Rùng mình lời khai của "dì ghẻ" độc ác hành hạ bé 8 tuổi đến chết thường xuyên khoe ảnh sang chảnh và nói điều đạo lý trên trang cá nhân
GiadinhNet - Nhìn gương mặt khá xinh và vóc dáng khá nóng bỏng của cô gái sinh năm 1995 này, ít ai ngờ rằng đây là cô nàng "dì ghẻ" độc ác, dạy con của người tình bằng hành vi bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái 8 tuổi.
Thường xuyên khoe ảnh cuộc sống sang chảnh và nói điều đạo lý
Vụ việc bé gái 8 tuổi N.T.V.A. (ngụ quận 1, TP.HCM) bị người tình của bố bạo hành đến chết ngày 22/12 đang là tâm điểm chú ý của dư luận cả tuần nay. Sau một ngày bé V.A. mất, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, người tình bố cháu A) bị công an mời lên làm việc.
Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh tay tìm ra tài khoản Facebook cá nhân được cho là của cô "hotgirl dì ghẻ" này và tràn vào để lại bình luận lên án, thả icon phẫn nộ dưới hàng loạt bài chia sẻ của Trang.
Ở ngay phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân, Trang để dòng chữ: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" (tạm dịch: Tôi không muốn xây dựng hình ảnh của một tiên nữ, hoàn hảo, tôi chỉ muốn là chính mình).
Bên cạnh đó, Trang còn đăng tải rất nhiều hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, đi du lịch và ảnh chụp body sexy. Hiện, các bài đăng, hình ảnh này hiện đều nhận hàng
nghìn lượt phẫn nộ cùng với rất nhiều bình luận, chỉ trích thậm tệ từ cộng đồng mạng.
Rùng mình lời khai của "dì ghẻ" độc ác
Theo Tiền Phong, Trang khai trước đó đã mua một cây roi mây để "dạy dỗ" bé V.A. Khi roi mây bị gãy, Trang chuyển qua đánh cháu bé bằng một cây gậy gỗ dài gần 1m, to gần bằng cổ tay trẻ em.
Ngày 22/12, bé V.A học online và Trang ở nhà kèm cháu bé học. Khoảng 14h cùng ngày, Trang nấu phở cho bé ăn. Sau đó, cháu bé muốn uống sữa nên được Trang đưa cho 3 hộp và uống nước ép ổi. Ăn uống xong, Trang tiếp tục kèm bé học bài.
Trong lúc học bài, bé V.A làm bài tập sai nên Trang đánh bé nhiều lần trong khoảng 30 phút. Sau đó, cháu bé than mệt, vào phòng nghỉ và nôn ói. Trang dọn dẹp và gọi cho ông T. (bố cháu bé). Về đến nhà, ông T. ôm con gái vào nhà tắm cho bé nôn thì phát hiện trong mũi có nhiều thức ăn nên hút ra rồi gọi xe cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu bé bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Qua điều tra, CQĐT xác định Trang có dấu hiệu phạm tội cháu bé nên khởi tố, bắt tạm giam người tình nghi. CQĐT cũng đang làm rõ hành vi của người cha, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Nội dung vụ việc như sau:
Bé N.T.V.A. là con riêng của ông Nguyễn Kim Trung T. (SN 1985). Vợ chồng ông T. vừa ly hôn thì người tình của ông là Quỳnh Trang dọn đến cùng sống chung tại Block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, quận 1, TPHCM. Sau ly hôn, Tòa phán quyết ông T. nuôi bé V.A. còn mẹ bé nuôi em trai của bé.
Khoảng 19h45 ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn với nội dung đang cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong. Nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ về cái chết của bé gái này nên phía bệnh viện thông báo công an vào cuộc.
Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá đã cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.
Dựa vào kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Quỳnh Trang vào ngày 23/12.
Ngày 27/12, mẹ cháu bé làm đơn tố cáo chồng cũ và người tình. Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em".
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.
Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia
Pháp luật - 1 ngày trướcBản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Pháp luật - 2 ngày trướcSau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.
Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).
Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy
Pháp luật - 2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...
Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).