Quảng Ninh: Tăng phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
GiadinhNet - Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh lần này (diễn ra từ ngày 16-19/7), được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.
Hiện tại, mức thu phí tham quan của vịnh Hạ Long từ 80.000-130.000 đồng/người/lượt. Theo phương án mới, mức phí sẽ điều chỉnh lại như sau: Thời gian tham quan từ 6h30 đến 18h30, mức phí là 150.000 đồng/lượt/người; tham quan từng điểm du lịch đã được Nhà nước đầu tư có mức từ 30.000-50.000 đồng/điểm, tuỳ theo điểm tham quan; nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long (thu theo thời gian lưu trú trên vịnh), 1 đêm là 200.000 đồng/người/lượt, 2 đêm là 350.000 đồng/ người/lượt, 3 đêm là 400.000 đồng/người/lượt.
Phí tham quan vịnh Bái Tử Long sẽ thấp hơn mức phí tham quan vịnh Hạ Long do xa trung tâm. Quy định mức tối đa khung phí tham quan danh lam thắng cảnh từ 6h30 đến 18h30 có mức thu là 100.000 đồng/ người/lượt. Nghỉ đêm trên vịnh, 1 đêm là 150.000 đồng/người, 2 đêm là 300.000 đồng/người, 3 đêm là 350.000 đồng/người.
Khiếu nại, tố cáo gia tăng
Hà Nội: Di dời dân ra khỏi nhà C8 Giảng Võ
Đây là kiến nghị của Sở Xây dựng TP Hà Nội sau khi đi kiểm tra hiện trạng chung cư C8 Giảng Võ. Theo đánh giá, mức độ nguy hiểm của đơn nguyên 3 là cấp D, tức là khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Trong khi đó, đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 của chung cư C8 Giảng Võ tuy cũng bị lún, lệch, tuy nhiên chưa ở mức độ lớn, mức độ nghiêng lệch tổng thể vẫn nằm trong giới hạn cho phép, kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của hai đơn nguyên này là cấp B, tức công trình vẫn đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường. Từ những đánh giá trên, Sở đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cần tổ chức di dời ngay toàn bộ số hộ dân đang ở trong đơn nguyên 3 C8 Giảng Võ.
Lê Minh