Quảng Ninh: Sạt lở bờ kè, 3 công nhân xây dựng thiệt mạng

| Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn kéo dài khiến bờ kè công trình xây dựng thuộc phường Bãi Cháy, Quảng Ninh bị sạt lở, vùi lấp 4 công nhân đang trú trong lán trại công trình. Hậu quả, 3 người thiệt mạng.

Vào khoảng 4 giờ ngày 12/8, tại khu dân cư thuộc tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đoạn bờ kè giáp công trường xây dựng đã xảy ra tai nạn thương tâm làm 4 công nhân bị đất đá vùi lấp.

Quảng Ninh: Sạt lở bờ kè, 3 công nhân xây dựng thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long sáng 12/8.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, 4 công nhân đang nằm ngủ trong lán trại dựng tạm của công trường.

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn. 

Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm và đưa được 4 công nhân ra khỏi hiện trường bị đất đá vùi lấp. Trong số này, chỉ có 1 người sống sót, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn bộ 4 người là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Khi sạt lở, 4 người đang ngủ nên không kịp chạy thoát. 

Bước đầu TP Hạ Long hỗ trợ 3 công nhân thiệt mạng, mỗi người 10 triệu đồng, phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các nạn nhân. Đồng thời, di dời 3 hộ sinh sống phía trên bờ kè, để đảm bảo an toàn.

Thế Nam

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.