Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rich kid từ chối thừa kế hàng ngàn tỷ vì cảm thấy khó chịu nếu mình quá giàu có và "càng nhiều tiền chỉ càng khổ sở"

Thứ tư, 07:44 15/02/2023 | Chuyện đó đây

Marlene Engelhorn, tiểu thư của gia tộc giàu nhất nước Áo cảm thấy bất công khi mình được hưởng số tiên khổng lồ mà không lao động tạo ra nó.

Marlene Engelhorn, 29 tuổi là một tiểu thư người Áo được sinh ra “ngậm thìa vàng”. Bà ngoại của cô - Traudl Engelhorn-Vechiatto là chủ tịch tập đoàn hóa chất lớn bậc thế giới BASF và từng sở hữu một công ty dược phẩm đã bán với giá 11 tỷ USD năm 1997. Bà của cô xếp thứ 687 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes vào năm 2022.

Rich kid từ chối thừa kế hàng ngàn tỷ vì cảm thấy khó chịu nếu mình quá giàu có và "càng nhiều tiền chỉ càng khổ sở" - Ảnh 1.

Sinh ra trong gia tộc giàu và quyền lực nhất nước Áo, Marlene Engelhorn được theo học những ngôi trường tốt nhất có thể và cuộc sống trong mơ của nhiều người. Tuy nhiên, lý do khiến cô nổi tiếng trên truyền thông khác với mọi rich kid khác: Marlene đã từ chối thừa kế tài sản của bà khi nữ tỷ phú qua đời năm 2022 ở tuổi 94. Cô vốn có tên trong danh sách thừa kế 4 tỷ euro mà chủ tịch để lại cho con cháu.

Không chỉ đơn giản là bỏ qua số tiền thừa kế khổng lồ lên đến vài chục, thậm chí vài trăm triệu euro, Marlene Engelhorn còn sáng lập cả một tổ chức nhằm khuyến khích những rich kid khác khắp thế giới cũng bỏ quyền thừa kế giống mình. 

Nguyên nhân được cô đưa ra nghe thì có vẻ rất đơn giản: Marlene không muốn trở nên giàu đến như vậy. Tiểu thư của gia tộc Engelhorn là người ủng hộ việc phân phối lại của cải nhiều hơn và ai có nhiều tiền hơn thì phải đóng nhiều thuế hơn.

“Tôi không nên được quyền quyết định sẽ làm gì với số tiền của gia đình mình, đó là tài sản mà tôi không làm việc để tạo ra”, Marlene chia sẻ. Cô luôn cảm thấy việc mình được thừa hưởng quá nhiều tiền, có cuộc sống sung túc một cách “từ trên trời rơi xuống” như vậy là không công bằng.

Rich kid từ chối thừa kế hàng ngàn tỷ vì cảm thấy khó chịu nếu mình quá giàu có và "càng nhiều tiền chỉ càng khổ sở" - Ảnh 2.

Marlene không muốn giàu có vì may mắn, mà phải do chính bản thân lao động

Marlene không né tránh thân phận đặc quyền của mình là một tiểu thư nhà giàu. Cô cho biết mình tự ý thức rằng nhờ được sinh ra trong gia đình tỷ phú, cô mới có nền tảng giáo dục và những nhận thức hiện tại mà không phải ai cũng có thể tiếp cận. Gia sản của dòng tộc Engelhorn đã được gây dựng và tích tụ qua nhiều đời từ 150 năm trước. Bản thân bà ngoại hay mẹ cô cũng là những tiểu thư sinh ra quá vạch đích. Tuy nhiên, khi đối mặt với việc phải thừa kế khối tài sản kếch sù, cô tin rằng mọi thứ đều có giới hạn và không ai nên tích trữ số tiền khổng lồ trong khi xã hội đang tồn tại quá nhiều sự bất bình đẳng như vậy.

Marlene kể mình lớn lên trong một biệt thự ở khu sang trọng của Vienna. Ngày bé, khi thấy bạn bè sống trong những căn hộ nhỏ, cô đã hỏi tại sao họ không chọn sống trong một ngôi nhà lớn có sân vườn. Cô nói: “Đặc quyền thực sự mang đến cho bạn một cái nhìn rất, rất hẹp về thế giới”.

Rich kid 29 tuổi cũng cho biết mình thực sự không cần nhiều tiền như vậy để sống. Cô không biết phải làm gì với số tiền đó. Thậm chí, Marlene tin rằng sở hữu quá nhiều tiền chỉ mang lại căng thẳng, rắc rối, nhiều chuyện đau khổ và hiểu lầm. “Tôi không thể hạnh phúc khi quá giàu”, cô nói.

Rich kid từ chối thừa kế hàng ngàn tỷ vì cảm thấy khó chịu nếu mình quá giàu có và "càng nhiều tiền chỉ càng khổ sở" - Ảnh 3.

Quan điểm của rich kid là nếu nhận thừa kế, chính cô sẽ tiếp tục góp phần vào bất công xã hội

“Đây không phải là vấn đề về có muốn hay không, mà là sự công bằng. Tôi đã không làm gì để nhận được tài sản thừa kế này. Đây hoàn toàn là sự may mắn bẩm sinh và sự trùng hợp thuần túy”, Marlene khẳng định. 

Giữa năm 2022, Marlene đã phát động phong trào khuyến khích những người thừa kế khối tài sản lớn từ bỏ chúng và tăng thuế thừa kế lên thật cao. “Là một người đã tận hưởng những lợi ích của sự giàu có cả đời, tôi biết nền kinh tế của chúng ta đang méo mó như thế nào và tôi không thể cứ ngồi đó và chờ đợi ai đó, ở đâu đó làm điều gì đó”, cô giải thích với BBC về lý do vì sao mình từ bỏ lối sống kín tiếng của gia đình và xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.

Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốc

Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các nhà khoa học đã phải bối rối.

Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người

Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.

Cái cây cô đơn nhất thế giới

Cái cây cô đơn nhất thế giới

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Nó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.

Top