Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 16/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Công an lên tiếng trước thông tin thất thiệt liên quan Công Vinh - Thuỷ Tiên

Thứ bảy, 07:24 16/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội dừng kiểm tra người và phương tiện ra vào 22 chốt cửa ngõ Thủ đô, hình ảnh vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên được chia sẻ kèm theo nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến việc từ thiện đã được cơ quan chức năng đã lên tiếng bác bỏ...

Sáng 15/10: TP.HCM chưa thể 'bình thường mới' trong tháng 11; vì sao phòng gym, massage, xe ôm chưa được mở lại ở Hà Nội?  Sáng 15/10: TP.HCM chưa thể "bình thường mới" trong tháng 11; vì sao phòng gym, massage, xe ôm chưa được mở lại ở Hà Nội?

GiadinhNet - TP.HCM chưa thể nới lỏng thêm các hoạt động như Hà Nội; chuyên gia giải thích lý do Hà Nội vẫn chưa cho phòng gym, massage hoạt động trở lại... là thông tin được quan tâm.

Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động

Diễn biến dịch ngày 15/10: Học sinh Đà Nẵng đến trường từ ngày 18/10; Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh? - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 14/10, tại 22 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng không kiểm tra người và phương tiện lưu thông, chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

Chốt số 8 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã rút lực lượng từ 22h đêm 14/10. 21 chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn người dân.

Trong ngày 14/10, tình hình giao thông tại 22/22 vị trí chốt trực cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc. Nhiều đoàn xe với tổng 258 người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam tiếp tục lưu thông qua chốt trực phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra, vào Thành phố.

Vì sao Hà Nội khẳng định đang ở 'cấp độ 1, màu xanh'?Vì sao Hà Nội khẳng định đang ở "cấp độ 1, màu xanh"?

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố đáp ứng cấp độ 1 - nguy cơ thấp, màu xanh, bình thường mới.

Học sinh Hà Nội tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới

Sáng 16/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Công an lên tiếng trước thông tin thất thiệt liên quan Công Vinh - Thuỷ Tiên  - Ảnh 4.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội tiếp tục dạy và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nội dung phòng- chống dịch theo quy định trong tình hình mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép.

"Chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Có phương án chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của cơ quan y tế", văn bản nêu rõ.

Cũng theo văn bản này, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các gia đình để nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe học sinh.

Nhà trường thông qua các phương tiện liên lạc, hướng dẫn học sinh cách chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn khi học trực tuyến.

Trường hợp có cán bộ, nhân viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt…, cần thông tin ngay cho nhà trường và đưa đến cơ sở y tế.

Hà Nội: Xử phạt 60 triệu đồng trường học tự ý mở cửa đón học sinhHà Nội: Xử phạt 60 triệu đồng trường học tự ý mở cửa đón học sinh

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng trường học tự ý mở cửa đón học sinh, đồng thời rà soát các trường hợp về từ vùng dịch, khử khuẩn trường.

Từ 0h ngày 16/10, người ngoài tỉnh vào Nam Định không cần giấy xét nghiệm

Văn phòng UBND tỉnh Nam Định vừa thông báo biện pháp kiểm soát người ra, vào tỉnh từ 0h ngày 16/10, người tỉnh ngoài vào Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, người đến từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của Chính phủ.

Trường hợp vào tỉnh nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày và phải xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm vaccine mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Đối với trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày; thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Những người đến từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 (vùng vàng) nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào thứ 1 và thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Còn lại những người đến từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh) chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Tiêm đủ liều vaccine vẫn cách ly tập trung 7 ngày khi đến Bình Dương

Chiều ngày 15/10, bà Đoàn Thị Hồng Thơm, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương ký công văn về việc theo dõi người cách ly tại nhà và cách ly y tế đối với các trường hợp nguy cơ vào địa bàn tỉnh này. Cụ thể, quy định thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà đối với trường hợp đủ điều kiện xuất viện, hoàn thành điều trị COVID-19 là 7 ngày kể từ khi xuất viện.

Thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp từ tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương và các trường hợp tiếp xúc gần với F0. Đối với trường hợp F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, người tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 1 mũi sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày.

Giang Kim Cúc dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 16/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Công an lên tiếng trước thông tin thất thiệt liên quan Công Vinh - Thuỷ Tiên  - Ảnh 6.

Giang Kim Cúc


Trao đổi với PV, một cộng sự của Giang Kim Cúc cho biết chị đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vài ngày trước. Hiện tại, tình trạng của Cúc vẫn ổn định, không có nhiều triệu chứng. Sắp tới, Cúc sẽ điều trị trong khu cách ly.

Giang Kim Cúc được biết đến là người sáng lập nhóm Mai táng 0 đồng ở TP.HCM. Trong suốt những tháng dịch bệnh, Giang Kim Cúc cùng các cộng sự đã hỗ trợ mai táng cho những bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời, có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên gần đây, Giang Kim Cúc cũng đã vướng vào một số lùm xùm liên quan đến quỹ thiện nguyện. Cô bị một số cá nhân, tổ chức tố cáo là "ăn chặn tiền từ thiện", lợi dụng hoàn cảnh của người khác để livestream rồi kêu gọi quyên góp.

TP Phủ Lý mở lại hàng ăn, tiệm tóc, rạp chiếu phim

Sáng 16/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động  - Ảnh 3.

Các nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động nhưng phải có vách ngăn, công suất phục vụ không quá 50%.

Sau khi kết thúc giãn cách và áp dụng biện pháp thích ứng an toàn theo cấp độ 2 từ 0h ngày 15/10, TP Phủ Lý đã cho phép nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ hoạt động lại.

Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ, được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Các nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện cần thiết như có vách ngăn, công suất phục vụ không quá 50%.

Cơ sở dịch vụ làm tóc (bao gồm cắt tóc) và hoạt động bán hàng rong, vé số dạo được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tất cả người bán và nhân viên phục vụ tại các cơ sở nêu trên phải đáp ứng yêu cầu đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19.

Cơ sở hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL.

Công an lên tiếng trước thông tin thất thiệt liên quan Công Vinh - Thuỷ Tiên

Công an chính thức lên tiếng trước thông tin ca sĩ Thuỷ Tiên bị bắt giữ: Đang trong quá trình điều tra, chưa tạm giữ ai - Ảnh 1.

Hình ảnh kèm thông tin thất thiệt về Công Vinh Thủy Tiên được lan truyền trên mạng (ảnh Internet)

Ngày 15/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) đến làm việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua. Trước đó, Bộ Công an cũng đã mời ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành) đến làm việc để xác minh vụ việc tương tự.

Trong khi những vấn đề liên quan đến việc kêu gọi và giải ngân tiền từ thiện vẫn đang được điều tra thì trên MXH đã lan truyền hình ảnh chụp màn hình dòng trạng thái với nội dung: "Nóng, Thủy Tề đã bị ông giáo 'bế' đi". Kèm theo đó là hình ảnh của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên xuất hiện tại đồn công an.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận và khiến nhiều người bán tín bán nghi. Trong khi một số dân mạng còn đang hoài nghi thì nhiều người tinh ý phát hiện ra có lẽ đây chỉ là sản phẩm photoshop. Nhiều người cho rằng, việc lan truyền những thông tin thất thiệt như trên là vi phạm pháp luật, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và cuộc sống của những người trong cuộc. Mọi việc đúng sai phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.

Liên quan đến thông tin thất thiệt về vợ chồng Thuỷ Tiên, tối 15/10, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến các nghệ sĩ bị tố cáo trục lợi trong vấn đề từ thiện.

Hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh và chưa tạm giữ ai.

Bộ Công an làm việc với Thủy Tiên, Trấn Thành và Đàm Vĩnh HưngBộ Công an làm việc với Thủy Tiên, Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng

Để làm minh bạch vấn đề tiền từ thiện, Bộ Công an đã mời Thủy Tiên, Trấn Thành cùng một số nghệ sĩ khác lên làm việc.

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa

Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.

Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.

Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4

Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Top