Quy định mới về thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

| Đời sống

GĐXH - Theo Luật Căn cước 2023, từ ngày 1/7/2024, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước sẽ được cơ quan công an thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.

Quy định về thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt từ ngày 1/7/2024

Luật Căn cước 2023 được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong luật có quy định về việc thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

"Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước", quy định nêu rõ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23, Luật Căn cước.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2024, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.

Công dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp căn cước tại cơ quan công an như: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; cơ quan công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).

Việc thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ căn cước, Điều 46 Luật Căn cước cũng nêu rõ, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Quy định mới về thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2024, cơ quan công an sẽ thu thập sinh trắc học mống mắt khi người dân đến làm thẻ căn cước. Ảnh: TL

Sinh trắc học mống mắt là gì?

Sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác (Khoản 3, Điều 3 Luật Căn cước 2023).

Sinh trắc học được sử dụng để xác thực danh tính của người dùng để truy cập vào các hệ thống hoặc thiết bị. Ví dụ: dấu vân tay được sử dụng để mở khóa điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay.

Mống mắt là gì? Mống mắt là cấu trúc hình vành khăn nằm trong mắt, chính giữa của nó là hình tròn được gọi là đồng tử. Mống mắt bao gồm các đường vân rất phức tạp tạo thành một cấu trúc riêng biệt. Vì vậy, mống mắt của mỗi người là duy nhất và thường không thay đổi theo thời gian.

Dữ liệu về mống mắt có khả năng chính xác cao, rất phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam hiện nay khi các giao dịch điện tử được mở rộng. Dữ liệu về mống mắt sử dụng cho các thiết bị thông minh được trang bị các camera, tránh các trường hợp giả mạo khuôn mặt, video giả mạo khi định danh, xác thực cho các giao dịch.

Các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước mới từ ngày 1/7/2024

Theo Điều 18 Luật Căn cước 2023, nội dung in trên thẻ căn cước gồm:

- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc";

- Dòng chữ "CĂN CƯỚC";

- Ảnh khuôn mặt;

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi đăng ký khai sinh;

- Quốc tịch;

- Nơi cư trú;

- Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;

- Nơi cấp: Bộ Công an.

So với mẫu căn cước công dân hiện nay thì mẫu căn cước mới sẽ có dòng chữ là "CĂN CƯỚC" thay vì "CĂN CƯỚC CÔNG DÂN". Đồng thời mục "Quê quán" trên thẻ căn cước công dân cũ cũng sẽ bị ẩn đi.

7 trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/20247 trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024

GĐXH - Theo quy định của Luật Căn cước, từ ngày 1/7/2024, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước. Những đối tượng nào bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước?

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Đời sống -

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Đời sống -

GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Đời sống -

GĐXH - Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Hà Nội: 5 người tử vong trong đám cháy nhà dân lúc rạng sáng

Hà Nội: 5 người tử vong trong đám cháy nhà dân lúc rạng sáng

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ ở phường Tây Hồ, Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.