Sáng 12/9: Hà Nội dỡ phong tỏa nhiều nơi; TP.HCM có số ca tử vong thấp nhất trong 20 ngày; Quán cắt tóc, gội đầu, spa... được hoạt động trở lại ở Hà Tĩnh
GiadinhNet - Số ca tử vong vì COVID-19 tại TP.HCM liên tục giảm mạnh; Hà Tĩnh cho quán cắt tóc, gội đầu, spa... được hoạt động trở lại... là thông tin được nhiều người quan tâm.
Sáng 11/9: Dự kiến thí điểm thẻ xanh, thẻ vàng; cho phép hoạt động thể dục thể thao, mở lại sân golf ; hàng quán, phòng tập gym được mở cửa đón khách Số ca tử vong tại TP.HCM thấp nhất trong 20 ngày qua
Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM.
Tại buổi họp báo chiều 11/9, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 của thành phố trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 20 TP.HCM thực hiện Công điện 1099 của Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM.
Thành phố đang điều trị cho 39.433 bệnh nhân, trong đó có 2.805 trẻ em, 2.790 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 10/9, thành phố có 3.392 bệnh nhân xuất viện, 188 trường hợp tử vong. Đây là số ca tử vong thấp nhất thành phố ghi nhận trong 20 ngày qua, tính từ 22/8.
"Ngày 22/8, trước khi TP.HCM bước vào đợt tăng cường giãn cách, số tử vong là 340. Ngày 10/9 chỉ còn 188", ông Hải thông tin.
Từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9, thành phố đã lấy 597.776 mẫu xét nghiệm, trong đó có 7.058 mẫu đơn và 8.422 mẫu gộp, 498.793 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên.
Đến ngày 10/9, hơn 7,5 triệu người đã được tiêm vaccine (6,4 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 1,1 triệu người tiêm mũi 2)
Cũng theo thống kê, hơn 847.000 người trên 65 tuổi, có bệnh nền đã được tiêm.
Chính sách hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có cha mẹ mất vì COVID-19 ở TP.HCM
Ngày 11/9, Trung tâm báo chí TP.HCM cho biết Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM vừa có văn bản khẩn trả lời cho báo chí về những chế độ hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cán bộ y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho một trẻ em tại cộng đồng. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trong đó, đối với trẻ em là F0 thì TP sẽ hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị, áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.
Đồng thời trẻ em là F0 hoặc F1 còn sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với F0 (tối đa 45 ngày) và 80.000 đồng/người/ngày đối với F1 (tối đa 21 ngày).
Trẻ em còn được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ BHYT.
"Trẻ em khi trở về nhà sẽ được chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể xác minh hoàn cảnh hỗ trợ gạo, mì gói, sữa…" – Sở LĐ-TB&XH khẳng định.
Đối với trẻ em có cha mẹ qua đời vì COVID-19, Sở LĐ-TB&XH cho biết trẻ em mồ côi cha mẹ sẽ được xét trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng theo Nghị định 20/2021 với mức trợ cấp là hệ số 2,5 đối với trẻ dưới 4 tuổi; hệ số 1,5 đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên. Đặc biệt còn được cấp thẻ BHYT miễn phí, miễn giảm học phí và các khoản khác trong trường.
Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Nếu đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hoá, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng 1 thì tiếp tục được hưởng chính sách cho đến khi kết thúc học nhưng không quá 22 tuổi.
Sở LĐ-TB&XH TP cũng thông tin, trẻ em mồ côi cả cha mẹ còn có diện được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế. Chưa kể, hiện nay các quận, huyện và TP Thủ Đức đang vận động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ có cả cha mẹ qua đời vì COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn với mức từ 3-5 triệu đồng/trẻ và nhu yếu phẩm khác.
Đáng chú ý, Sở LĐ-TB&XH cũng thông tin, nhằm chia sẻ khó khăn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong việc học trực tuyến, TP.HCM đã đề xuất miễn học phí học kì 1; kêu gọi người dân có điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay cũ nhưng không có nhu cầu thì chia sẻ với học sinh khó khăn.
Hiện nay các quận, huyện, TP Thủ Đức, đoàn thể đang vận động nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất, máy tính, điện thoại, kết nối mạng cho các em học online.
Theo Sở LĐ-TB&XH, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, diện bảo trợ xã hội cũng được miễn giảm các khoản phụ phí khác, có học bổng hỗ trợ học tập…
Bốn khu vực ở Hà Nội được dỡ phong tỏa
Lãnh đạo UBND phường Giáp Bát đọc quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tại "điểm nóng" ngõ 24 Kim Đồng.
Tối 11/9, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết 0h ngày 12/9, quận sẽ dỡ phong tỏa ngõ 105 Vọng Hà, qua đó dỡ hoàn toàn khu vực cách ly y tế được thiết lập tại phường Chương Dương.
Trước đó, liên quan đến ca mắc COVID-19 là đội viên đội tự quản trật tự đô thị phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm cách ly y tế một phần phường Chương Dương từ ngày 31/7 để điều tra truy vết.
Hôm 11/9, UBND quận Đống Đa quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế tại hai phường Văn Chương và Văn Miếu. Hai phường này trước đó bị phong tỏa toàn bộ do có các chuỗi lây nhiễm phức tạp.
Tại phường Văn Miếu, tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố, tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp tiếp tục cách ly đến 24/9. Tại phường Văn Chương, số nhà 1-15 ngách 82 ngõ Trung Tả, số nhà 109-125, số nhà 84-96 ngõ Trung Tả tiếp tục cách ly đến ngày 18/9.
Còn tại quận Hoàng Mai, chính quyền cơ sở đã quyết định gỡ bỏ phong toả ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận thuộc địa bàn phường Giáp Bát. Khu vực này được cách ly y tế từ ngày 25/8 sau khi ghi nhận một số ca nhiễm nCoV từ TP.HCM.
Sau ngày 6/9, Hà Nội chia 3 phân vùng giãn cách xã hội để vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất. Vùng 1 có nguy cơ rất cao (tập trung ở nội đô) tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16, còn lại 2 vùng (khu vực ngoại thành) áp dụng biện pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.
Hà Tĩnh: Quán cắt tóc, gội đầu, spa... được hoạt động trở lại, chưa tổ chức đám cưới

Các quán cắt tóc sẽ được mở cửa trở lại vào 6 giờ
Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch nhưng vẫn phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cho mở cửa trở lại đối với các loại hình dịch vụ cắt tóc, spa, cơ sở kinh doanh giáo dục... từ 6 giờ sáng 12/9.
Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho phép mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh giáo dục, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân, cơ sở thẩm mỹ/spa (yêu cầu không phục vụ quá 2 khách hàng trong cùng 1 thời điểm và tối đa không quá 4 người trong 1 phòng/tiệm kinh doanh), thời gian thực hiện từ 6 giờ ngày 12/9.
Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ các khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè; các nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, giải khát, cửa hàng tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 1, đường tránh Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh (trừ cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu) vẫn tạm dừng hoạt động.
Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán hàng mang về. Hoạt động thể thao ngoài trời không quá 20 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm.
Chưa tổ chức đám cưới, ăn hỏi, sinh nhật, mừng nhà mới, gặp mặt… có quy mô trên 15 người tại nhà riêng. Hạn chế tối đa không quá 30 người tham gia đám tang và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Không tập trung quá 5 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm ở vườn hoa, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển và tại các khu vực ngoài trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế và các nơi công cộng khác.
Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, số lượng tham dự không quá 50 người/phòng họp, lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự; người có biểu hiện sốt, ho, cảm cúm… tuyệt đối không được tham dự. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải tổ chức với số lượng trên 50 người thì cơ quan, tổ chức phải xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh bằng văn bản.
Các hoạt động tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được tổ chức không quá 30 người tham gia.
Về hoạt động dạy học năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án tổ chức hoạt động dạy học (bao gồm các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập) phù hợp, đảm bảo an toàn, thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
K.N (th)
Nam sinh tử vong sau cú nhảy từ cây cao xuống sông
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Nam sinh ở Quảng Trị cùng bạn ra sông tắm, sau khi trèo lên cây cao sát mép nước rồi nhảy xuống thì mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi
Thời sự - 4 giờ trướcNữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.
Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 6 giờ trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?