Quảng Ninh: Dân khổ vì dự án “đắp chiếu”
GiadinhNet - Phản ánh đến Báo GĐ&XH, hàng chục hộ dân tại tổ 6 và tổ 8A (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, hàng chục năm nay đời sống của họ hết sức khó khăn khi phải sống chung với dự án “treo”. Nhà cửa xuống cấp, dột nát, không thể sửa chữa, di dời vì dự án.
Theo người dân, nhà của họ được xây dựng từ những năm 1980, đã được Công ty Xây dựng nhà ở Quảng Ninh thanh lý từ lâu. Nhưng do nằm trong quy hoạch xây dựng dự án Hạ tầng ngoài hàng rào khu vực Trường THPT chuyên Hạ Long (giai đoạn II) nên họ dời đi không được, ở cũng không xong do quy hoạch.
Quan sát của phóng viên cho thấy, nhà của người dân khu vực nằm trong dự án phần lớn là nhà cấp 4 được xây dựng từ khoảng những năm 1970- 1980 của thế kỷ trước. Các công trình xây dựng này phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát. “Mùa khô hanh thì đỡ, nhưng mỗi khi mùa mưa đến thì nhà của chúng tôi có cũng như không, tường lún nứt, ngấm nước, ở trong nhà mà như ở dưới tán cây vì nước dột. Muốn sửa chữa, cải tạo, xây mới cũng không được vì khu vực chúng tôi đang ở đã có quy hoạch dự án. Dự án họ không làm nên chúng tôi chưa được đền bù để di dời. Ngoài việc chờ đợi, chúng tôi không còn cách nào khác là sống chung với nỗi khổ cực đến từ việc công trình xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi kêu, phản ánh mãi rồi, nhưng sự việc vẫn giậm chân tại chỗ”, một người dân bức xúc.
Chỉ vào gian bếp lụp xụp, bở bục từng mảng sơn, ông Vũ Minh Đức (tổ 6, khu 2A, phường Hồng Hải) chán ngán: “Nhà bếp chỉ cao vừa cái đầu, xuống cấp nhưng không được xây dựng vì nằm trong vùng dự án. Cả khu dân cư này lại thấp hơn khu vực xung quanh 1m nên tình trạng ngập úng xảy ra như cơm bữa. Trận mưa cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, nhà ngập, trần dột, đồ đạc ngấm nước hỏng hóc… Hàng chục năm nay, chúng tôi phải sống trong cảnh như vậy”.
Tìm hiểu của phóng viên được biết, từ năm 2009, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hạ tầng ngoài hàng rào khu vực Trường THPT chuyên Hạ Long. Dự án được giao cho Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm làm chủ đầu tư. Mục đích của dự án là xây dựng các tuyến đường hoàn thiện hệ thống giao thông cho khu vực. Để thực hiện dự án này, cuối tháng 12/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định thu hồi đất, UBND TP Hạ Long là đơn vị thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay giai đoạn I của dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nhưng giai đoạn II của dự án thì “đắp chiếu” từ nhiều năm nay.
Được biết, lý do giai đoạn II của dự án này đến nay vẫn chưa thể “động đậy” khiến người dân phải chung sống với dự án “treo” là vì UBND TP Hạ Long gặp vướng mắc trong việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đó là việc xác định nguồn gốc đất của người dân được cho là phức tạp, có trường hợp thuê nhà từ công ty kinh doanh nhà; có trường hợp thì đã nhận thanh lý từ công ty kinh doanh nhà. Bên cạnh đó, một số trường hợp có hành vi lấn chiếm, xây dựng trên đất công, cơi nới sai quy định. Trong khi, cơ quan quản lý nhà nước còn loay hoay với việc xác minh nguồn gốc đất của từng hộ dân thì dự án vẫn còn “treo” đồng nghĩa với việc người dân ở đây vẫn còn phải sống chung với cảnh xuống cấp, dột nát mà không thể cải tạo công trình.
H.Châu - V.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội