Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Bị nhắc nhở, 4 thanh niên tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19

Thứ hai, 20:17 13/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi được nhắc nhở, các đối tượng không chấp hành, có hành vi chống đối, cản trở tổ tuần tra làm nhiệm vụ. Thậm chí có đối tượng dùng tay kẹp cổ, bóp cổ 1 thành viên...

Thông tin cho PV vào chiều nay, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã làm rõ nhóm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 21h45 tối qua (12/4), trong lúc làm nhiệm vụ tại khu 4, phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên), tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy BKS 14X1 - 302.28 do Vũ Văn Huy (SN 1990, trú tại khu 5, phường Phong Hải) điểu khiển.

Quảng Ninh: Bị nhắc nhở, 4 thanh niên tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

4 đối tượng chống người thi hành công vụ bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngay lập tức, tổ tuần tra yêu cầu Huy dừng xe để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch khi ở nơi công cộng...

Khi được tổ công tác nhắc nhở, Huy và 2 người ngồi sau là Vũ Văn Phong (SN 1993, trú tại khu 5, phường Phong Hải) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994, HKTT thôn Quyết Tâm, xã Thái Liên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), hiện đang trú tại khu 3, phường Phong Hải (thị xã Quảng Yên) không chấp hành, có hành vi chống đối, cản trở tổ tuần tra làm nhiệm vụ.

Quảng Ninh: Bị nhắc nhở, 4 thanh niên tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đối tượng Vũ Văn Huy được xác định là người điều khiển xe máy. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế các đối tượng. Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ khống chế thì Lê Minh Thức (SN 1988), trú tại khu 3, phường Phong Hải - là người quen của 3 đối tượng trên đến hiện trường dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và có hành vi dùng tay kẹp cổ, bóp cổ 1 thành viên trong tổ tuần tra để 3 đối tượng còn lại tiếp tục đánh, đấm.

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế 4 đối tượng và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.  

Quảng Ninh: Bị nhắc nhở, 4 thanh niên tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đối tượng Đào Xuân Anh chửi bới, lăng mạ và dùng mũ cối tấn công thành viên chốt kiểm dịch bị phạt 9 tháng tù giam. Ảnh: T.Luân

Trước đó, chiều 4/4, trong quá trình lưu thông qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), đối tượng Đào Xuân Anh (SN 1992, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải) đã chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công thành viên chốt do bị nhắc nhở không đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, sáng 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Top