Sáng 22/10: 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình để cổ vũ ĐT Việt Nam; bắt 1 trưởng phòng của F88 vì làm lây lan dịch bệnh

Thứ sáu, 07:12 22/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Sân Mỹ Đình được đón 12.000 khán giả khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản với những quy định cụ thể phòng chống dịch, trưởng phòng giao dịch Công ty tài chính F88 chi nhánh Bạc Liêu bị bắt vì làm lây lan dịch bệnh.

Sáng 21/10: Điều kiện bắt buộc với khách đi máy bay; lời thú nhận của bà ngoại về việc trình báo cháu trai 2 tuổi bị bắt cócSáng 21/10: Điều kiện bắt buộc với khách đi máy bay; lời thú nhận của bà ngoại về việc trình báo cháu trai 2 tuổi bị bắt cóc

GiadinhNet - Thông tin mới về điều kiện bắt buộc với khách đi máy bay từ 21/10; Công an khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em ở TP.HCM, bà ngoại cháu bé thừa nhận đã "thêm thắt" cho nghiêm trọng vấn đề.

Sân Mỹ Đình được đón 12.000 khán giả khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản

Sáng 22/10: 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình để cổ vũ ĐT Việt Nam; bắt trưởng phòng công ty tài chính  - Ảnh 2.

Các khán giả sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam ngày 11/11 tới.

Chiều 21/10, UBND TP Hà Nội có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch với nội dung thống nhất chủ trương tổ chức hai trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Theo đó, sân Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận). Để vào sân, các khán giả cần tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng. Ngoài ra, người hâm mộ cần giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Trong suốt trận đấu, khán giả cần tuân thủ quy tắc 5K (giữ khoảng cách, rửa tay, đeo khẩu trang,...) để đảm bảo phòng dịch. Trong khi đó, các thành viên ĐT Việt Nam cũng như những người trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức trận đấu vẫn thực hiện cơ chế bong bóng khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Tính đến lúc này, ĐT Việt Nam đã thi đấu một trận sân nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở trận gặp ĐT Australia trên sân Mỹ Đình hồi tháng 9, HLV Park Hang Seo và các học trò phải thi đấu trên sân không có khán giả.

CĐV treo cờ lớn trên sân Mỹ Đình, tiếp sức đội tuyển Việt NamCĐV treo cờ lớn trên sân Mỹ Đình, tiếp sức đội tuyển Việt Nam

Dù NHM không thể đến sân cổ vũ, tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn sẽ nhận được nguồn động viên lớn từ trên khán đài trong trận gặp Australia tối nay.

Đề xuất đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11

Sáng 22/10: 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình để cổ vũ ĐT Việt Nam; bắt trưởng phòng công ty tài chính  - Ảnh 4.

Khánh Hòa là một trong 4 địa phương được đề xuất đón khách quốc tế từ tháng 11

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, một số địa phương như Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch quốc tế.

Trong đó, Khánh Hòa, Quảng Nam và Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng xin phép được đón khách du lịch quốc tế trong tháng 11 với điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine cho người lao động; khách đi tour trọn gói, lưu trú tại khách sạn được lựa chọn và không tiếp xúc với cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở đề xuất và tình hình thực tế của từng địa phương, Bộ VHTTDL đề xuất định hướng, lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và thương mại tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Cam Ranh (Khánh Hòa), Quảng Nam, Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ.

Khách có thể tham gia chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đển sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Giai đoạn 3 từ quý II/2022 mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện bảo đảm các phương án phòng, chống dịch theo quy định.

TP Hồ Chí Minh thận trọng khi mở lại trường họcTP Hồ Chí Minh thận trọng khi mở lại trường học

GiadinhNet - Sở giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu khi mở cửa học trực tiếp thì số lớp, số người học phải dưới 50% quy định hiện hành

5 tháng kẹt lại Sài Gòn, hết tiền hết bạc, hơn 700 người miền Tây vỡ òa khi được hỗ trợ về quê

Sáng 22/10: 700 người miền Tây vỡ òa vì lí do cảm động;  - Ảnh 2.

Người dân được sắp xếp về quê tại bến xe miền Tây theo những khung giờ khác nhau để tránh tình trạng tập trung quá đông đúc

Sáng 21/10, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân ở các tỉnh miền Tây đã có mặt tại bến xe miền Tây để đợi đến giờ lên xe về quê sau 5 tháng kẹt lại Sài Gòn vì dịch COVID-19.

Hầu hết những người về quê đợt này là người già, trẻ nhỏ và sinh viên, tất cả đều được Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan để sắp xếp đưa người dân về quê thành 2 nhóm: Nhóm đi xe giường nằm, kèm xe vận tải quân sự chở phương tiện và nhóm tổ chức đi xe máy (theo nguyện vọng người dân) có cảnh sát giao thông theo hỗ trợ.

Đứng chờ ở khu vực tỉnh Trà Vinh, cô Thạch Thị Vui (58 tuổi) đưa tay quệt nước mắt, xúc động cho biết, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng 2 bà cháu đã được về quê. Vốn lên Sài Gòn mưu sinh bằng việc bán vé số, gần 4 tháng thất nghiệp, cô Vui chỉ biết quanh quẩn ở nhà, sống nương nhờ sự cưu mang của mạnh thường quân, tiền trợ cấp xã hội.

"Vì không có phương tiện đi lại nên hai bà cháu đợi xe khách hoạt động, gom góp tiền mua vé mà về quê. Hôm nay lại được hỗ trợ miễn phí, có thêm quà bánh đi đường nữa, cô mừng lắm. Giờ chỉ mong về nhà, sống qua ngày", cô Vui nói.

"5 tháng rồi, hết tiền hết bạc nên cô phải về thôi. Vui lắm, tối qua ngủ không được chỉ mong sáng nay nhanh ra bến xe mà về", cô Tuyết (ngụ Bạc Liêu) hồ hởi nói.

Ẵm đứa con gái nhỏ trên tay, chị Lan (quê Sóc Trăng) vui vẻ nói: "Mấy chú bộ đội lo lắng chu đáo lắm, chị đến tập trung tại quận Bình Tân xong được hỗ trợ đưa qua đây, còn tặng cho đồ ăn dọc đường nữa".

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày 21/10 sẽ có hơn 700 người dân ở các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang được hỗ trợ đưa về quê theo nguyện vọng của người dân. Khi về tới địa phương, ban chỉ huy quân sự cùng cơ quan có thẩm quyền ở địa bàn sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ người dân thực hiện cách ly, theo dõi y tế đúng quy định.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức đưa hơn 1.000 người về Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang.

Ngày 21/10: 3.636 ca nhiễm mới, gần 50 triệu người đã tiêm vaccine COVID-19Ngày 21/10: 3.636 ca nhiễm mới, gần 50 triệu người đã tiêm vaccine COVID-19

GiadinhNet - Trong ngày 21/10 Việt Nam ghi nhận 3.636 ca nhiễm mới, hơn 1.500 ca khỏi bệnh và thêm 71 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Bắt trưởng phòng giao dịch Công ty tài chính F88 chi nhánh Bạc Liêu vì làm lây lan dịch bệnh

Sáng 22/10: 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình để cổ vũ ĐT Việt Nam; bắt trưởng phòng công ty tài chính  - Ảnh 8.

Công ty tài chính F88 chi nhánh Bạc Liêu bị phong tỏa khi dịch bệnh xảy ra. Ảnh: Người lao động


Chiều 21/10, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc An (30 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Bị can Phan Ngọc An là Trưởng phòng giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh tài chính F88, địa chỉ tại số 88/4, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, chuyên cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố.

Trước đó, ngày 22/8, An bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan sang một số nhân viên chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trong lúc địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả điều tra dịch tễ còn cho thấy bệnh nhân An đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu xác định có 145 F0, 501 F1, 754 F2 liên quan đến bị can An.

Khởi tố, bắt giam người đàn bà từ TP.HCM về khai báo gian dối, khiến địa phương phát sinh hàng trăm triệu phòng chống dịch

Theo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam hôm 21/10 vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà N.T.L. (35 tuổi, trú xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người" theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phê chuẩn.

Bà L. trước đó đi từ vùng dịch TP.HCM về, nhưng khai báo gian dối, khiến địa phương phát sinh hàng trăm triệu chi phí phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của báo Hà Nam cho hay, vào ngày 23/8, bà L. biết rõ TP.HCM là vùng đang có dịch COVID-19 và đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, không tuân thủ các quy định về cách ly y tế.

3 người trong một gia đình dương tính, Nghệ An ghi nhận 32 ca  3 người trong một gia đình dương tính, Nghệ An ghi nhận 32 ca

GiadinhNet - Ca cộng đồng ghi nhận tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là 3 người trong một gia đình.

'Choáng' với viện phí 2,3 tỷ đồng của sản phụ mắc COVID-19

Sáng 22/10: 700 người miền Tây vỡ òa vì lí do cảm động;  - Ảnh 3.


Đó là trường hợp của chị Lê Thị Thanh T. (SN 1988, ngụ tại Quận 8, TP.HCM) vừa được Bệnh viện Quân y 175 cho xuất viện vào ngày 20/10. Sau khi mắc COVID-19, chị T. đã trải qua gần 3 tháng nằm viện điều trị, trong đó hơn 2 tháng phải chạy ECMO.

Sáng 21/10, BS Vũ Đình Ân, Phó giám đốc Trung tâm Điều trị Bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, đây là trường hợp đang nắm "kỷ lục" về thời gian nằm viện cũng như điều trị bằng các kỹ thuật cao và mức viện phí 2,3 tỷ đồng tại Trung tâm. Theo quy định bệnh nhân COVID-19 được miễn hoàn toàn các chi phí điều trị nên chị Thanh T. được Nhà nước chi trả.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Người Hà Nội co ro trong mưa rét

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường

Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trước kiến nghị của cử tri về việc xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời khu chợ này sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng đường Phan Văn Trường theo quy hoạch của thành phố.

Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?

Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Cục CSGT (Bộ Công an) trước khi thực hiện chuyến đi. Quy định mới này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và tăng tính minh bạch trong hoạt động vận tải.

Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền

Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Hà Nội xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên

Hà Nội xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, đồng thời xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, quyết không để phát sinh các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trái phép

Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, quyết không để phát sinh các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trái phép

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; đồng thời đẩy nhanh lộ trình tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh trong 2 ngày tới, sau đó lại có sự thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh trong 2 ngày tới, sau đó lại có sự thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh từ nay đến ngày 25/6. Sau đó thời tiết chuyển mưa dông và kết thúc nắng nóng.

Tuyên Quang: Cầu treo Vĩnh Hảo đứt cáp, tạm dừng lưu thông khẩn cấp

Tuyên Quang: Cầu treo Vĩnh Hảo đứt cáp, tạm dừng lưu thông khẩn cấp

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/6, chính quyền xã Vĩnh Tuy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết cầu treo Vĩnh Hảo vừa xảy ra sự cố đứt dây cáp, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, buộc phải tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn.

Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?

Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.

Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt

Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hội viên Hội Cựu chiến binh và nhiều nhóm đối tượng đặc thù khác theo nghị quyết mới của HĐND thành phố.

Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạt

Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Bình Điền (TP Huế) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín đoàn Kỵ binh CAND.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.