Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay? Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online

Thứ hai, 07:21 18/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Cục Hàng không Việt Nam lý giải nguyên nhân tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện những ngày qua thấp, Hiệu trưởng một trường học nêu cách để việc học online bớt áp lực.

Sáng 17/10: Trải lòng của Giang Kim Cúc sau 3 ngày mắc COVID-19; 2 điều buồn trên mạng xã hội sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đờiSáng 17/10: Trải lòng của Giang Kim Cúc sau 3 ngày mắc COVID-19; 2 điều buồn trên mạng xã hội sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời

GiadinhNet - Giang Kim Cúc chia sẻ, nhiều cộng sự cùng dương tính nhưng dù thế nào cũng vẫn tiếp tục làm thiện nguyện, động thái của Mạnh Quỳnh với Phi Nhung trên mạng xã hội sau khi cô được an táng khiến ai cũng xót xa.


Phú Thọ: 45 học sinh cấp 2 ở Việt Trì nghi dương tính SARS-CoV-2

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.


Tin từ Sở Y tế Phú Thọ cho biết, 45 học sinh trường THCS Chu Hóa, TP Việt Trì, nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, ngành y tế Phú Thọ đang chạy lại xét nghiệm real time PCR để khẳng định.

Sở Y tế Phú Thọ đã phát hiện cùng chung yếu tố dịch tễ liên quan đến Trường Tiểu học Chu Hóa và Trường THCS Chu Hóa, TP Việt Trì. Ngay lập tức, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tổng thể toàn bộ học sinh và giáo viên của 2 trường trên.

Qua lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả, toàn bộ 53 mẫu (34 học sinh, 19 giáo viên) Trường Tiểu học Chu Hóa âm tính SARS-CoV-2; 45/477 mẫu (21 giáo viên, 456 học sinh) Trường THCS Chu Hóa có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2; đều là học sinh (tại 7 lớp của Trường THCS Chu Hóa); riêng lớp 7A có 31/41 học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

47 học sinh một trường cấp 2 ở Phú Thọ mắc, nghi mắc COVID-19 47 học sinh một trường cấp 2 ở Phú Thọ mắc, nghi mắc COVID-19

GiadinhNet - Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học ở TP Việt Trì, huyện Lâm Thao sau khi phát hiện 2 học sinh mắc COVID-19 và 45 em khác có kết quả test nhanh dương tính.

Nhiều tỉnh, thành phố công bố cấp độ thích ứng an toàn dịch

Một tuần sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhiều địa phương công bố mức độ dịch và đưa ra các hướng dẫn thực hiện với các loại hình kinh doanh, dịch vụ, hoạt động vận tải hành khách...

Tại Lào Cai, UBND tỉnh này công bố dịch Covid-19 trên địa bàn hiện ở cấp 1, nguy cơ thấp và đạt mức "bình thường mới".

Tương tự, các địa phương miền Bắc như Nam Định, Bắc Ninh, Cao Bằng, Quảng Ninh, cũng công bố cấp độ dịch ở cấp 1. Với cấp độ này, toàn tỉnh, thành phố cơ bản về trạng thái "bình thường mới", hầu hết hoạt động được khôi phục với điều kiện đảm bảo các biện pháp an toàn với dịch bệnh.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai ngày 15/10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phan Huy Anh Vũ cho biết căn cứ Nghị quyết số 128, tỉnh Đồng Nai thuộc cấp độ 1 (bình thường mới).

Học sinh tại 25 tỉnh, thành được đến trường

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 2.

Mong đợi trường học mở cửa trở lại là tâm lý chung của nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh. Ảnh minh họa:

Tuần này, học sinh tại 25 địa phương trên cả nước học trực tiếp. 13 tỉnh, thành cho học sinh ở một số nơi đến trường. Những địa phương còn lại tiếp tục tổ chức dạy học từ xa.

Trước tình hình mới, Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng phương án để tham mưu UBND tỉnh quyết định. Theo đó, đến tháng 11, nếu toàn tỉnh trở lại vùng xanh an toàn, học sinh phổ thông sẽ đến trường để học tập trực tiếp.

Nếu bản đồ COVID-19 của tỉnh chưa được phủ xanh hoàn toàn, học sinh vùng đỏ, vùng cam tiếp tục học trực tuyến. Học sinh vùng xanh, vùng vàng đến trường chia đôi sĩ số, ca sáng, chiều và kết hợp hình thức trực tuyến để bổ trợ cho dạy trực tiếp.

Tương tự, học sinh tại Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai dự kiến có thể chuyển sang học trực tiếp từ đầu tháng 11.

Thủ tướng: Khẩn trương có giải pháp mở cửa trường họcThủ tướng: Khẩn trương có giải pháp mở cửa trường học

GiadinhNet - Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai một số giải pháp cả trước mắt và lâu dài để chăm sóc các cháu mồ côi do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 4.

Tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện những ngày qua thấp do số lượng khách đặt chỗ rất ít, thậm chí không có khách.


Ngày 17/10, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục thực hiện hướng dẫn tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở hành khách.

Theo Cục HKVN, sau 5 ngày triển khai thực hiện thí điểm (từ ngày 10/10-14/10), 4 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines đã thực hiện 98 chuyến bay một chiều (trong tổng số 200 chuyến bay theo như kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt) trên 16 đường bay (trong 20 đường bay theo kế hoạch), đi/đến trên 16/22 cảng hàng không, sân bay và vận chuyển tổng số 5.924 hành khách. Toàn bộ hành khách đã vận chuyển đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Các hãng hàng không đã tuân thủ nghiêm kế hoạch khai thác đã được Bộ GTVT và Cục HKVN phân bổ. Các cảng vụ hàng không đã phối hợp chặt chẽ với đầu mối liên hệ của toàn bộ các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương để chuyển thông tin đến địa phương của hành khách, đảm bảo hành khách được tiếp nhận đúng địa chỉ lưu trú đã khai trong bản cam kết trước chuyến bay cũng như tổ chức giao thông kết nối giữa cảng và các địa phương, đảm bảo việc giám sát phương tiện, người đưa/đón hành khách đi tàu bay.

Tuy nhiên, Cục HKVN cho biết, tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp (49%) do nhiều chuyến bay số lượng khách đặt chỗ rất thấp, thậm chí không có khách. Nguyên nhân do hãng hàng không chỉ có thể mở triển khai bán vé trên hệ thống kèm các điều kiện vận chuyển hành khách sau khi có các văn bản chính thức từ Bộ GTVT và Cục HKVN nên trong hai ngày đầu (ngày 10 và 11/10) hành khách chưa kịp tiếp cận thông tin chuyến bay nên không chủ động lập kế hoạch di chuyển.

Bên cạnh đó, nhiều đường bay có nhu cầu thấp nên hãng hàng không chưa thể khai thác hoặc hạn chế khai thác như đường bay Thanh Hóa - Liên Khương; TPHCM - Cà Mau/Rạch Giá, Đà Nẵng - Cần Thơ/Buôn Ma Thuột, trong khi các đường bay đi/đến các địa phương khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An… bị hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu hành khách giai đoạn hiện tại, chủ yếu được về địa phương sau giãn cách hoặc chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân cần đi lại giữa ba trung tâm để nối lại hoạt động kinh tế, đầu tư, kinh doanh.

Cũng theo Cục HKVN, tỷ lệ tiêm vaccine của một số địa phương còn thấp nên hành khách chưa thể đáp ứng yêu cầu của địa phương, nhất là nhóm gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine nên không thể di chuyển dù có nhu cầu.

Ngoài ra, việc giãn cách ghế trên tàu bay cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu khiến hãng hàng không phải cân nhắc khi thực hiện chuyến bay; danh sách đường bay còn hạn chế gây khó khăn cho hãng hàng không trong tổ chức khai thác mạng đường bay, phù hợp với kế hoạch quay đầu tàu bay trong ngày cũng như việc đỗ tàu bay tại các cảng hàng không có cơ sở khai thác, bảo dưỡng.

Chuyến bay TP HCM - Hà Nội hết vé đến 19/10, giá vé lên đến 7,6 triệu đồngChuyến bay TP HCM - Hà Nội hết vé đến 19/10, giá vé lên đến 7,6 triệu đồng

GiadinhNet - Chưa kịp mừng vì Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung và bỏ treo biển trước cửa nhà, nhiều người muốn bay từ TP HCM đến Hà Nội lo lắng vì tình trạng hết chỗ đến hết ngày 19/10, giá vé tăng cao.

Chỉ xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 6.

Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn mới về đi lại

Bộ Giao thông vận tải ngày 16/10 đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, hoạt động vận tải được tổ chức phù hợp theo 4 cấp độ dịch: cấp 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới) tương ứng với màu xanh, cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng, cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam, cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ.

Việc đánh giá theo cấp độ từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng không, đường sắt) phải đáp ứng các yêu cầu sau: tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Thí điểm vận tải khách đường bộ trở lại: Tuyến nào ở Hải Phòng cũng vắngThí điểm vận tải khách đường bộ trở lại: Tuyến nào ở Hải Phòng cũng vắng

GiadinhNet - Thực hiện văn bản chạy thí điểm vận chuyển khách bằng đường bộ của Bộ GTVT thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng đã nhập cuộc. Tuy nhiên, hầu hết các bến đều vắng khách đi, nhiều nhà xe chưa sẵn sàng hoạt động trở lại.

3 chủ tịch phường bị tạm đình chỉ vì thiếu trách nhiệm phòng, chống dịch

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 8.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản sự vụ đối với nhà hàng Hồng Hạnh 2, p. Hồng Hải

Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) hôm qua tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại một số nhà hàng trên địa bàn phường Hồng Hải, Hà Khẩu, Hoành Bồ và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các phường này. Lực lượng kiểm tra phát hiện chủ một số cơ sở dịch vụ chưa thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu khách hàng quét mã QR-Code; chưa điều chỉnh phương án phòng chống dịch trong tình hình mới.

Thành phố Hạ Long đã quyết định tạm đóng cửa 3 nhà hàng có vi phạm và thông báo quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND các phường Hồng Hải, Hà Khẩu, Hoành Bồ vì để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý.

"Tôi thấy người dân và cả chủ cơ sở có tâm lý lơ là chủ quan, thờ ơ coi như không còn dịch và chỉ quan tâm tới việc mở cửa là Nhà nước không quản lý nữa", ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long nói.

Quảng Ninh : Tạm đình chỉ công tác 3 chủ tịch phườngQuảng Ninh : Tạm đình chỉ công tác 3 chủ tịch phường

GiadinhNet - Không yêu cầu khách hàng thực hiện việc quét mã QR-Code, chưa điều chỉnh phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới, 3 nhà hàng và 3 Chủ tịch phường tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị đình chỉ công tác, hoạt động.

Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay?; Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online - Ảnh 10.

Một tiết học thể dục online của Trường Marie Curie.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội cho rằng, trong tình huống học sinh vẫn phải tiếp tục ở nhà để học online do việc đến trường chưa thật sự an toàn, giáo viên cũng không nhất thiết phải nóng vội, "chạy chương trình".

Để việc học online thực sự hiệu quả, thầy Khang cho rằng, giáo viên cần phải xây dựng bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, có nhiều tương tác với học sinh. Điều này cũng đảm bảo việc học sinh không phải ngồi hàng giờ đồng hồ trước màn hình máy tính.

Sau nhiều tháng học online, rất có thể số học sinh phải đeo kính sẽ tăng lên; số học sinh phải đi thay kính do tăng độ cận thị cũng sẽ nhiều hơn", ông Khang dẫn chứng, đồng thời cho rằng thời gian của cả buổi học ấy cũng nên được rút ngắn hơn so với học trực tiếp; giáo viên cũng nên giao ít bài tập về nhà hơn.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên hỏi han học sinh và phụ huynh để điều chỉnh cách thức giảng dạy cho phù hợp cũng là điều giáo viên cần chú trọng khi dạy học online.

Khi thời gian "tạm dừng đến trường" quá lâu, việc học phải chuyển sang hình thức online cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề đối với bố mẹ và con cái. Do đó, theo thầy Nguyễn Xuân Khang, không chỉ giáo viên, mà phụ huynh và học sinh cũng phải cố gắng thay đổi.

Phòng, chống dịch bệnh đã áp lực, công việc trở nên khó khăn, thu nhập giảm sút… khiến tâm lý của phụ huynh luôn căng thẳng, lo lắng. Cộng thêm việc phải chăm sóc, kèm cặp con học online đã khiến nhiều phụ huynh đã đến giới hạn chịu đựng.

Còn với trẻ con vốn hiếu động, bị "nhốt" nhiều tháng trong nhà, không được giao lưu với bạn bè nên cảm thấy bức bí, khó chịu. Trong khi đó, việc học online với đường mạng phập phù, bài giảng của thầy cô lại khó tiếp thu, ít có cơ hội để trao đổi,… khiến mọi thứ dường như đảo lộn".

Trước những khó khăn ấy, về phía phụ huynh, thầy Khang cho rằng, mỗi cha mẹ cần phải kiên trì hơn, chịu khó hơn, bình tĩnh hơn nữa trong việc chăm sóc, giúp đỡ các con học hành ở nhà.

Còn về phía học sinh cũng cần phải quan tâm và thông cảm cho bố mẹ nhiều hơn. Bên cạnh việc học, các em cũng có thể tranh thủ làm một số việc nhỏ trong nhà để đỡ đần cho bố mẹ.

Trước tình hình học online có thể sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho rằng, cả giáo viên, học sinh và phụ huynh đều phải chuẩn bị tinh thần vững vàng; mỗi người cần phải cố gắng hơn một chút để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 6 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 21 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Top