Quảng Ninh: Cứu sống bé gái 11 tuổi bị vỡ u máu xương hàm hiếm gặp
GiadinhNet - Bệnh nhân M. được nhập viện trong tình trạng chảy máu ồ ạt vùng miệng không thể kiểm soát, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, ra mồ hôi nhiều và mạch đập nhanh, huyết áp tụt.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành ca phẫu thuật cứu sống bé gái Nguyễn Thị Ngọc M. (11 tuổi), trú tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn bị vỡ u máu xương hàm dưới nguy kịch.
Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân M. được nhập viện vào ngày 26/9 trong tình trạng máu chảy ồ ạt vùng miệng không thể kiểm soát, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, ra mồ hôi nhiều và mạch đập nhanh, huyết áp tụt.
Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện cùng bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt tiến hành hội chẩn và quyết định chuyển phòng mổ, đồng thời hồi sức để xử trí trường hợp cấp bách.
Sau gần 1h ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, da niêm mạch hồng và chỗ vỡ được cầm máu tốt.
Ca phẫu thuật cứu sống bé gái M. Ảnh: (Bệnh viện cung cấp)
Trao đổi với PV bác sĩ Bùi Công Tuấn – Phó trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt cho hay, khi chuyển vào viện, bệnh nhân M. trong tình trạng rất nặng và nguy kịch, nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời trong vòng 5-10 phút thì có thể tử vong.
Trước đó, bệnh nhân M. bị u máu xương hàm dưới bên phải đã điều trị nút mạch 2 lần vào năm 2014 và tháng 8/2017 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuy nhiên không may u máu xương hàm dưới của bệnh nhân bị chảy máu tái phát sau phẫu thuật.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, u máu xương hàm là bệnh bẩm sinh và hiếm gặp. Trong quá trình phát triển rất khó phát hiện và đến khi có những biểu hiện rõ ràng thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng.
Vì vậy, khi thấy các hiện tượng như: chảy máu răng hàm nhiều, má sưng phồng, mạch máu đập mạnh thì phải đưa trẻ đến các bác sĩ chuyên khoa để được xác định bệnh và điều trị kịp thời.
Được biết, đây là trường hợp cấp cứu u máu xương hàm đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận. Tuy nhiên, để xử trí được loại u này rất khó vì phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không lường trước được như: chảy máu không cầm được dễ dẫn tới tử vong, chảy máu tái phát sau phẫu thuật.
Đức Tùy