Quảng Ninh “rốt ráo” kêu gọi đầu tư vào Vân Đồn

| Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đang xúc tiến đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư vào Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (gọi tắt là Đặc khu kinh tế Vân Đồn). Đã có hàng loạt siêu dự án triệu USD đầu tư vào Vân Đồn.

Chớp thời cơ

Vân Đồn hội tụ đầy đủ các điều kiện địa lý, tài nguyên khoáng sản… để phát triển thành đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, để Vân Đồn phát triển, cần nhiều nhà đầu tư chiến lược rót vốn. Xác định rõ mục tiêu này, nhiều năm qua tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Vân Đồn.

Điều này được thể hiện qua sự rốt ráo của người đứng đầu tỉnh Quảng Ninh. Xác định cơ hội hiếm có để tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2017 được tổ chức tại TP Đà Nẵng, ngày 7/11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã “cởi lòng” kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước kêu gọi đầu tư vào Vân Đồn (Quảng Ninh).

Nói về lý do Vân Đồn được chọn làm đặc khu kinh tế, ông Long từng cho biết, Vân Đồn được Đảng, Chính phủ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 3 nơi để thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn đầu tiên ở Việt Nam bởi sự hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh, giá trị khác biệt, như: Vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược quan trọng đối với Việt Nam và quốc tế, được đặt trong quy hoạch phát triển liên hoàn quốc gia và khu vực; Hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đang được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; Có chiến lược, mục tiêu rõ ràng và hướng tới những ngành nghề ưu tiên phát triển và có lợi thế, được nhà nước Việt Nam đồng ý chủ trương triển khai Dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp, trong đó có hạng mục casino tại Khu kinh tế Vân Đồn và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino….


Dự án phía đông đảo Cái Bầu (Vân Đồn) đang được san lấp mặt bằng.

Dự án phía đông đảo Cái Bầu (Vân Đồn) đang được san lấp mặt bằng.

Theo ông Long, việc thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Nghị quyết thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn sẽ được quyết định sớm và trong thời gian ngắn tới đây.

Khi đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bởi thể chế hành chính hiện đại, đủ mạnh, ổn định, cơ chế, chính sách ưu đãi cạnh tranh quốc tế ở mức cao nên khả năng thu hồi vốn nhanh; vị thế và thương hiệu doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh được nâng cao; các doanh nghiệp và nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận với kỹ năng quản trị tiên tiến hiện đại và thành tựu khoa học công nghệ mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh “cởi lòng” kêu gọi nhà đầu tư rót vốn vào Vân Đồn: “Tại diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2017, tỉnh Quảng Ninh chân thành mời gọi và sẵn sàng hợp tác với các bạn. Chúng tôi luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các bạn đến Vân Đồn và Quảng Ninh sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh; đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, thân thiện và an toàn. Đến với Quảng Ninh, các bạn sẽ tìm thấy ở đây sự hội tụ những lợi ích và lan tỏa các cơ hội, giá trị đầu tư mới. Thành công của các bạn chính là thước đo giá trị và thành công của Đặc khu kinh tế Vân Đồn và của tỉnh Quảng Ninh”

… Kêu gọi đầu tư

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư 5 dự án vào Vân Đồn với số vốn lên 15.000 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đang quan tâm tìm hiểu đầu tư tại tỉnh này.

Các dự án đó là khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng, quy mô 691 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng.

Dự án du lịch tại đảo Nất Đất quy mô 116 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.150 tỷ đồng; dự án khu du lịch biển Hòn Soi Nhụ quy mô 120 ha với tổng mức đầu tư 637 tỷ đồng.

Một dự án khu du lịch sinh thái rộng 452 ha gồm sân golf, khách sạn 3-5 sao, khu vui chơi giải trí… với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng tại đảo Cái Bầu. Ngoài ra còn dự án du lịch tại khu Hòn Chín được quy hoạch quy mô 28 ha với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ.

Trong kế hoạch phát triển, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 14 dự án bất động sản du lịch sinh thái quy mô lớn (giai đoạn 2016-2020) và nhiều dự án nhằm phát triển 4 trung tâm du lịch trọng điểm: Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ; Vân Đồn - Cô Tô; Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên.

Tỉnh đang ưu tiên 2 dự án có sức lan tỏa lớn cho du lịch là Sân bay Vân Đồn và dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng có casino.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, nhiều siêu dự án hàng tỷ USD từ Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất... cũng đang dần hiện diện ở tỉnh này.

Hoàng Long

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Hà Nội: Khai báo nhầm hạn tạm trú cho giáo viên nước ngoài, một chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt

Đời sống -

GĐXH - Sai sót trong việc khai báo tạm trú đối với một giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, một chủ cơ sở lưu trú tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.