Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy chế thi Hoa hậu sẽ được chỉnh sửa theo hướng nào?

Thứ ba, 19:00 14/11/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Dù quy chế tổ chức thi người đẹp được quy định rất rõ rằng "thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên", thế nhưng phần nhiều các cuộc thi sắc đẹp hiện nay đều vướng vào nghi án bỏ lọt chuyện thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên do được cho là quy chế đã không còn phù hợp, có nhiều lỏng lẻo dẫn đến bị "lách luật".


Lê Âu Ngân Anh được cho là đã vi phạm quy chế thi do quy định còn thiếu rõ ràng. ảnh: tL

Lê Âu Ngân Anh được cho là đã vi phạm quy chế thi do quy định còn thiếu rõ ràng. ảnh: tL

Để lọt thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ là do Ban Tổ chức

Một câu chuyện hi hữu ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vừa kết thúc với câu chuyện về tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Khác với các người đẹp, Lê Âu Ngân Anh thành thật tiết lộ mình đã trải qua phẫu thuật mũi, nhưng khi tham gia cuộc thi, cô đã tự động rút độn mũi ra để không vi phạm quy chế.

Nhưng đó là cách hiểu được cho là "cố đấm ăn xôi". Ngạc nhiên hơn nữa, ngay cả Ban Tổ chức (BTC) cũng đồng thuận nhất trí và bảo vệ rằng, Ngân Anh không vi phạm quy chế. Trong khi đó, tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP 5/10/2012 Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nêu rõ: "thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên". Ông Lê Hành - Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP HCM khẳng định, Lê Âu Ngân Anh đã vi phạm quy chế.

Vấn đề đặt ra, xử phạt thí sinh hay xử phạt BTC? Trả lời câu hỏi của Báo Gia đình&Xã hội, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định: "Để xảy ra câu chuyện như vậy là do BTC, vì ở đây, thí sinh đã thông báo với cuộc thi rằng, mình đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng BTC nói không vi phạm thì về nguyên tắc, họ vẫn đi thi". Để xử lý nghiêm, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, sẽ xem xét rút giấy phép của đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại Dương trong lần tới đây nhưng cho đến nay, đơn vị này vẫn chưa chịu bất cứ hình thức xử lý nào. Mọi nhắc nhở vẫn chỉ nằm trên giấy và sự lên án chỉ dừng lại ở khía cạnh dư luận, truyền thông.

Quy định phẫu thuật thẩm mỹ đang rất lỏng lẻo

Cách đây không lâu, một cuộc hội thảo với sự chủ trì của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại Đà Nẵng, rất nhiều đại diện các đơn vị tổ chức thi sắc đẹp đã lên tiếng đòi nới rộng quy định về phẫu thuật thẩm mỹ và quy định rõ hơn ở mức độ như thế nào thì được chấp nhận. Bởi “phẫu thuật thẩm mỹ” là khái niệm rộng và không rõ ràng. Hiện trên thế giới đã có “phẫu thuật thẩm mỹ không xâm lấn” nên để phát hiện là rất khó. Có thí sinh bị phát hiện nhưng cũng có người may mắn được bỏ qua. Điều này đang gây nên sự mất công bằng cho các thí sinh, chẳng hạn như trường hợp của Nguyễn Thị Thành bị loại vì làm trắng răng. Trong khi đó, điều này đã không còn hiếm ở các cuộc thi sắc đẹp. Hay như chuyện thí sinh làm trắng da, tiêm chất làm căng da cũng bị coi là vi phạm quy chế thi. Thế nhưng, tình trạng này ở các cuộc thi sắc đẹp đã không còn hiếm.

Tại cuộc họp báo cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu mới đây, nhà báo Trường Sơn - Trưởng ban cố vấn, BTC cuộc thi cho rằng, quy chế về phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đang có sự lỏng lẻo, dẫn đến hiểu thế nào cũng được. Có người cho rằng, thí sinh đã trải qua dao kéo nhưng khi đi thi rút ra thì không phạm quy. Nhưng ngược lại có ý kiến cho như thế là không còn "tự nhiên" nữa. Ông cũng kiến nghị, nên có sự nghiên cứu để đưa ra quy định cụ thể và chặt chẽ hơn.

Việc quy chế đưa ra một đằng nhưng khi thực hiện, BTC các cuộc thi vẫn có "cơ chế mở" trong trường hợp thí sinh được cho là sáng giá. Cuộc thi Hoa hậu Đại dương là một ví dụ. Sắp tới đây Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu được tổ chức, BTC khẳng định, "trong trường hợp người đẹp sử dụng thẩm mỹ nhưng thời điểm thi đã loại bỏ toàn bộ những gì liên quan đến vệc thẩm mỹ và trả lại nguyên trạng như vẻ đẹp tự nhiên vốn có, và nếu đây là gương mặt vô cùng sáng giá thì chúng tôi sẽ cùng với Ban Giám khảo bàn bạc xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ VH-TT&DL”.

Thực tế, Bộ VH-TT&DL cũng nhận thấy những bất cập trong quy chế quy định về phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay nên cũng nhiều lần thảo luận, lấy ý kiến từ các đơn vị tổ chức. Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết, sắp tới đây, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để tiến tới thay đổi quy chế này trong Nghị định. "Cụ thể thế nào sẽ dựa trên ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đơn vị tổ chức... Nhưng tinh thần là sẽ có quy định rõ ràng hơn, ở mức nào thì được phẫu thuật thẩm mỹ, mức nào thì không. Ví dụ, nếu bị ngã gãy răng thì thí sinh phải được thay răng; hay có ảnh hưởng đến mắt thì phải chấp nhận để họ được can thiệp về mặt thẩm mỹ… Tất nhiên, những trường hợp này phải được giám định chặt chẽ và có kiểm tra bằng kỹ thuật để tạo ra sự công bằng cho các thí sinh", Thứ trưởng Vương Duy Biên nói.

Về tình trạng loạn các đơn vị tổ chức thi sắc đẹp, Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng cho biết: Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Nghị định 79, Bộ sẽ "siết chặt" các đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Bởi thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng ai cũng có thể tổ chức được cuộc thi sắc đẹp. Chính vì vậy, một quy định đang được tính đến là các công ty tổ chức phải chứng minh được năng lực tài chính, chứ không thể “tay không bắt giặc”. "Tôi nghĩ, phải có chế tài để khoanh vùng những đơn vị năng lực thực sự. Tới đây, tôi đang đề xuất giải pháp mà nếu được thực hiện sẽ loại bỏ được chuyện "mua bán giải". Đó là cho các thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà không cần phải căn cứ vào danh hiệu đạt được trước đó tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Ai cũng có thể tham gia thi sắc đẹp quốc tế nếu họ đủ yêu cầu và không vi phạm pháp luật là đủ điều kiện dự thi. Không nhất thiết phải có danh hiệu mới được dự thi quốc tế, vì người có danh hiệu ở cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam chưa chắc đã đáp ứng được tiêu chí của các cuộc thi khác ở nước ngoài. Việc bỏ tiêu chí này vừa mang tính hội nhập, vừa giải quyết được tình trạng "mua bán giải” để có danh hiệu như dư luận lên án", Thứ trưởng Vương Duy Biên nói.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 10 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top