Rộ tin Tăng Thanh Hà đã sinh con

| Giải trí

Một số tin đồn cho rằng cô đã sinh nhưng thực tế cô vẫn đang ở nhà chờ đến ngày sinh nở.

Là người kín tiếng, từ khi mang bầu, nàng ngọc nữ của điện ảnh Việt gần như không tiết lộ bất cứ điều gì về con đầu lòng sắp chào đời. Những thông tin về cô mà báo giới đăng tải đều được một số người bạn thân chia sẻ.

Cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, stylist Quang Tuyến và cựu người mẫu Minh Anh đều đồng loạt check in trên trang cá nhân cùng Tăng Thanh Hà tại bệnh viện Hạnh Phúc (Bình Dương), khiến nhiều người nghĩ đó là lời thông báo 'cô Trúc' đã nhập viện sinh con. Tuy nhiên, thực tế Quang Tuyến vào viện thăm một người bạn chung của anh và Hà Tăng.

Hiện tại Hà Tăng đã rất gần đến ngày sinh nhưng cô vẫn chưa nhập viện. Cô và gia đình đang hồi hộp chờ đến ngày đón em bé chào đời. Tuy nhiên thông tin về chuyện này được cô giữ rất kín.

anh1-7464-1428383270.jpg
Stylist Quang Tuyến check-in tại bệnh viện khiến nhiều người nghĩ Hà Tăng đã sinh con.

Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào 2012 nhưng đến cuối năm 2014 cô mới có tin vui. Hà Tăng giấu chuyện mang bầu vì không muốn tạo ồn ào trong dư luận. Khi xuất hiện tại các sự kiện trong suốt thời gian bầu bí, cô luôn né tránh trả lời truyền thông, đồng thời chọn trang phục rộng để che đi vòng 2 đang ngày một lớn dần.

4-2041-1426564138-4646-1428383270.jpg
Lần xuất hiện hiếm hoi của cô Trúc khi mang bầu.

Dẫu không cởi mở với báo giới Tăng Thanh Hà luôn chia sẻ niềm vui sắp làm mẹ với những người bạn thân. Trong dịp lễ, Tết, cô thoải mái cùng chồng đến 'quậy' cùng mọi người. Hà Tăng tăng cân nhiều ở những tháng cuối nhưng bụng bầu của cô vẫn rất gọn gàng.

Theo Bình Yên

Ngoisao.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.