Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rợn người với lửa ở những nơi từng xảy ra thảm kịch

Thứ ba, 10:02 25/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những vụ cháy xảy ra liên tục. Hầu như năm nào cũng có những vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Quay lại những nơi “bà hỏa” từng viếng thăm mới thấy cảnh sống trong ngõ nhỏ, nhà chật không lối thoát hiểm thật đáng lo ngại.

Lưới điện bủa vây tòa nhà Đ11 KTT Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). ảnh: H.P
Lưới điện bủa vây tòa nhà Đ11 KTT Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). ảnh: H.P

Khu Nam Đồng sống trong âu lo

Ngõ 119 phố Hồ Đắc Di (quận Đống Đa) có hàng chục khu tập thể được xây dựng những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Ở đây, ngõ nhỏ, dân cư đông đúc. Bà Lê Thị Hiên ở khu tập thể Nam Đồng nhớ lại: “Tháng 12 năm 2013, xẩy ra cháy lớn tại tòa nhà Đ 11. Đám cháy lan từ 1 ngôi nhà sang 6 ngôi nhà”.

Vụ cháy nhà cuối năm 2013 tại tòa nhà tập thể Đ11 là do chập điện từ tầng 3 sau đó lửa lan lên tầng 4 và tầng 5. Bà Hiên bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó tôi chạy ra thì đã thấy khói lửa bốc cao nghi ngút. Nhiều người phải thoát ra ngoài bằng đường ban công do cầu thang ra vào đã đặc khói. May mắn thời điểm cháy 6 căn hộ người dân đã đi làm hết, chỉ có vài người giúp việc ở nhà. Họ cũng thoát chết trong gang tấc”.

Theo bà Hiên, lực lượng PCCC Đống Đa đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Nhưng, tòa nhà Đ11 nằm ở phía sâu trong ngõ nên lực lượng chữa cháy rất khó khăn để tiếp cận. Trong lúc chữa cháy, một chiến sỹ bị thương do thang cứu hỏa bị gãy.

Gần 4 năm sau vụ cháy này vẫn ám ảnh người dân khu tập thể Nam Đồng. Ông Hoàng Trung Hiền, cư dân khu tập thể Nam Đồng cho biết: “Sau vụ cháy, người dân cảnh giác hơn với các thiết bị điện đề phòng cháy nổ. Nhà ở trong ngõ sâu, xẩy ra cháy để xe cứu hỏa đến được hiện trường là cả vấn đề”. Điều người dân Nam Đồng băn khoăn là khả năng ứng cứu của lực lượng cứu hỏa gặp khó bởi ngõ hẹp. Họ mong muốn có hệ thống trụ nước đầu mỗi dãy nhà để ứng cứu nhanh. Tuy nhiên, hiện tại ở đây vẫn chưa có.

Hiện tại, những căn hộ cháy ở tòa nhà Đ11 mấy năm trước đã trở lại cuộc sống bình thường, mọi vết khói đã được sơn sửa lại. Tuy nhiên, nguy hiểm hỏa hoạn vẫn rình rập. Mạng lưới dây điện, cáp viễn thông, mạng internet chạy chằng chịt bủa vây những tòa nhà cũ kỹ này. Hàng chục căn hộ đua nhau gắn “chuồng cọp” bịt kín các cửa sổ. Ông Hiền cho biết: “Nhà diện tích nhỏ. Nhân khẩu tăng lên, buộc phải “cải tạo”. Người dân chấp nhận sống liều mới đủ không gian sinh hoạt”.

Nỗi lo ngõ nhỏ, “chuồng cọp”

Khu Đ11 ngõ 119 Hồ Đắc Di gần 4 năm sau vụ cháy vẫn không có biến chuyển gì về công tác PCCC.
Khu Đ11 ngõ 119 Hồ Đắc Di gần 4 năm sau vụ cháy vẫn không có biến chuyển gì về công tác PCCC.

Mới đây, rạng sáng 19/7, thêm một vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ. Đó là vụ hỏa hoạn tại số nhà 48 ngõ 41, phố Vọng (quận Hai Bà Trưng). Các chiến sĩ PCCC đã phải phá cửa từ bên ngoài để tiếp cận đám cháy và giải thoát người bị kẹt bên trong. Đây là ngôi nhà bán tạp hóa nằm sâu trong ngõ nên lực lượng cứu hỏa phải dẫn hàng chục mét vòi từ ngoài đường lớn vào trong ngõ để phun nước dập lửa. 5 xe PCCC được điều động đến hiện trường, trong đó có 3 xe được tăng cường sau vụ cháy từ Bệnh viện Bạch Mai. Mất nhiều giờ, ngọn lửa mới bị khống chế sau khi bùng lớn tại tầng 2 và tầng 4 của ngôi nhà. Vụ cháy làm chết 2 người khiến cả khu phố Vọng bàng hoàng. Ông Nguyễn Văn Hồng, người dân ở phố Vọng cho biết: “Phải mất vài tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt hẳn đám cháy. Thật đáng lo ngại cho những nhà ngõ sâu, xe cứu hỏa khó tiếp cận. Bây giờ, để chống trộm cắp, và để có thêm chút diện tích sử dụng, không chỉ có chung cư cũ mà nhà riêng của nhiều người cũng làm “chuồng cọp”, lồng sắt bịt kín cửa sổ. Khi cháy nổ xẩy ra, chỉ có mỗi một đường thoát là cửa chính”.

Ngõ nhỏ, hẻm sâu, nhà cơi nới bằng cách xây dựng những "chuồng cọp", dân cư đông đúc... thực trạng này phổ biến từ phố mới đến phố cổ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy lan mà còn gây khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn. Vụ cháy tại ngôi nhà số 40 phố Bát Đàn (quận Hoàn Kiếm) vừa qua cũng chưa đủ sức cảnh tỉnh người dân phố cổ. Khu vực lân cận phố Bát Đàn như phố Hàng Mã... thoang thoảng mùi than tổ ong len lỏi bay ra từ những khe ngõ hẹp. Mặt tiền các tầng trên của những ngôi nhà là chằng chịt các khung sắt, "lô cốt", ống nước; dây điện phía cột đèn đường bên ngoài như mạng nhện bao bọc khoảng không gian chật hẹp nơi hành lang tầng hai của các căn hộ. Bà Trần Thị V., chủ một ngôi nhà phố Hàng Mã nói như phân trần: “Các dây điện này đều đã bị cắt điện nên người dân ở đây dùng làm dây phơi quần áo”. Đơn cử như nhà bà V. với diện tích chỉ khoảng 30m2 nhưng có tới hơn chục người chung sống. Cực chẳng đã, các gia đình đều buộc phải cơi nới thêm diện tích mà "chuồng cọp" chính là giải pháp tối ưu nhất.

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội) - đơn vị phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết: “Công tác phòng cháy, chữa cháy tại những ngôi nhà nằm trong khu vực phố cổ luôn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ngôi nhà nằm quá sâu trong ngõ và việc nhà cơi nới bằng các vật liệu dễ cháy nằm san sát nhau khiến nguy cơ cháy lan khi có hoả hoạn rất cao”.

Theo quan sát, sau vụ cháy ở phố Bát Đàn, người dân ở đây vẫn không trang bị bất cứ phương tiện chữa cháy cơ động nào như bình chữa cháy xách tay... Thật đáng lo ngại khi đám cháy xảy ra, người dân không thể dập tắt lửa, đến khi đám cháy bùng phát diện rộng thì công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn và dù có dập được lửa cũng sẽ gây nhiều thiệt hại. Tình trạng đó phổ biến ở rất nhiều những con ngõ, ngách chật hẹp của Hà Nội.

Địa bàn quận Hoàn Kiếm có hơn 1.700 ngõ nhỏ, trong đó có 30 tuyến phố xe chữa cháy không thể tiếp cận. Đa phần các ngôi nhà cấu trúc theo hình ống, lại được cơi nới, xây dựng những “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng, ảnh hưởng đến công tác ứng cứu nếu xảy ra cháy nổ.

Hà Phương

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Top