Rớt nước mắt nghe kể về chuyến thiện nguyện cuối cùng của Chí Tài

| Giải trí

GiadinhNet - Trong ký ức của nhiều nghệ sĩ, bên cạnh sự hóm hỉnh, hiền lành, nam danh hài nổi tiếng còn là một người có hoạt động từ thiện sôi nổi.

Nghệ sĩ Chí Tài trút hơi thở cuối cùng vào chiều 9/12. Anh ra đi đột ngột vì căn bệnh đột quỵ. Danh hài qua đời khi không có vợ và người thân bên cạnh.

Sự ra đi của cố diễn viên để lại khoảng trống lớn trong lòng nhiều nghệ sĩ và đông đảo khán giả ở nhiều thế hệ. Với họ, nghệ sĩ Chí Tài không chỉ là một nam diễn viên hài tài hoa, có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, mà anh còn là một người có nhiều hoạt động thiện nguyện sôi nổi, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Rớt nước mắt nghe kể về chuyến thiện nguyện cuối cùng của Chí Tài - Ảnh 1.

Trước khi qua đời, anh đã có chuyến từ thiện cuối cùng đầy ý nghĩa ở miền Trung. Mặc dù ở cái tuổi không còn trẻ, sức khỏe cũng không được tốt nhưng anh vẫn xông pha vào tâm lũ để ủng hộ bà con miền Trung về cả vật chất lẫn tinh thần sau những ngày điêu đứng vì bão lụt với một mong mỏi giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

"Đã từ lâu, anh luôn muốn trực tiếp được về thăm bà con miền Trung sau những cơn bão lũ thiên tai, và đây là một sự đồng cảm rất sâu sắc của anh với bà con, anh gửi lời động viên và chúc bà con bình an, sớm vượt qua khó khăn này. Tôi xót xa và cảm nhận được sự đau thương, tan hoang mà thiên tai gây ra cho bà con", nam danh hài chia sẻ.

Tại các tỉnh miền Trung nơi Chí Tài đến, thầy cô và các em học sinh của các trường ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đã "bủa vây" danh hài xin chữ ký, đón tiếp đoàn rất nhiệt tình và ấm cúng.

Rớt nước mắt nghe kể về chuyến thiện nguyện cuối cùng của Chí Tài - Ảnh 2.

Chí Tài đã trực tiếp đến 5 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để hỗ trợ các em nhỏ vượt qua khó khăn, cố gắng học tập sau ảnh hưởng của thiên tai.

Bắt gặp Chí Tài trong lần từ thiện miền Trung vừa qua, diễn viên Thúy Diễm không ngờ đấy chính là lần từ thiện cuối cùng của anh trước khi từ giã cõi đời.

"Hai anh em có duyên khi ở chung một khách sạn trong chuyến đi từ thiện tại Huế. Lúc ấy, anh Chí Tài đi chung đoàn với diễn viên Hiếu Hiền và một số nghệ sĩ khác. Gặp anh, tôi hỏi han sức khỏe và công việc. Tôi thấy da dẻ anh hồng hào, nụ cười rạng rỡ", diễn viên Cát đỏ kể trên Zing.

Rớt nước mắt nghe kể về chuyến thiện nguyện cuối cùng của Chí Tài - Ảnh 3.

Thúy Diễm không tin khi một người khỏe mạnh, giàu năng lượng, nhiệt huyết lại ra đi ở tuổi 62.

"Tôi không ngờ đó là chuyến thiện nguyện cuối cùng của anh. Thương tiếc anh – một nghệ sĩ tài hoa, tốt bụng", cô nói.

Rớt nước mắt nghe kể về chuyến thiện nguyện cuối cùng của Chí Tài - Ảnh 4.

Trước đó, cố nghệ sĩ Chí Tài còn tham gia dự án ca nhạc ủng hộ miền Trung do ca sĩ, nhạc sĩ Quách Beem tổ chức mang tên "Miền Trung ơi". Ca khúc có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, tuyển thủ, doanh nhân, nhà báo cùng hòa giọng, trong đó có giọng ca của Chí Tài.

Nghệ sĩ hài Chí Tài sinh năm 1958, từng là tay chơi guitar chuyên nghiệp. Năm 1981, anh sang Mỹ định cư. Chí Tài ghi danh học khóa dạy đàn và lớp nhạc Jazz gần nhà. Bố anh bằng lòng dành một khoản tiền hưu mua cho con trai dàn âm thanh điện tử gồm trống đàn, nhạc cụ để lập nhóm nhạc "Chi Tai's Brothers" gồm: Chí Thiện (keyboard), Quang Mỹ (bass), Phương Loan (ca sĩ chính), Kiều Linh (trumpet), Chí Thái (trống). Anh cũng mở studio thu và hòa âm cho nhiều ca sĩ tại hải ngoại.

chi tai6

Năm 1999, Chí Tài chuyển sang diễn hài, được khán giả trong và ngoài nước yêu mến nhờ tài năng, lối sống khiêm nhường. Năm 1987, anh kết hôn với ca sĩ Phương Loan. Cả hai sống hạnh phúc dù không có con.


Lily (tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.