Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội
GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
Gia đình dự định gửi cháu bé vào trung tâm bảo trợ trong 2 năm
Liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) sinh con sau khi bị hiếp dâm, tối ngày 17/4, theo thông tin trên Vietnamnet, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan chức năng vừa lấy mẫu ADN con của bé Đ.T.N.L (12 tuổi) để thực hiện giám định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái bị hiếp dâm dẫn đến mang thai. Nghi phạm bị công an cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh tính kẻ này chưa được công bố.
Cháu Đ.T.N.L trước ngày mổ sinh
Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, anh Đ.N.A (bố bé gái) cho biết hiện con gái anh vẫn chưa tỉnh sau ca mổ. “Con gái tôi vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tích cực. Theo các bác sĩ phải đêm nay con gái tôi mới tỉnh và về buồng bệnh được” – anh A nói.
Nói về nghi phạm, anh A cho hay nhà anh với nhà người này là hàng xóm. “Nhà người này ngay sau nhà tôi. Thời điểm trước, nhà tôi với nhà họ rất thân thiết…” - anh A tâm sự.

Anh Đ.N.A. (cha của bé gái Đ.T.N.L.) - Ảnh: HỒNG QUANG
Về dự định tương lai, người bố cho biết sau khi con gái được xuất viện, gia đình sẽ thuê một chỗ khác để cháu ở và ổn định tâm lý.
“Còn về cháu ngoại, do hoàn cảnh gia đình tôi không có điều kiện chăm sóc lúc này nên tôi định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy. Khoảng hai năm sau, khi con gái tôi đủ lớn thì sẽ lại đón cháu về…” - anh A chia sẻ.
Được hỏi về nghi can xâm hại cô bé, anh nói nếu việc này được cơ quan điều tra khẳng định, anh sẽ không tha thứ. "Đến giờ này tôi vẫn sốc, nhưng vẫn phải đứng vững để làm chỗ dựa cho con. Con tôi dù có thể nào tôi cũng không bỏ", anh A. tiếp lời và cho biết sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cô bé, kể cả phải bán đi mảnh đất đang ở.
"Sau khi sinh, tôi từng nghĩ đến việc cho em bé đi làm con nuôi, nhưng sợ sau này bản năng người mẹ, con gái sẽ hỏi thì tôi không biết nói thế nào. Còn nếu để em bé lại, tôi lo con mỗi lần nhìn thấy sẽ ám ảnh, nhớ về phút giây bị xâm hại", anh giải thích trên Tuổi Trẻ.
Vụ việc nghiêm trọng
Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, vì dục vọng ham muốn tình dục mà gã hàng xóm đã bất chấp thủ đoạn, hành vi để thực hiện hành vi giao cấu với 1 đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tư duy, nhận thức, các chức năng sinh sản. Đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm tình dục đối với 1 đứa trẻ đáng tuổi con của mình.
Việc làm của đối tượng rất đáng lên án và đã để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc cho bé gái. Khi đang trong tuổi ăn học, vui chơi được Luật Bảo vệ trẻ em bảo vệ thì cháu bé đã phải làm mẹ.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội.
Qua sự việc cho thấy, nghi phạm thực hiện hành vi giao cấu với cháu Đ.T.N.L có dấu hiệu thực hiện hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 142 Bộ luật hình sự nhưng có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và dấu hiệu định khung tội phạm như làm nạn nhân có thai, phạm tội từ 2 lần trở lên.
Do đó, nghi phạm có thể bị cơ quan cảnh sát điều tra công an có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.
Vì tội phạm có mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, do vậy, căn cứ điều 163, 268 Bộ luật tố tụng hình sự cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố vụ án là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì sẽ phải chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để việc điều tra đúng thẩm quyền.
Ngoài ra, khi em bé được sinh ra, mẹ em bé có quyền yêu cầu đối tượng "tác giả của đứa bé" phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhằm nuôi dưỡng em bé đến khi cháu đủ 18 tuổi.
Như vây, hậu quả trong vụ án xảy ra hết sức to lớn không những gây tổn thương tâm lý sâu sắc, các bên phải chịu những tổn thất về tài sản, vật chất không thể cân đo, đong đếm được. Và đặc biệt đứa trẻ khôn lớn trưởng thành thiếu sự quan tâm, thương yêu của người cha và không loại trừ sau này cháu Đ.T.N.L và con phải "gánh chịu" những lời gièm pha của hàng xóm, láng giềng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Quang Hùng (trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết ông tiếp nhận vụ việc thông qua một tổ chức chuyên tư vấn tâm lý cho trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại. Hiện luật sư này là người tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Đ.T.N.L.
Qua những tài liệu thu thập, luật sư Hùng đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Ở vụ việc này, bị hại bị xâm hại vào lúc 11 tuổi, hành vi của người phạm tội hoàn toàn có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
"Đây được xem là một tội phạm cực kỳ nghiêm trọng", vị luật sư cho biết, đồng thời nhấn mạnh dù nạn nhân có đồng thuận hay không, việc có hành vi tình dục với người dưới 16 tuổi là không được phép.

Luật sư Nguyễn Quang Hùng (trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) - Ảnh: HỒNG QUANG
Sau khi cháu bé hoàn thành việc sinh con, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để truy bắt, xét xử người phạm tội.
"Trong quá trình điều tra, nghi can thừa nhận một phần hành vi (hành vi dâm ô) nhưng không thừa nhận hậu quả (là mang thai)", luật sư Hùng thông tin.
Về việc định hướng cho gia đình nạn nhân, vị luật sư nói ông tôn trọng quyền quyết định của người cha cháu bé, xuất phát từ hoàn cảnh, khả năng của gia đình.
"Anh Đ.N.A. là bố đơn thân, nuôi hai con, nếu nuôi thêm một bé sơ sinh, việc chăm sóc càng khó. Hơn nữa, cháu bé đang độ tuổi đi học, không thể ở nhà chăm con. Do vậy, mọi cân nhắc của gia đình cần được tôn trọng", vị luật sư phân tích.
Chiều 17-4, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết Công an huyện đã khởi tố vụ án cháu bé 12 tuổi tại huyện bị cưỡng hiếp đến có thai.
"Chúng tôi đã khởi tố vụ án, đang điều tra các bước tiếp theo, khi nào có kết quả Công an huyện sẽ cung cấp thông tin", vị lãnh đạo trên nói.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với nghi phạm vụ án. Tuy nhiên, danh tính của người này chưa được công an công bố.
Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán
Đời sống - 16 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sở hữu bản tính lương thiện, sống tình cảm nhưng cũng vì thế mà dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại và chịu nhiều thiệt thòi.
Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hưởng một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP.
Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.
Khởi tố 5 đối tượng lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.
Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.
Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 14/2026/TT-BNV, từ 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.
Lạng Sơn: Trưởng bộ phận thường trực Đền Kỳ Cùng cùng đồng phạm bị khởi tố
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại một phần tiền công đức ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Hồ sơ do cơ quan chuyên môn cung cấp cho thấy một chủ bến bãi tại khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ và xử phạt liên quan đến các vi phạm về đê điều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục liên quan vẫn tồn tại đến nay.
Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), cụm sân thể thao xây dựng trái phép trên đất hành lang thoát lũ tại xóm An Đường (phường Yên Nghĩa) hiện đang được chủ đầu tư khẩn trương tự giác tháo dỡ để trả lại nguyên trạng mặt bằng.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố
Pháp luậtGĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.