Quảng Ninh: Phát hiện 2 trường hợp dương tính qua xét nghiệm định kỳ

| Y tế

GiadinhNet - Hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại Quảng Ninh đều qua xét nghiệm định kỳ.

Thông tin từ CDC Quảng Ninh cho biết, sáng ngày 02/11/2021, qua xét nghiệm tầm soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đi từ các vùng dịch về, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19 tại TX Đông Triều và huyện Hải Hà.

Quảng Ninh: Phát hiện 2 trường hợp dương tính qua xét nghiệm định kỳ - Ảnh 1.

Ngành y tế Quảng Ninh xét nghiệm tầm soát những trường hợp đi từ vùng dịch về

Trường hợp tại TX Đông Triều có dịch tễ đi từ Bệnh viện Việt Đức về. Trong thời gian ở Hà Nội  đã được cách ly theo quy định trước khi trở về Quảng Ninh.

Khi trở về Đông Triều (Quảng Ninh), công dân thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà và xét nghiệm định kỳ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 01/11/2021, công dân đi xét nghiệm tầm soát theo quy định và được phát hiện mắc bệnh COVID-19.

Về trường hợp thứ 2 được phát hiện ở huyện Hải Hà có dịch tễ đi từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ninh, đã tiêm 2 mũi vaccine Astrazenca phòng COVID-19 trước khi về địa phương.

Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ emQuảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

GiadinhNet - Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Điểm tiêm được thực hiện ngay tại các trường học trên địa bàn.

Trước đó, ngày 31/10, sau khi test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho kết quả âm tính, công dân đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vân Đồn, được cảng vụ sắp xếp xe Limosine biển số 14B-03662 của nhà xe Tuấn Kiệt về khu cách ly tập trung. Trên xe lúc này có 8 người gồm cả lái xe, xe được bọc ngăn khoang, vách.

Khi về đến khu vực Đông Ngũ, huyện Tiên Yên có 2 vị khách xuống xe, xe chạy tiếp đưa công dân về thẳng khu cách ly tập trung huyện Hải Hà.

Tại đây công dân được bố trí phòng riêng, tiếp xúc với 1 cán bộ y tế trong quá trình khai báo.

Đến khoảng 9 giờ ngày 01/11 công dân được TTYT huyện Hải Hà lấy mẫu PR-PCR mẫu đơn xét nghiệm cho kết quả dương tính và tiếp tục lấy mẫu chuyển lên CDC Quảng Ninh xét nghiệm trước khi công bố.

Đến 5h ngày 02/11, CDC Quảng Ninh khẳng định công đã dân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát và truy vết các trường hợp liên quan đến 2 trương hợp mắc bệnh COVID-19 trên, đặc biệt trường hợp về TX Đông Triều.

Mời quý vị xem thêm video về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở Quảng Ninh:

Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em


Thế Nam
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.