Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng "ở nhà sau 18h"

| Xã hội

GiadinhNet - Vào ngày đầu tiên áp dụng quy định không ra đường từ 18h - 6h sáng hôm, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng hoe, không một bóng xe trên đường.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 1.

Sau 18h ngày 26/7, TP.HCM áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra đường. Các cơ quan chức năng bắt đầu siết chặt việc kiểm tra người dân tại các chốt trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận, sau 18h, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vắng hoe, không một bóng xe trên đường. Những tuyến đường trước kia có lưu lượng xe qua lại nhiều, hôm nay cũng lác đác vài xe qua lại.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 21h tại vòng xoay Phạm Văn Đồng không một bóng xe qua lại.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát dịch tại Công viên Gia Định ghi nhận 1 trường hợp ra đường không lý do chính đáng sau 18h.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 4.

Đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận cũng vắng tanh.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 5.

Càng tối, đường phố lại càng vắng vẻ, trên đường chỉ có phương tiện của các tổ tuần tra và lực lượng chống dịch lưu thông.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 6.

Đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp không có người và xe qua lại

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 7.

Đường Nguyễn Thái Bình vắng hoe, khác với hình ảnh trước kia.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 8.

Vòng xoay Lăng Cha Cả, nơi giao nhau của nhiều tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông lớn cũng vắng hoe sau 18h.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 9.

Tại các chốt kiểm soát dịch,lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm các trường hợp ra đường sau 18h.

Sài Gòn không một bóng xe ngày đầu áp dụng ở nhà sau 18h - Ảnh 10.

Lực lượng phòng chống dịch, công nhân vệ sinh môi trường, xử lý sự cố, phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, đưa đón công nhân... không bị hạn chế thời gian ra đường.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.