệp tố bị quây thầu, cướp hồ sơ dự thầu lên Ngân hàng Thế giới - Ảnh 1.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ quây thầu, cướp hồ sơ, xé giấy giới thiệu, dùng chất bẩn để hủy hồ sơ thầu. Ảnh TL

Đến 8h59’, ông Tùng mới được ông Trương Ngọc Trung viết biên bản giao nhận hồ sơ mời thầu và hoàn tất thủ tục nộp lệ phí dự thầu. Đến 9h01’, lúc này đã quá thời điểm đóng thầu, bảo vệ ban mới mở cửa cho các cán bộ nhà thầu đưa hồ sơ vào bên trong trụ sở. Dù đã báo cáo tình hình thực tế và yêu cầu các cán bộ Ban Quản lý có phương pháp xử lý thích hợp với tình huống xảy ra nhưng đều bất thành, nhà thầu không thể nộp hồ sơ dự thầu đúng thời điểm quy định" – đơn kiến nghị của nhà thầu gửi WB cho biết.

Theo các nhà thầu, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi đã không đảm bảo được an ninh trật tự ngay tại trụ sở ban và để xảy ra tình trạng cướp, xé giấy tờ làm việc của nhà thầu, sử dụng chất bản nhằm hủy hoại hồ sơ dự thầu là việc làm vi phạm và xem thường pháp luật. Tình trạng này gây bất bình cho các doanh nghiệp tỉnh ngoài đến đấu thầu tại tỉnh Quảng Ngãi và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước vì thiếu sự cạnh tranh lành mạnh trong công tác đấu thầu.

Vì vậy, các nhà thầu kiến nghị các bên liên quan gồm WB, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý trung ương Các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT xác minh, làm rõ các hành vi nêu trên của các bên liên quan và xử lý các đối tượng gây rối tại cơ quan nhà nước.

Về phía Ban Quản lý trung ương Các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT, đơn vị có trách nhiệm giám sát các hoạt động của địa phương liên quan tới các dự án sử dụng vốn vay WB trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 6/5, phóng viên Báo GĐ&XH liên hệ với ông Phạm Đình Văn, Trưởng ban, để tìm hiểu các nội dung chỉ đạo của đơn vị này về vụ việc, tuy nhiên ông Văn không có bất kỳ hồi âm nào.

Liên quan đến vụ tố quây, cướp hồ sơ thầu xảy ra tại Quảng Ngãi, ngày 4/5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) đã gửi văn bản tới Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu đơn vị này xác minh, làm rõ các nội dung mà doanh nghiệp phản ánh. 

"Trường hợp xác minh xác định vi phạm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu thì xử lý nghiêm theo quy định tại điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP" – văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu nêu.

Liên quan đến các nội dung doanh nghiệp "tố", ngày 7/5, Ban quản lý dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập (Sở NN&PTNT Quảng Ngãi) đã thừa nhận có việc gây rối trong thời gian trước khi mở thầu nhưng ở ngoài trụ sở của Ban.

"Việc xảy ra tình trạng cướp, xé giấy tờ làm việc của nhà thầu, sử dụng chất bẩn nhằm hủy hoại hồ sơ dự thầu của nhà thầu như phản ánh đã được lực lượng công an xử lý, bên mời thầu không rõ và không lường trước được vụ việc xảy ra" - văn bản của đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết.

Với các phản ánh khác của nhà thầu, Ban quản lý Dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập đều phủ nhận.

"Các nội dung phản ánh trong đơn kiến nghị của nhà thầu là chưa đầy đủ, chưa đúng và không có cơ sở" - ông Huỳnh Khương, Giám đốc Ban quản lý Dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập Quảng Ngãi khẳng định.

Việc cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nghe điện thoại, theo ban này là do người ở một nơi, điện thoại một nẻo (!?).

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả vụ việc nêu trên.

Công Tâm

Công Tâm
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.