Rửa tay sạch với xà phòng diệt khuẩn để ngăn ngừa bệnh tật
GiadinhNet – Sự biến đổi ngày càng phức tạp của virus, vi khuẩn gây bệnh khiến công tác phòng chống càng phải tăng cường, vừa chiều sâu lẫn chiều rộng, là thông điệp chính được chuyển tải tại hội thảo hôm 15/5 do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cùng Quỹ Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy phối hợp tổ chức.
Với thông điệp nói trên, hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, các tổ chức xã hội trong công tác truyền thông phòng chống các dịch bệnh trước sự biến đổi phức tạp hơn của các tác nhân gây bệnh do virus, vi khuẩn, cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Tại hội thảo, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho rằng mặc dù trong thời gian qua, chúng ta đã đạt nhiều thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh nhưng trước sự biến đổi phức tạp của các tác nhân gây bệnh do virus, vi khuẩn như hiện nay, việc tăng cường sự phối hợp của các đơn vị liên quan, các tổ chức xã hội, cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn là điều cấp thiết.
TS. Phu cũng đề cập đến hoạt động tuyên truyền ý thức chủ động, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời cung cấp các khuyến cáo cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tay chân miệng, tiêu chảy, sốt xuất huyết…
Bà Claire McDonald - đại diện Hiệp hội Y tế công cộng Hoàng Gia (RSPH), một tổ chức sức khỏe đa lĩnh vực, hoạt động độc lập trong hơn một thế kỷ, cho biết một số bệnh gây nên do virus, vi khuẩn như các bệnh nhiễm trùng đường ruột, bệnh hô hấp, nhiễm trùng da… đang được xem là “kẻ thù” của con người. Dẫn số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2013, bà Clarie cho hay bệnh tiêu chảy giết chết 2,2 triệu người trên toàn cầu, hầu hết dưới 5 tuổi, chiếm tới 4% tỷ lệ tử vong. Thống kê cũng cho thấy cứ mỗi 15 giây lại có một trẻ em tử vong do tiêu chảy và viêm phổi.
Theo một thống kê gần đây, ngoài tay chân miệng, cúm gia cầm lây sang người H5N1, H1N1, H7N9, 10 căn bệnh phổ biến nhất thường gặp do virus, vi khuẩn gây nên gồm có cúm, mụn, nhiễm trùng mắt/đau mắt đỏ, tiêu chảy, bệnh lỵ, viêm nhiễm hệ hô hấp, nổi mẩn đỏ (nhiễm trùng da), nhiễm trùng đường miệng (viêm họng) …. Các căn bệnh này rất dễ lây lan thông qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và tiếp xúc bằng tay. Đặc biệt, nghiên cứu đã chứng minh rằng hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua bàn tay không được vệ sinh.
Chuyên gia cũng nói các bệnh gây nên do virus, vi khuẩn hoàn toàn có thể phòng tránh bằng cách thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Tổ chức Y tế Thế giới từng khuyến cáo rằng rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước là một trong những cách đơn giản, tiết kiệm và hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh và sống lâu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hướng tới “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”, kêu gọi các cá nhân và tập thể có những hành động thiết thực trong việc phòng chống dịch bệnh do virus, vi khuẩn gây nên, cụ thể là tập thói quen rửa tay với xà phòng diệt khuẩn.
Được biết, từ năm 2008, nhãn hàng Lifebuoy và Quỹ Unilever Việt Nam đã phát động dự án “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nổi bật nhất là chương trình hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng, thu hút đông đảo các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia.
Theo bà Trần Tuệ Tri, Phó Chủ tịch ngành hàng chăm sóc cá nhân và truyền thông của Unilever Việt Nam, thì Unilever tin rằng chỉ bằng những hành động nhỏ và đơn giản như tắm và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn cũng sẽ là một phương pháp hiệu quả và tiết kiệm để bảo vệ sức khỏe của mọi người khỏi rất nhiều bệnh tật.
“Chính vì vậy, trong mục tiêu đến năm 2020, trên toàn cầu chúng tôi sẽ góp phần thay đổi hành vi rửa tay của 1 tỉ người trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Unilever VN đã nâng cao điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho gần 14 triệu người (tính đến đầu năm 2015). Với hành trình nối vòng tay lớn vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2020 là bảo vệ 25 triệu trẻ em Việt Nam khỏi nguy cơ bệnh tật do virus, vi khuẩn gây nên”.
Thanh Giang

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 7 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 7 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.