Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí

Thứ năm, 06:39 23/03/2023 | Xã hội

GĐXH - Sau gần 10 bị bỏ hoang, ngôi trường THPT Đầm Hà( cũ) của huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh ngày một xuống cấp, thành nơi tập kết đồ, điểm kinh doanh của tư nhân.

Trường THPT Đầm Hà (cũ) nằm ngay trung tâm thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm nay bị bỏ hoang đang trở thành nơi tập kết đồ đạc của người dân và là điểm hoạt động, kinh doanh của tư nhân, gây lãng phí công trình công.

Quảng Ninh: Xót xa ngôi trường tiền tỉ bị bỏ hoang ở huyện miền núi - Ảnh 1.

Dãy công trình trường THPT Đầm Hà cũ đang bị cỏ dại và rác thải bủa vây, nhếch nhác

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình trường THPT Đầm Hà cũ như một khu vực hoang, cỏ mọc um tùm, hạ tầng nhếch nhác, rác thải bủa vây khuôn viên trường. Ngoài sân, ngổn ngang xe đẩy rác, khu Hiệu bộ được một công ty tư nhân sử dụng làm trụ sở hoạt động.

Trong khuôn viên trường, dãy phòng học đã bị xuống cấp trầm trọng, khung của mục nát, hành lang chất đầy đồ dùng sinh hoạt của người dân đem vào như nôi đưa, thùng xốp, cánh cửa, tủ bàn ghế gẫy hỏng v.v.... Khu vực nhà căng- tin cũng trở thành nơi tập kết đồ phông bạt đám cưới...

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 2.

Một góc khuôn viên trường THPT Đầm Hà cũ

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 3.

Công trình đang trở thành nơi tập kết phế liệu, đồ dùng sinh hoạt thải ra của người dân gần đó

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 4.


Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 5.

Xung quanh khuôn viên trường, gạch vữa ngổn ngang

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 6.

Một công trình lớn bị bỏ hoang lãng phí

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 7.

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 8.

Quảng Ninh: Cận cảnh công trình trường học miền núi bị bỏ hoang, lãng phí - Ảnh 9.

Công trình này hiện đang được một công ty tư nhân mượn hoạt động

Một giáo viên từng dạy học tại trường này cho biết: "Sau khi chính thức chuyển sang trường mới, cũng không ai qua lại khu vực này. Ngôi trường cũng bị bỏ hoang từ đó, đến giờ chưa thấy đơn vị nào vào tiếp quản, sử dụng. Một công trình lớn như thế này, bỏ hoang rất lãng phí. Có lần định vào thăm lại trường cũ nhưng thấy cỏ mọc um tùm, bẩn thỉu nên ngại, không vào".

Theo đại diện UBND huyện Đầm Hà, ngôi trường THPT Đầm Hà cũ là trường công lập, được xây dựng khá lâu từ nguồn ngân sách nhà nước với số tiền gần chục tỉ đồng. 

Trường được xây dựng đầy đủ gồm dãy nhà học chính 2 tầng, khu nhà hiệu bộ 2 tầng , phòng học chức năng, căng- tin , nhà để xe trên tổng diện tích khoảng 1 ha.

Ông Hoàng Việt Dũng, Trưởng phòng Kinh Tế hạ tầng huyện Đầm Hà cho biết: "Trường THPT Đầm Hà cũ xây dựng từ rất lâu rồi, không nhớ chính xác là năm bao nhiêu nhưng hiện đã hết khấu hao sử dụng. Năm 2021, khi xác lập kiểm kê tài sản công trình này, văn bản thể hiện giá trị của nó còn hơn 6 tỷ đồng". 

Cũng theo ông Dũng, năm 2001 sau khi chia tách huyện Hải Hà và Đầm Hà, căn cứ tình hình thực tế cũng như nhu cầu học sinh và chuyên môn của ngành đòi hỏi cao hơn nên năm 2011,  từ nguồn hỗ trợ của tỉnh đã đầu tư xây dựng trường mới với diện tích rộng hơn, bố trí đầy đủ công năng sử dụng. 

Do đó, tháng 7/2015, toàn bộ cơ sở hạ tầng trường cũ này được bàn giao về huyện quản lý. Đến nay, công trình đang để không, mới cho 1 công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Bảo Linh mượn làm trụ sở từ tháng 7/2019 trên cơ sở văn bản cho mượn của huyện Đầm Hà".  

Trung tâm Vì sự phát triển của Phụ nữ Bắc Trung Bộ xây xong từ lâu nhưng chưa sử dụng, liệu có lãng phí tài sản công?Trung tâm Vì sự phát triển của Phụ nữ Bắc Trung Bộ xây xong từ lâu nhưng chưa sử dụng, liệu có lãng phí tài sản công?

GiadinhNet - Trung tâm Vì sự phát triển của Phụ nữ Bắc Trung Bộ được xây dựng từ lâu, phần lớn các hạng mục chính đã hoàn thành những chưa được đưa vào sử dụng. Người dân thắc mắc liệu có đang lãng phí tài sản công?

Được biết, cách đây hơn 1 năm (ngày 28/2/2022), UBND huyện Đầm Hà cũng đã có văn bản đề xuất với Sở Tài chính tìm hướng xử lý phù hợp với công trình này theo quy hoạch của huyện,  chuyển toàn bộ công trình trường THPT Đầm Hà cũ sang làm khu dịch vụ thương mại.

Thế Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top