Quảng Ninh: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nhập cảnh

| Y tế

GiadinhNet - Để chuẩn bị tốt cho công tác thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nước ngoài nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện tốt kỹ thuật xét nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin.

Quảng Ninh: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nhập cảnh - Ảnh 1.

Chiều 1/7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã về Quảng Ninh làm việc xung quanh công tác chuẩn bị thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nước ngoài nhập cảnh.

Quảng Ninh: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nhập cảnh - Ảnh 2.

Theo quyết định 3092 ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế, những người tiêm đủ vaccine COVID-19 theo quy định, người nhập cảnh có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 12 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được cách ly y tế 7 ngày tại Quảng Ninh. .

Sau 7 ngày cách ly tập trung, các đối tượng tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi sức khoẻ 14 ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, những người đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được bố trí ở khu vực riêng trong khu cách ly.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nêu một số khó khăn như chưa có đủ cơ sở để xác nhận tính pháp lý của các hồ sơ đối tượng nhập cảnh (áp dụng thí điểm) như Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, danh sách các loại vaccine được phép áp dụng trong hướng dẫn thí điểm, giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Ngoài ra, phần mềm VHD hiện chưa tích hợp các nội dung giám sát theo hoạt động thí điểm; chưa có tài liệu để hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát người cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú; chưa có sự đồng thuận của các tỉnh áp dụng triển khai đón, tiếp nhận, quản lý, giám sát người hoàn thành cách ly tập trung, để cách ly tại nơi cư trú và chưa được hướng dẫn triển khai xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2...

Tiếp nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh, đại diện Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin, hướng dẫn chi tiết về quy trình quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế, cùng công tác xét nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cách ly y tế phòng chống dịch đối với người nhập cảnh và quản lý tờ khai y tế cũng như công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành...

PGS.TS Trần Đắc Phu, thành viên đoàn công tác cho biết, phương án xây dựng của Bộ đã chi tiết tới mức cần thực hiện xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 cho người nhập cảnh. Quá trình vận chuyển, bàn giao, cách ly tới nơi cư trú, người nhập cảnh sẽ được sử dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống sim điện thoại và vòng tay thông minh cho người già và trẻ nhỏ. Trong đó, người nhập cảnh bắt buộc sử dụng phần mềm VHD (Vietnam Health Declaration) 3 lần vào 3 khung giờ để nhận diện khuôn mặt, giọng nói, cập nhật khai báo khi có bất thường.

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu băn khoăn việc giám sát người nhập cảnh sau khi đã thực hiện 7 ngày cách ly tập trung tại Quảng Ninh được thực hiện như thế nào.

Quảng Ninh: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thí điểm cách ly y tế 7 ngày cho người nhập cảnh - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế, Đỗ Xuân Tuyên chỉ ra nhóm việc phải làm như hướng dẫn địa phương thực hiện tốt kỹ thuật xét nghiệm đối với trường hợp nhập cảnh, tập hợp hướng dẫn về kỹ thuật xét nghiệm kháng thể

Qua nghe ý kiến các thành viên trong hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm từ quy trình đón tiếp người cách ly tại sân bay Vân Đồn tới việc chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung tại thành phố Hạ Long.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng chỉ ra nhóm vấn đề cần phải bàn, làm như hướng dẫn địa phương thực hiện tốt kỹ thuật xét nghiệm đối với trường hợp nhập cảnh, tập hợp hướng dẫn về kỹ thuật xét nghiệm kháng thể bởi đây là một trong những yếu tố quyết định đối tượng có được cách ly 7 ngày hay không.

Vấn đề thứ 2 là ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi đối tượng cách ly 7 ngày. Chúng ta phải làm thật tốt bằng cách hướng dẫn ngay từ đầu đối với những người tổ chức thủ tục nhập cảnh tại sân bay cũng như những nơi tổ chức cách ly tập trung, đặc biệt sau khi hết cách ly tập trung.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu để đảm bảo việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả, khi có chuyến bay gần nhất về Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập theo đúng nội dung chỉ đạo tại Quyết định 3092/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Hiện nay, Quảng Ninh chuẩn bị 23 khách sạn với hơn 7.800 giường để thực hiện thí điểm cách ly; bố trí mỗi điểm có đủ các thành phần giám sát từ y tế, công an tới dân quân tự vệ.

Tuấn Cường

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.