Sài Gòn - TPHCM xưa và nay

| Xã hội

Thành phố lớn nhất nước thay đổi chóng mặt qua từng ngày. Thế nhưng vẫn có những công trình, những góc phố giữ vẹn nguyên nét cổ kính, tinh mỹ qua thời gian...

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh tại TPHCM. Khởi đầu đây là một thương cảng lớn của Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1862. Năm 1864, ngôi nhà Rồng này được hoàn thành. Tại nơi đây, vào ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu Amiral Latouche Tréville làm phụ bếp để có điều kiện sang châu Âu. Do đó, từ sau 1975, toà nhà này trở thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh..

Chợ Bến Thành là một trong những địa điểm tiêu biểu của TPHCM. Chợ Bến Thành xưa vốn nằm bên bờ sông Bến Nghé. Sau chợ cũ bị hủy hoại nên đến năm 1912, người Pháp xây dựng chợ mới tại vị trí hiện nay. Đến năm 1914, chợ hoàn tất và đi vào sử dụng, tồn tại đến nay.

Đường Đồng Khởi hiện dài 630 mét, bắt đầu từ Công trường Công xã Paris, kết thúc tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng. Đây là 1 trong những con đường còn lưu lại một vài nét cổ xưa và riêng biệt của một đô thị Sài Gòn cổ kính, nhiều công trình có từ thời Pháp thuộc trên đường này vẫn còn tồn tại đến nay.

Dinh Độc Lập nguyên thủy là Dinh Norodom được xây dựng từ năm 1868. Năm 1955, dinh được đổi tên thành Dinh Độc Lập. Sau dinh này bị phá hủy 1 phần nên được khởi công xây mới từ năm 1862 và mang dáng dấp như hiện nay. Hiện Dinh Độc Lập là 1 di tích lịch sử đặc biệt thuộc sự quản lý của Hội trường Thống Nhất.

Đường Phan Đăng Lưu, một trong những con đường cổ xưa của Sài Gòn. Trước 1975, đường này mang tên Chi Lăng.

Khách sạn Majestic lúc mới xây dựng là một biểu tượng cho sự xa hoa tráng lệ của người Sài Gòn thời bấy giờ. Người xây dựng khách sạn Majestic là thương gia Hui Bon Hoa (hay còn gọi là Chú Hỏa). Khách sạn được khởi công xây dựng từ năm 1925 theo lối kiến trúc hiện đại của Pháp bấy giờ.

Khách sạn Continental là khách sạn cổ nhất của Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1880, đến nay đã gần 140 tuổi. Đây cũng là 1 trong những công trình xưa hiếm hoi còn tồn tại trên đường Đồng Khởi.

Qua mấy chục năm trời, góc Ngã tư Hàng Xanh vẫn còn vẹn nguyên mái chùa cổ kính

Nhà hát Lớn Thành phố do người Pháp xây dựng hoàn tất vào năm 1900. Đây là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Từ năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ. Từ sau ngày giải phóng, tòa nhà này trở lại đúng công năng của nó khi xây dựng, trở thành Nhà hát Lớn của người TPHCM.

Nhà thờ Đức Bà được khởi công xây dựng từ năm 1877, đến năm 1880 mới hoàn thành và tồn tại đến nay gần tròn 140 tuổi. Hiện nay, trên bệ phía trên, bên trong cửa ra vào nhà thờ vẫn còn chiếc bảng cẩm thạch ghi ngày khởi công, ngày khánh thành và tên vị công trình sư.

Sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng vào năm, thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Paris đến Sài Gòn vào năm 1933, chuyến bay này kéo dài 18 ngày. Trước đây, tòa nhà ga quốc nội vốn là ga quốc tế. Sau này, ga quốc tế mới được xây dựng thì toàn bộ nhà ga quốc tế cũ được chuyển thành nhà ga quốc nội như hiện nay.

Trường Lê Hồng Phong được thành lập năm 1927, là 1 trong 3 trường trung học đầu tiên được thành lập tại Sài Gòn, với tên gọi Trường Trung học Petrus Ký. Hiện trường được đánh giá là 1 trong 5 trường trung học phổ thông chuyên có chất lượng giáo dục hàng đầu, tốt nhất khu vực phía Nam.

Tòa nhà Bưu điện Thành phố là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại TPHCM, nằm cạnh nhà thờ Đức Bà. Tòa nhà này được người Pháp xây dựng với phong cách đậm chất châu Âu trong khoảng thời gian 1886–1891, chỉ sau nhà thờ Đức Bà chừng 10 năm.

Theo Nguyễn Quang/Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.