Quý bà ở Hà Nội chi 1,6 tỷ đồng mua túi Hermes, bị lừa sạch

| Pháp luật

Kẻ lừa đảo gửi ảnh chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton kèm hóa đơn mua hàng và hẹn trong 10 - 12 ngày sẽ giao. Tin là thật, chị D. đã chi hơn 1,6 tỷ đồng để mua chiếc túi hàng hiệu, để rồi bị lừa sạch.

Ngày 27/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1997, ở Đồng Nai) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 9/2022, Công an Hà Nội nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1998, ở Hà Nội) tố cáo Trinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng thông quan việc mua bán chiếc túi hiệu Hermes Kelly 20 Beton.

Kết quả điều tra cho thấy, Trinh vốn là người kinh doanh trên Facebook các loại quần áo, giày dép, túi xách đã qua sử dụng.

Chị D. từng nhiều lần nhờ Trinh bán hộ túi xách hàng hiệu nên hai bên quen biết nhau. Trinh nợ chị D. 720 triệu đồng tiền hàng nhưng chưa trả. Tháng 8/2022, chị D. nhờ Trinh bán hộ 11 túi xách hiệu Chanel, Jimmy Choo, tổng trị giá 770 triệu đồng.

Ngoài ra, Trinh còn hỏi vay chị D. 700 triệu đồng, hứa 2 hôm sau sẽ trả lên thành 715 triệu đồng. Đến ngày hẹn, Trinh không có tiền thanh toán các khoản nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chị D.

Ngày 10/8/2022, Nguyễn Thị Mai Trinh dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin với chị D. về việc có người rao bán chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton với giá rẻ, mua đi bán lại sẽ có lời.

Theo lời Trinh, trước đó cô ta đã mua một túi xách tương tự màu đen với giá 65.000 USD và bán lại với giá 73.000 USD, lãi 8.000 USD. Đối với chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton Trinh nói đã mặc cả được giá 68.000 USD và đã có người trả giá 72.000 USD nhưng Trinh không bán.

Trinh còn gửi ảnh chiếc túi kèm hóa đơn mua hàng và hẹn trong thời gián 10- 12 ngày sẽ giao túi. Tin là thật, quý bà tên D. đã đồng ý mua chiếc túi trên. Hai bên thỏa thuận mua bán chiếc túi với giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ chị D., Trinh không thực hiện như hứa hẹn mà chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Cáo trạng xác định Trinh chiếm đoạt của chị D. hơn 1,6 tỷ đồng, đến nay chưa khắc phục được số tiền trên.

Được biết, hồi tháng 2/2016, Trinh từng bị TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do bị cáo mới sinh con thứ 4, không thể đến tòa.

Khốn đốn vì mắc "bẫy" lừa kép trên mạng xã hộiKhốn đốn vì mắc 'bẫy' lừa kép trên mạng xã hội

GĐXH - Nhiều người sau khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn thông qua các hình thức như tuyển cộng tác viên, giả danh công an, viện kiểm soát… thì lại không báo cho cơ quan điều tra mà tìm kiếm sự giúp đỡ qua mạng xã hội và "dính" thêm một trò lừa tinh vi nữa.

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.