Rụng tóc, khi nào cần đi khám bác sĩ?

| Sống khỏe

Rụng tóc là dấu hiệu của bệnh gì? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc trong đó có cả nguyên nhân bệnh lý.

Tại chuyên khoa Da liễu - Bệnh viện Da liễu Trung ương, rụng tóc chiếm tới 15-20% bệnh nhân tới khám và điều trị.

Rụng tóc là gì?

Rụng tóc bao gồm rụng tóc sinh lý và rụng tóc bệnh lý. Theo kiểu hình rụng, sẽ chia làm 2 nhóm chính là rụng tóc có sẹo và rụng tóc không sẹo. Ngoài ra còn có một nhóm bệnh lý hiếm gặp hơn là rụng tóc do bệnh lý bất thường bẩm sinh.

Rụng tóc không sẹo là gì?

Rụng tóc không sẹo là quá trình làm giảm hoặc chậm sự phát triển của tóc mà không ảnh hưởng đến nang tóc. Rụng tóc không sẹo thường gặp trong thực hành lâm sàng bao gồm:

- Rụng tóc ở giai đoạn ngừng phát triển: Là trường hợp những bệnh nhân sau quá trình bệnh lý có hiện tượng rụng tóc như phụ nữ sau sinh , sau sốt xuất huyết , sau COVID-19 … Quá trình bệnh lý sẽ làm giảm nuôi dưỡng tóc từ đó dẫn đến tóc bị rụng.

- Rụng tóc mảng: Là trường hợp rụng tóc có từ kích thước lớn bằng đầu ngón tay cho tới cả đầu. Da đầu nhẵn bóng không thấy sợi tóc nào, bệnh nhân rất lo lắng vì sợ mất nang tóc. Nhưng bệnh lý này với các tổn thương nhỏ đáp ứng rất tốt với điều trị.

- Rụng tóc hói : Là bệnh lý da liễu liên quan đến thẩm mỹ. Đây là loại hay gặp nhất ở cả hai giới và thường mang tính chất gia đình.

Rụng tóc sẹo là gì?

Là khi rụng tóc ảnh hưởng đến nang lông dẫn tới những trường hợp tóc khó có thể mọc lại được.

Rụng tóc khi nào cần đi khám bác sĩ?

Nếu trung bình với một người bình thường có 100 nghìn sợi tóc trong đó có 100 sợi tóc rụng mỗi ngày. Khi số lượng tóc rụng từ 100-150 sợi tóc/ngày thì nên đi khám bác sĩ.

Vì sao bị rụng tóc?

Tất cả các lứa tuổi, đối tượng đều có nguy cơ rụng tóc. Tuy nhiên, các bệnh lý rụng tóc thường gặp ở nhóm đối tượng đặc trưng. Ví dụ như rụng tóc nấm da đầu thường gặp ở trẻ nhỏ trong nhà có vật nuôi (chó, mèo). Bệnh lý hói thường rơi vào nhóm đối tượng từ khoảng trên 30 tuổi (tiến triển từ khi có dậy thì). Rụng tóc sau những thay đổi sức khỏe cơ thể có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, đặc biệt là phụ nữ sau sinh.

Rụng tóc khi nào cần đi khám bác sĩ  - Ảnh 2.

Nếu rụng trên 100 sợi tóc mỗi ngày, bạn cần đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Một số nguyên nhân có thể bao gồm:

- Cách chăm sóc tóc cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, chất lượng của sợi tóc. Như thay đổi dầu gội, sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp với da dầu.

- Người bị rụng tóc có thể mắc một số bệnh lý cấp tính (ốm đau, phẫu thuật, mất máu…) hay các bệnh mạn tính (thiếu sắt do gan, thận…). Bệnh lý cơ thể mắc phải cũng có thể là nguyên nhân gây ra rụng tóc .

- Nhóm nguyên nhân nội tiết thường gây ra tình trạng rụng tóc, hói. Tuy nhiên nhóm nguyên nhân này khó phát hiện qua thăm khám lâm sàng.

Cách chữa rụng tóc

Có thể can thiệp điều trị là trường hợp rụng tóc không sẹo. Các bệnh nhân rụng tóc mảng có nhiều trường hợp tóc bị rụng cả da đầu nhưng vẫn có thể mọc lại được.

Đối với trường hợp rụng tóc giai đoạn ngừng phát triển, tình trạng rụng tóc diễn ra rất nhanh. Nếu để cơ thể tự hồi phục sẽ mất khoảng thời gian dài. Vì vậy trong trường hợp này cần bổ sung các chất dinh dưỡng bằng đường uống và đường tiêm hoặc dùng sản phẩm xịt bổ sung.

Trên thị trường hiện có nhiều quảng cáo về việc chữa rụng tóc . Tuy nhiên không có phương pháp nào là tốt nhất, phương pháp tốt nhất là phương pháp phù hợp nhất với từng cá thể bệnh nhân.

Có trường hợp bệnh nhân rụng tóc toàn bộ da đầu và được tư vấn phương pháp PRP (huyết tương giàu tiểu cầu). Tuy nhiên có những phương pháp chi phí thấp hơn nhiều như tiêm nội tổn thương triamcinolon đem lại hiệu quả rõ rệt hơn. Để chữa rụng tóc, không phải chi phí điều trị cao sẽ đem lại hiệu quả tốt. Điều trị đúng mới đem lại hiệu quả tốt. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: nguyên nhân, mức độ và tình trạng sức khỏe cụ thể của từng bệnh nhân, các bác sĩ sẽ đưa ra những liệu pháp điều trị rụng tóc, cũng như hói đầu phù hợp và hiệu quả nhất.


ThS.BS Trương Thị Huyền Trang
Ý kiến của bạn
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.